Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hải Phòng nói gì về thông tin thất thoát, lãng phí tại Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc
Thanh Sơn - 28/02/2018 17:04
 
UBND thành phố Hải Phòng vừa lên tiếng về những thông tin cho rằng có dấu hiệu thất thoát, lãng phí tại Dự án công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Liên quan đến nghi vấn sai phạm gần 52 tỷ đồng tại dự án ông viên cây xanh Tam Bạc, Hải Phòng (giai đoạn 2), chiều 27/2, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 02/2018, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng khẳng định “không có thất thoát, lãng phí” tại dự án này.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí.
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí.

Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2 được xây dựng trên diện tích 5 ha (đoạn từ bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc) đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt, giao UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư, khởi công từ ngày 16/1/2017. Dự án vừa thực hiện giải phóng mặt bằng vừa triển khai thi công, sau hơn 1 năm, đến ngày 14/02/2018, Dự án được đưa vào sử dụng. Tổng mức đầu tư dự án là 147,5 tỷ đồng.

Đây là công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển đô thị; đồng thời là công trình phúc lợi phục vụ nhân dân, du khách đến tham quan, vui chơi.

Dự án công viên cây xanh Tam Bạc.
Dự án công viên cây xanh Tam Bạc.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã tạm ứng 3 lần cho nhà thầu với tổng số tiền là 113,3 tỷ đồng. Đến cuối tháng 02/2018, do công trình chưa hoàn thiện nên chủ đầu tư và đơn vị liên quan vẫn chưa thể thanh quyết toán toàn bộ. Như vậy, số tiền chủ đầu tư chưa thanh toán cho nhà thầu là 34,2 tỷ đồng.

Trước đó, có thông tin về việc Kiểm toán Nhà nước khu vực 6 đề nghị xác minh, làm rõ một số điểm như, chủ đầu tư đã nghiệm thu thanh toán không đúng theo khối lượng thi công thực tế mà tính theo tỷ lệ phần trăm khối lượng theo hợp đồng; có những công trình chưa thi công nhưng vẫn nghiệm thu; số tiền sai lệch gần 52 tỷ đồng...

Thông tin với báo chí tại cuộc họp, ông Bình cho biết: “UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND quận Hồng Bàng cùng nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát, thực hiện quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật".

Cũng theo ông Bình, theo quy định của Thành phố, chỉ khi quyết toán công trình được kiểm toán độc lập xác nhận thì chủ đầu tư - UBND quận Hồng Bàng mới thanh toán tiếp số tiền còn lại.

Hải Phòng có trung tâm chính trị - hành chính tập trung đầu tiên
Được khởi công xây dựng từ tháng 8/2015, sau 18 tháng xây dựng, ngày 9/2, Trung tâm chính trị - hành chính quận Hồng Bàng đã chính thức được khánh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư