
-
TTCK phiên 14/10: VN-Index dứt chuỗi tăng, cổ phiếu nhà Gelex "dậy sóng"
-
Chứng khoán VPS chốt giá IPO 60.000 đồng/cổ phiếu
-
TTCK phiên 13/10: Dòng tiền vẫn “thiên vị” cổ phiếu lớn, VN30 vượt 2.000 điểm
-
Đề nghị quy định cụ thể trong luật mức giảm trừ gia cảnh
-
Rủi ro từ thương chiến Mỹ - Trung khó ảnh hưởng đến nền tảng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết -
Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội để ngân hàng huy động thêm nguồn vốn xanh
Chấm dứt chuỗi tăng dài 6 phiên, VN-Index quay đầu giảm nhẹ 1,44 điểm (-0,1%) xuống 1.502,34 điểm.
Chỉ số sàn HoSE dù mở cửa khá giằng co nhưng cũng đã bật lên gần 1.514 điểm vào cuối phiên sáng. Áp lực chốt lời ở ngưỡng cản này kéo chỉ số chung giảm. Chỉ số sàn UPCoM rơi mạnh nên dù phục hồi ở cuối phiên vẫn đóng cửa giảm 0,22 điểm (-0,19%) xuống 116,58 điểm. Riêng HNX-Index vẫn giữ được sắc xanh, tăng 0,75 điểm (0,16%) lên 462,1 điểm.
Số lượng các mã tăng/giảm ngang ngửa. Ba sàn có 427 mã tăng, 51 mã tăng trần; trong khi có 473 mã giảm và 12 mã giảm sàn. Các cổ phiếu vốn hóa lớn ghìm chân chỉ số chung.
Trong nhóm 10 cổ phiếu các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất, trừ VCB, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác đều giảm giá. Trên sàn HoSE, VN30-Index đóng cửa giảm 0,52%; trong khi đó, VNMid-Index và VNSML-Index lần lượt tăng 0,63% và 0,6%.
VN-Index dứt chuỗi tăng nhưng vẫn đứng vững mốc 1.500 điểm.
Sắc đỏ áp đảo ở nhớm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và dầu khí. Đa số cổ phiếu họ dầu khí đều giảm khá mạnh, trên 1%. Đa số cổ phếu nhóm nhà băng cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Riêng cổ phiếu NVB ngược dòng khi bất ngờ tăng hơn 8,2%. NVB góp tới 1,3 điểm và là trụ đỡ chính cho HNX-Index. PVI, SHS. IDC và IPA cũng nằm trong nhóm dẫn dắt chỉ số chung sàn HNX tăng điểm.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu HUT giảm sàn 9,84% sau giai đoạn dài tăng nóng, kéo HNX-Index giảm tới 1,4 điểm. Nhóm tác động tiêu cực đến HNX-Index cũng gồm nhiều cổ phiếu bất động sản như L14, L18, CEO, IDJ.
Trong khi đó, cổ phiếu điện và phân bón/hóa chất giao dịch khá tích cực. Nhiều cổ phiếu ngành điện tăng trên 2% như NT2, GEG, QTP, POW. REE hay PGV cũng tăng 0,5%. Dòng phân bón hóa chất tăng mạnh hơn. Cổ phiếu Phân bón Bình Điền (BFC) tăng trần 6,9%, DGC cũng tăng 6,4%, DPM tăng 4,5%...
Thanh khoản thị trường giảm so với phiên hôm qua. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 33.833 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt 29.277 tỷ đồng, giảm 7,3%. Điểm tích cực là khối ngoại đã mua ròng ba phiên liên tiếp. Giá trị mua ròng phiên hôm nay tăng lên hơn 1.033 tỷ đồng.
Riêng trên sàn HoSE, khối ngoại giải ngân 1.750 tỷ đồng, trong khi giá trị cổ phiếu bán ra hơn 1.213 tỷ đồng. Dòng tiền khối ngoại dồn khá tập trung với 10 mã chứng khoán được mua ròng trên 60 tỷ đồng. DGC là cổ phiếu được mua nhiều nhất với giá trị xấp xỉ 310 tỷ đồng. Ngay phiên liền trước, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 245 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân 3 phiên mua ròng liên tiếp gần đây là 578 tỷ đồng.
Cùng đó, khối ngoại cũng giải ngân trên trăm tỷ đồng vào MSN (152,5 tỷ đồng), GEX (113 tỷ đồng), FUEVFVND (103 tỷ đồng). Trong khi đó, một số cổ phiếu cũng bị bán ròng khá mạnh như VNM (89 tỷ đồng), DCM (71 tỷ đồng) hay VCI (59 tỷ đồng), NVL (54 tỷ đồng)...

-
Đề nghị quy định cụ thể trong luật mức giảm trừ gia cảnh -
Rủi ro từ thương chiến Mỹ - Trung khó ảnh hưởng đến nền tảng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết -
Góc nhìn TTCK tuần 13-17/10: Lọc cơ hội trên nền tảng kết quả kinh doanh quý III -
Tái cơ cấu danh mục quý IV, chỉ số VNDiamond sẽ thêm bớt cổ phiếu nào? -
Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội để ngân hàng huy động thêm nguồn vốn xanh -
Tăng mạnh tiền cho vay margin, MBS báo lãi kỷ lục trong quý III/2025 -
Nâng hạng thị trường chứng khoán: Tiến vào “cửa biển” vốn quốc tế
-
NCB nhận 3 giải thưởng quốc tế về công nghệ từ Global Banking & Finance Review
-
SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp
-
Enterprise Asia vinh danh Công ty TNHH Vĩnh Hiệp là Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á 2025
-
Dự báo xu hướng y tế tại châu Á và Việt Nam
-
DOJI tiếp tục được vinh danh là Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á tại APEA 2025
-
A&T Saigon Riverside bắt nhịp xu hướng “resort-style living” giữa lòng đô thị