-
Doanh nghiệp Việt - Ấn ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược -
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công -
Doanh nghiệp được giảm chi phí và hưởng ưu đãi khi đào tạo lao động -
Hợp tác xã: Chìa khóa giúp nữ nông dân thành chủ doanh nghiệp -
Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CEPA -
Quy mô thương mại Việt Nam - ASEAN vượt 90 tỷ USD
Thủ đoạn tinh vi
Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN), thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, số lượng đơn thư tố cáo lừa đảo xuất khẩu lao động gửi về Cục ngày càng nhiều, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi nên việc điều tra, tìm bằng chứng cũng khó khăn hơn.
![]() | ||
Khi lừa đảo, các đối tượng “cò” thường thông qua một người thứ ba đứng ra thu tiền, ký giấy biên nhận với người lao động, nhưng khi chuyển lại tiền cho “cò” thường lại không có văn bản nào.
Sau khi sự việc vỡ lở, cơ quan điều tra rất vất vả trong việc chứng minh hành vi lừa đảo của người trực tiếp thu tiền, bởi ở một góc độ, các đối tượng này có thể cũng được coi là nạn nhân lừa đảo của “cò”.
Trong khi đó, khi vụ việc vỡ lở, các “cò” thực sự thường bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong 7 tháng đầu năm nay, Cục QLLĐNN đã nhận được hơn 40 đơn thư tố cáo sai phạm của các doanh nghiệp (DN) đưa người đi làm việc ở nước ngoài, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua kiểm tra khoảng 10 DN từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phát hiện 6 DN vi phạm, xử phạt gần 200 triệu đồng.
Trong đó, dù không có giấy phép đưa lao động sang một số thị trường như Angola, Malaysia, Singapore… hoặc hợp đồng chưa được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt nhưng nhiều công ty vẫn tiến hành tuyển người và cung ứng lao động trái phép.
Chẳng hạn, CTCP Du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng (OSC Hải Phòng) vừa bị Cục QLLĐNN xử phạt 45 triệu đồng do tổ chức đưa 19 lao động đi làm việc tại Singapore, khi hợp đồng cung ứng lao động chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận và tuyển dụng lao động thông qua “cò”.
Với những vi phạm tương tự, trước đó, hai DN là CTCP Simco Sông Đà và CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp và Chuyển giao công nghệ (VINAGIMEX) với tổng số tiền phạt là 37,5 triệu đồng.
Qua kiểm tra đơn thư tố cáo của người lao động, Cục QLLĐNN cũng phát hiện CTCP Xuất khẩu lao động và Thương mại du lịch (Colecto) đã lừa đảo, tuyển chọn, thu tiền trái phép của người lao động đi làm việc ở Angola dù chưa hề được cấp phép. Với hành vi đó, DN này đã bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng…
Có thể thẩm định thông tin nếu nghi ngờ
Thông tin về xuất khẩu lao động của các “cò mồi” xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng Internet. Đơn cử, với thị trường Angola, dù chưa có bất kỳ DN nào được cấp phép đưa lao động sang nước này, nhưng chỉ cần gõ từ khóa “tuyển lao động sang Angola” trên trang tìm kiếm Google, là có ngay hàng nghìn kết quả thông báo tuyển dụng lao động đăng tải công khai cùng số điện thoại liên hệ của “cò”.
Theo thống kê chưa chính thức của cơ quan chức năng, đang có tới khoảng 40.000 lao động Việt Nam làm việc trái phép tại Angola.
Hầu hết là lao động nghèo ở các vùng nông thôn, nghe lời quảng cáo, hứa hẹn đường mật của những đối tượng lừa đảo về công việc và thu nhập cao, mà thế chấp nhà cửa, ruộng vườn, vay lãi cao để nộp lệ phí với hy vọng đổi đời. Thế nhưng, sang đến nơi mới biết mình bị lừa khi phải làm việc trái phép, lương không đủ sống thấp, điều kiện làm việc và ăn ở quá khắc nghiệt, thậm chí đã có gần chục lao động chết tại Angola vì sốt rét.
Mới đầu tháng 7 vừa qua, Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn cũng đã đưa tin về vụ 13 lao động tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị đối tượng Nguyễn Văn Hòa (huyện Hậu Lộc) lừa đảo thu gần 200 triệu đồng/người để đưa sang Angola làm việc với mức lương hứa hẹn 800 - 1.000 USD/tháng.
Tuy nhiên, sang đến nơi, 13 lao động không hề được ai đón, cũng chẳng có công ty nào nhận làm việc, mà bị an ninh của nước sở tại bắt giữ. Gia đình ở Việt Nam đã phải gửi tiền để các lao động mua vé máy bay về nước.
Ông Đào Công Hải cho biết, chính tâm lý muốn được giải quyết nhanh, cộng với sự thiếu hiểu biết của nhiều lao động nông thôn đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng.
Để hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động, ngoài sự hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương, từ tháng 5/2012, Cục QLLĐNN đã cho ra mắt Trung tâm Hỗ trợ lao động ngoài nước, đặt tại trụ sở của Cục (41- Lý Thái Tổ, Hà Nội) để cung cấp thông tin, tư vấn cho những người có nhu cầu qua điện thoại hoặc đến nhận tư vấn trực tiếp.
Phan Long
-
Hương 16:23 | 23-09-2016Hiện nay còn áp dụng phí chống trốn cho lao động đi nhật nữa không ạ? Nếu không tại sao e thấy 1 số công ty vẫn có phí chống trốn2 thích
-
Quy mô thương mại Việt Nam - ASEAN vượt 90 tỷ USD -
Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng -
VCCI: Chủ động ứng phó với rủi ro thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ -
Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 50,7% sau 4 tháng năm 2026 -
Tập đoàn ThaiBinh Seed: Doanh nhân Anh hùng, Doanh nghiệp Anh hùng nâng tầm gạo Việt -
3 doanh nghiệp lớn kiến nghị giữ ô tô là ngành kinh doanh có điều kiện -
EVN và ADB bàn việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
-
Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình: EVF tinh gọn, tinh nhuệ hóa bộ máy để phát triển bền vững -
Agribank được Moody’s Ratings điều chỉnh triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực” -
Củng cố vai trò cầu nối, Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn mới -
Masan Group ước lãi 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, MSR góp phần giảm nợ vay -
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026

 on local server. Be sure to CHMOD your directory to 777.)
