
-
Triển vọng nào cho thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm?
-
Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán
-
TTCK Việt Nam: Cơ hội không chỉ là nâng hạng thị trường mới nổi của FTSE
-
Chứng khoán LPBS sắp tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu -
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch đầy cảm xúc với cú "đổ đèo" bất ngờ lúc 14h. VN-Index có thời điểm tăng vọt lên 1.584,6 điểm, nhưng sau đó nhanh chóng rơi hơn 60 điểm chỉ trong vòng 26 phút. Dù vậy, kết phiên chỉ số vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn.
VN-Index đóng cửa tăng 18,96 điểm lên 1.547,15 điểm, với thanh khoản đạt hơn 78.100 tỷ đồng, xô đổ kỷ lục vừa thiết lập trong phiên 29/7. UPCOM-Index tăng nhẹ 0,34 điểm lên 107,50 điểm. Trong khi đó, HNX-Index đóng cửa trong sắc đỏ khi giảm 2,22 điểm còn 266,12 điểm.
Tổng cộng trên ba sàn, đã có 3,22 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng. Giá trị khối lượng giao dịch đạt 85.756,82 tỷ đồng, tương đương gần 3,25 tỷ USD. Trong phiên thanh khoản kỷ lục hôm nay, khối ngoại giao dịch sôi động, đồng thời, xuất hiện lực cầu nội địa quy mô lớn. Các nhà đầu tư nước ngoài đã cơ cấu mạnh danh mục đầu tư. Sau phiên bán ròng kỷ lục hơn 10.100 tỷ đồng ngày hôm qua (4/8), khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm gần 1.980 tỷ đồng trong phiên hôm nay, qua đó nối dài chuỗi bán ròng 4 phiên liên tiếp.
Trong đó, cổ phiếu của Vingroup (VIC) bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 2.668 tỷ đồng, dù cổ phiếu này tăng mạnh 5,67% lên 117.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, khối ngoại chi hơn 1.083 tỷ đồng mua ròng cổ phiếu Hoà Phát (HPG), đưa mã chứng khoán này xác lập đỉnh giá mới. Khối ngoại bán ròng quy mô lớn ở nhiều mã chứng khoán khác như SHB (-231,8 tỷ đồng), VPB (-199,7 tỷ), VHM (-152 tỷ) hay FPT, VIX, VNM. Ở chiều mua vào, ngoài HPG, các cổ phiếu được giải ngân ròng trên 100 tỷ đồng còn có SHS (283 tỷ đồng) hay MSN, BID và MWG đều được mua ròng khoảng 140 tỷ đồng.
Cổ phiếu Hoà Phát vừa dẫn đầu về lực cầu từ nhà đầu tư ngoại, đồng thời cũng đứng đầu về thanh khoản (5.723 tỷ đồng). Hàng chục cổ phiếu đạt mức thanh khoản nghìn tỷ trong phiên giao dịch kỷ lục. Nhóm tài chính cũng thu hút hàng nghìn tỷ đồng giao dịch, như cổ phiếu của Techcombank - TCB (khoảng 3.420 tỷ đồng), SHB (3.330 tỷ đồng) hay SSI (3.180 tỷ đồng)...
Thanh khoản toàn thị trường đạt mức cao kỷ lục, dòng tiền tập trung mạnh vào các mã vốn hóa lớn và nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép. Các cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index lần lượt là VIC, VHM, MBB, TCB và HPG. Chỉ riêng cổ phiếu của Vingroup đã góp 5,96 điểm tăng vào chỉ số chung. Trong khi đó, cổ phiếu của Becamex (BCM) kéo lùi VN-Index lại nhiều nhất nhưng cũng chỉ góp 0,5 điểm giảm.
Dù nhóm 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến thị trường đóng góp 22 điểm tăng cho VN-Index, nhưng kết phiên chỉ số này chỉ tăng gần 19 điểm. Sắc đỏ áp đảo và lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ. Cụ thể, số mã giảm chiếm ưu thế với 468 mã giảm, 15 mã giảm sàn, trong khi 339 mã tăng giá và 17 mã tăng trần.
Chia sẻ tại Chương trình “Việt Nam và các chỉ số" mới đây, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đánh giá nhịp tăng này của VN-Index tương tự như giai đoạn năm 2021-2022, kể từ đáy thứ hai sau Covid. Tuy nhiên, đan xen giữa những nhịp tăng, thị trường đối diện việc điều chỉnh 10 - 16% từ đỉnh tới đáy kỹ thuật.
"VN-Index vừa có nhịp tăng lên tới 46%, nên nhịp điều chỉnh hiện tại có thể từ 7 – 10% là hoàn toàn bình thường. Đây chỉ là một điểm điều chỉnh kỹ thuật bình thường và chưa xác lập đỉnh trung hay dài hạn. Sau nhịp điều chỉnh này, VN-Index có thể vào xu hướng tăng mới và có thể vượt qua những vùng kháng cự chưa từng ghi nhận. Đáy kỹ thuật có thể quanh 1.430 - 1.450 điểm", chuyên gia của VPBankS cho hay. Đồng thời, theo ông Dương, việc hanh khoản thị trường đạt tới 3 tỷ USD đang cho thấy dòng tiền tham gia thị trường ngắn hạn rất dồi dào.

-
TTCK Việt Nam: Cơ hội không chỉ là nâng hạng thị trường mới nổi của FTSE -
Chứng khoán LPBS sắp tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng -
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu -
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell -
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88 -
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp -
Nhiều doanh nghiệp lao đao sau mùa soát xét
-
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT mua 10% cổ phần của Daythree, mở rộng hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương
-
Huawei Việt Nam khởi động mùa thứ 10 chương trình “Hạt giống cho tương lai”
-
Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Diễn đàn Y tế số châu Á
-
SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu
-
WTO mời thầu thi công cọc khoan nhồi và tường vây dự án KĐT Kim Chung - Di Trạch