Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Cuba ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 vượt quá 1.000 người
PV (TTXVN/Vietnam+) - 20/04/2020 11:15
 
Với 376 ca bệnh trong tổng số hơn 1.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, thủ đô La Habana vẫn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn Cuba.
Bác sỹ khám cho người bệnh tại một bệnh viện ở La Habana, Cuba trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, ngày 31/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bác sỹ khám cho người bệnh tại một bệnh viện ở La Habana, Cuba trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, ngày 31/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 19/4, Cuba đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 vượt quá 1.000 người, với 34 ca tử vong.

Giám đốc về dịch tễ học của Bộ Y tế Cuba Francisco Duran cho biết có 49 ca nhiễm bệnh mới. Ông lưu ý: "Sẽ tăng cường xét nghiệm virus để qua đó phát hiện các ca nhiễm bệnh không có triệu chứng."

Với 376 ca bệnh, thủ đô La Habana vẫn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trên toàn Cuba.

AFP đưa tin sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam), theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, trong vòng 24 giờ qua ở Mỹ đã ghi nhận 1.997 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, trang thống kê worldometers.info cho biết tính đến 7 giờ 56 ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã vượt 40.000 ca.

Cụ thể, Mỹ đã xác nhận 40.548 người thiệt mạng do COVID-19, đứng đầu thế giới. Số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 764.303 ca./.

 

 

Bệnh viện đa khoa huyện miền núi Nho Quan điều trị thành công 2 bệnh nhân mắc Covid-19
Tin vui liên tiếp vào những ngày cuối tháng tư tại Bệnh viện huyện miền núi Nho Quan (Ninh Bình), ngày 20/4, thêm bệnh nhân 228 được công bố khỏi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư