
-
Trung tâm dạy nghề xây 10 năm dở dang: Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý
-
Quảng Nam: Thanh tra Dự án chậm tiến độ hơn 10 năm của Công ty Hà My
-
Loạt quan chức huyện Cam Lâm liên quan đến hiến đất, phân lô bị kỷ luật
-
7 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối bị tước giấy phép từ 1 đến 2 tháng
-
Kon Tum thu hồi đất của Công ty Sài Gòn Măng Đen thuê -
Hoạt động thuyền máy ở hồ Xuân Hương (Đà Lạt) chưa đảm bảo pháp luật về di sản
Cán bộ phụ trách Lãnh sự và bảo hộ công dân của sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc vừa cho biết, trên chiếc phà Sewol bị chìm ở Hàn Quốc, có một phụ nữ người Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc.
Người phụ nữ tên Phan Ngọc Thanh, sinh năm 1985, quê ở Cà Mau. Con gái chị Phan Ngọc Thanh với người chồng Hàn Quốc, bé Kwon Chi-yeon, 5 tuổi, đã được cảnh sát cứu sống khỏi chiếc phà chìm hôm 18/4.
![]() | ||
Bé Kwon Chi-yeon (có bố người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam) được cứu sống trong vụ chìm phà Sewol |
Đại sứ quán Việt Nam cùng với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Bộ Bình đẳng giới nước này sẽ tổ chức đón gia đình chị Phan Ngọc Thanh tại sân bay và đưa ra gas Seoul, từ đó đi đến cảng Jindo (cách thủ đô Seoul khoảng 700 km).
Trước đó, tờ Korea Times (Hàn Quốc) đăng tin, gia đình bé Kwon Chi-yeon, gồm bố (người Hàn Quốc), cùng mẹ (người Việt Nam) và cậu con đầu 6 tuổi đi trên chuyến phà Sewol để đến đảo Jeju lập nghiệp. Cha cô bé định trở thành nông dân trồng quýt chuyên nghiệp tại Jeju, rời xa cuộc sống đô thị. Chiếc phà chở theo đồ nội thất gia đình và cả hy vọng về một cuộc sống nông thôn tại hòn đảo nơi người cha từng sống.
Các y tá ở bệnh viện Hankuk ở thành phố Mokpo cho biết, bé Kwon khi được cấp cứu ở trong tình trạng hoảng loạn. Bé không bị thương, nhưng những dấu hiệu về vết thương tâm lý rất rõ, y tá cho hay. Kwon cho hay, mẹ và cậu anh trai 6 tuổi đã mặc cho bé một chiếc phao và đẩy bé lên.
Hiện cảnh sát Hàn Quốc chưa công bố họ tên chồng chị Phan Ngọc Thanh, còn Kwon Chi-yeon đã được trao trả lại cho người thân, là em gái bố cô bé.
Được biết, chị Phan Ngọc Thanh mới nhập quốc tịch Hàn Quốc năm 2013, là một trong số gần 60.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc.
Vụ chìm phà Sewol diễn ra hôm 18/4, đến nay có 29 trong số hơn 400 người trên phà Sewol được xác nhận đã thiệt mạng, còn gần 270 người mất tích.
Như Tầm
-
Loạt quan chức huyện Cam Lâm liên quan đến hiến đất, phân lô bị kỷ luật -
7 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối bị tước giấy phép từ 1 đến 2 tháng -
Cuộc “đại di dời” dân ven kênh rạch TP.HCM vỡ trận, vì đâu? - Bài 1: 20 năm khởi động trong… quyết tâm -
Kon Tum thu hồi đất của Công ty Sài Gòn Măng Đen thuê -
Hoạt động thuyền máy ở hồ Xuân Hương (Đà Lạt) chưa đảm bảo pháp luật về di sản -
Quảng Ninh cấm biển từ 12h ngày 10/8/2022 -
Hải Phòng thông báo cho gần 3.000 phương tiện trên biển chủ động ứng phó bão số 2
-
1 Quy hoạch điện VIII: Chưa rõ thì chưa duyệt
-
2 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Chúng ta cần chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất, dám đối mặt để vượt qua những thách thức lớn nhất
-
3 Không để tiền ảo lọt lưới rửa tiền
-
4 Doanh nghiệp bất động sản công nghiệp: Lợi thế lớn từ hàng ngàn tỷ đồng “của để dành”
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/8
-
Generali Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á 2022
-
Đa dạng & Hòa nhập – Yếu tố cốt lõi đưa Stavian Group vươn tầm quốc tế
-
DKSH Việt Nam được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
Bitexco “bắt tay” hệ thống giáo dục Dwight phát triển Trường liên cấp quốc tế Dwight Hà Nội
-
MSB tiếp tục lọt danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"
-
Agribank đóng góp tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”