Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
“Xứ sở hạnh phúc - Happyland” tưng bừng mở hội dịp 30/4 và 1/5
Khánh Hồng - 01/05/2019 11:18
 
Nhân dịp 30/4 và 1/5, Khu du lịch Happyland tổ chức Chương trình “Ẩm thực 3 miền” với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn. Đặc biệt, tại đây, lần đầu tiên xuất hiện cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 20.000 m2, được kỳ vọng là địa điểm chụp ảnh thú vị dành cho du khách.
Chợ nổi được tái hiện tại Happyland.
Chợ nổi được tái hiện tại Happyland.

Chương trình “Ẩm thực 3 miền” với chủ đề “Hương vị quê nhà” được tổ chức tại Khu du lịch Happyland trong 5 ngày từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2019 sẽ tái hiện hình ảnh khu chợ quê nông thôn Việt Nam. Đặc biệt, Chương trình có sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng như: Món Huế Mitau, Gà nướng sầu riêng, Phở Bắc… đến từ 3 miền.

Chương trình khai mạc với chủ đề “Khúc hát trên quê hương 3 miền” sẽ có màn diễu hành Vespa cổ chạy quanh Khu du lịch, chương trình sân khấu, biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc “Văn hóa 3 miền Việt Nam”, Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp 3 miền” với những tấm ảnh đẹp được chụp tại Khu du lịch Happland và ảnh từ Dự án “My day - Ngày của em”...

Một góc Happyland nhìn từ trên cao.
Một góc Happyland nhìn từ trên cao.

Đặc biệt, tối 30/4 vừa qua, tại sân khấu chính có chương trình ca múa nhạc của các ca sĩ, diễn viên vũ đoàn nhí với sự tham gia đặc biệt của các thần đồng nhí như: Ku Tin, Tin Tin, Quốc Dương, Minh Chiến, Đức Vĩnh, Quỳnh Anh, Tấn Bảo, Nhật Duy, Cẩm Tú, Ngọc Giàu, Huyền Trân, Kendy Ngọc Hà, Anh Khôi, Vũ đoàn ABC Angel...

Cánh đồng hoa hướng dương sẽ là điểm nhấn ấn tượng và độc đáo với người dân và du khách đến với Khu du lịch Happyland trong dịp này. Du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, có được các bức ảnh kỷ niệm bên gia đình cùng người thân. Tại đây còn có các mô hình miền Tây thu nhỏ và chiếc nón lá khổng lồ được kết nối từ hàng ngàn chiếc nón lá màu sắc, là điểm tham quan chụp hình không thể bỏ qua trong mùa lễ hội Happyland năm nay...

Happyland - Xứ sở hạnh phúc

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An (thuộc Tập đoàn Khang Thông) làm chủ đầu tư cùng với các đơn vị tư vấn hàng đầu của Mỹ như Steelman Partners, Meinhardt, Savills, PWC…

Happyland có vị trí thuận lợi về giao thông đường thủy lẫn đường bộ, là cửa ngõ giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long với Quốc lộ 1A, đường cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, đường cao tốc nối liền Bến Lức và sân bay Long Thành, cách cửa khẩu biên giới Campuchia chưa đến 30 km...

Ngoài ra, xuyên suốt Chương trình còn có rất nhiều hoạt động tham quan, giải trí hấp dẫn phù hợp mọi lứa tuổi: biểu diễn làm bánh của nghệ nhân và cuộc thi làm bánh dành cho du khách tham quan, du khách được hướng dẫn làm món bánh đơn giản và tự tay làm bánh ngay tại chỗ. Gian hàng thư pháp sẽ trưng bày các tác phẩm của “Việt Thư Chi Bảo Đăng Học” và của các nghệ nhân thư pháp khác. Khu vực trò chơi dân gian diễn ra các trò: ném còn, đi cà kheo, nhảy bao bố, ném lon, phóng phi tiêu, nhảy dây, kéo co, câu cá; Triển lãm ảnh đẹp về “Vùng đất HappyLand”...

Đặc biệt, Chương trình sẽ tái hiện lại các di tích nổi tiếng của Việt Nam như: chợ Bến Thành, chợ Đông Ba, chợ Đồng Xuân, chùa Một Cột, Phố cổ Hội An, chợ nổi, nhà sàn, nhà rường Huế và nhiều mô hình khác, sẽ khiến du khách thích thú. Du khách tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử, cải lương tỉnh Long An sẽ được lắng nghe những giai điệu đặc trưng của Nam Bộ qua phần trình bày đến từ nhiều đội nhóm, câu lạc bộ đờn ca khác nhau...

Nhân dịp này, Khu du lịch Happyland thực hiện chương trình ưu đãi đặc biệt: giá vé người lớn là 100.000 đồng/người và giá vé trẻ em là 50.000 đồng/người (giá vé đã bao gồm xe điện, tham quan các điểm và tham gia các hoạt động trong Khu du lịch, không bao gồm ăn uống).

Sau Chương trình “Ẩm thực 3 miền”, Khu du lịch Happyland vẫn tiếp tục mở cửa đón khách và dự kiến khai trương chính thức vào ngày 30/5/2019.

Trước đó, trong dịp Tết Kỷ Hợi, Khu du lịch Happyland đã đưa vào hoạt động Khu văn hóa Việt Nam được quy hoạch, xây dựng trên diện tích 52 ha. Chương trình “Hội xuân Văn hóa Du lịch Happyland 2019” lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tham gia các hoạt động và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Vũ điệu đường phố nóng bỏng khuấy động Carnaval Hạ Long 2019
Liên tục đổi mới trong cách tổ chức qua quy mô, tiết mục và cả không gian, Carnaval Hạ Long luôn là một “đặc sản du lịch” của mảnh đất kỳ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư