Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Xây đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để giảm tải cho đường bộ
Quang Hưng - 31/10/2015 15:55
 
Sáng nay (31/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đề nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để giảm tải cho đường bộ.
.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai trương Cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đạt được trong 10 tháng qua cũng như việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, thu ngân sách tăng cao, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước quan tâm xúc tiến đầu tư, an ninh trật tự được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra các vụ án lớn, môi trường đầu tư kinh doanh đều có bước chuyển biến, quốc phòng an ninh được bảo đảm, an sinh xã hội được quan tâm, chương trình xây dựng nông thôn mới được đầu tư mạnh mẽ...

Bên cạnh những thành tựu, Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Hải Phòng làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, Hải Phòng phải nắm bắt được thời cơ mới với hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư được cải thiện, chủ động hội nhập cùng sức bật mạnh mẽ để Thành phố “cất cánh” trong nhiệm kỳ này. Thành phố cần tìm các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao để tập trung tạo điều kiện phát triển. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Phó Thủ tướng đề nghị phải chỉ đạo quyết liệt một số lĩnh vực khác như hạn chế tai nạn giao thông, quyết liệt xử lý xe quá tải trọng, quan tâm kết nối đường thủy phía Bắc trong vận chuyển hàng hóa, có phương án xây dựng trung tâm chỉ huy giao thông thông minh bằng công nghệ thông tin, gắn “hộp đen” để kiểm soát hoạt động của tàu thuyền.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành: Dự kiến năm 2015, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội sẽ vượt so với kế hoạch đầu năm, tập trung cao việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến và kêu gọi đầu tư. Qua đó, tạo mọi điều kiện trong giải phóng mặt bằng bàn giao cho các nhà đầu tư.

Hải Phòng mong muốn được quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng để tập trung phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của vùng duyên hải Bắc Bộ, đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Sở Du lịch nhằm thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường 10 (đoạn Hải Phòng-Thái Bình), nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để giảm tải cho đường bộ.

Trước đó, vào chiều 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông, cửa biển tại Hải Phòng.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu địa phương nào để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm và xem xét hình thức kỷ luật do buông lỏng quản lý”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư