
-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản
-
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam
Ngày 26/12, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (67 tuổi, thường gọi Oanh Hà) và 34 bị cáo về các tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với các bị cáo Vũ Hoàng Oanh, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Anh Bảo Quốc cùng 25 bị cáo khác về các tội mua bán - vận chuyển trái phép chất ma túy.
![]() |
Các bị cáo tại tòa. |
Có 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân, gồm: Nguyễn Ngọc Duy, Đinh Xuân Dương, Tạ Thị Duyên, Trần Thị Minh Huyền và Nguyễn Thị Thanh Thảo. Hai bị cáo Trần Thị Bích Nguyệt và Trần Ngọc Phụng bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Do các đối tượng người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.
Các bị cáo điều hành hoạt động mua bán ma túy qua mạng xã hội Signal với các biệt danh như “Colombia”, “Mosscau” hoặc “Mosscau Russia”. Để tránh bị phát hiện, họ chia nhỏ ma túy và sử dụng đầu số điện thoại của Mỹ hoặc Campuchia để liên lạc, giao nhận. Thanh toán được thực hiện qua tài khoản trung gian mang tên Hoang Cong Tu, với tổng số tiền giao dịch khoảng 1.400 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị cáo đã vận chuyển trót lọt hơn 626 kg ma túy.
Đại diện Viện Kiểm khẳng định, bị cáo Oanh là chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Văn Nam, Đinh Xuân Dương, Lương Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Anh Bảo Quốc và Lê Thanh Tâm thực hiện hành vi phạm tội.
Dù bị cáo không thừa nhận hành vi, căn cứ hồ sơ và lời khai của các bị cáo khác, Viện Kiểm sát khẳng định có đủ bằng chứng xác định Oanh là người đứng đầu đường dây này.
Viện Kiểm sát cũng khẳng định bị cáo Nguyễn Anh Bảo Quốc đã có vai trò giúp sức tích cực cho Oanh vận chuyển trái phép 174 kg ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Nam có vai trò giúp sức tích cực cho Oanh trong việc mua bán hơn 384 kg ma túy và được trả công 15,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị cáo Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và các bị cáo khác để giúp cơ quan điều tra khám phá vụ án...

-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Bắt 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô 2.600 tỷ đồng
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản -
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Lập sàn giao dịch giả, lừa đầu tư tiền ảo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam -
Cử tri Gia Lai phản ánh dự án chậm thực hiện, gây ô nhiễm môi trường -
TP.HCM: Nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế lừa đảo người hiến máu
-
Petrolimex hợp tác cùng VISA mở rộng giải pháp thanh toán số
-
SUN Energy khởi công “siêu dự án” điện mặt trời 9,6 MWp, mở rộng đầu tư tại Việt Nam
-
Điện Biên Phủ: Cánh cửa kinh tế Tây Bắc rộng mở
-
Chính thức phân phối Alluvia City, Megan Holdings tăng tốc chinh phục thị trường phía đông Thủ đô
-
MBAMC thông báo mời quan tâm cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank