-
Tái cấu trúc giáo dục đại học để hình thành các trung tâm tri thức dẫn dắt -
17.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và khách mời tham dự Sports Festival 2026 -
Đầu tư cho tương lai bắt đầu từ giảng đường -
Hà Nội đặt tên 51 tuyến đường, phố và 1 công trình công cộng mới -
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường cho “quốc bảo” sâm Ngọc Linh -
Nhiều thí sinh ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ
Trong chuyến lên Ngọc Linh, chúng đi tôi gặp anh Hồ Văn Linh, con trai thứ 4 của ông Hồ Văn Lôi, nhà ở nóc Tắk Lan, thôn 3 xã Trà Linh. Anh Linh cho biết, cả nhà anh ai cũng trồng sâm, cả làng ở đây ai cũng có vườn sâm.
Hồ Văn Linh khoe: ‘Đến nay mình có vườn sâm lên đến hàng nghìn gốc từ 2 đếm 10 năm tuổi được trồng bí mật trong rừng”.
Giữa vùng đất đại ngàn này, những người như Linh không hiếm. Ở đây, những chàng trai, cô gái Xê Đăng bây giờ đều là những ông bà chủ của các vườn sâm Ngọc Linh có giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Họ đang bí mật trồng sâm giữa rừng sâu.
Hồ Văn Hình ở nóc Tăk Lan cũng là một tỷ phú trẻ khi đang sở hữu nhiều vườn sâm rộng lớn có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.
![]() |
| Tỷ phú Hồ Văn Du |
Hình là tay chơi số 1 ở miền đại ngàn này. Kiểu chơi của Hình không phải kiểu chơi của đại gia lắm tiền nhiều của ở các thành phố lớn khi nắm hàng trăm tỷ đồng trong tay.
Hình kể: Hôm trên vườn sâm về nhà thấy 5 đứa con tranh giành nhau cái tivi để xem phim. Đứa nhỏ ngồi khóc, Hình lẳng lặng quay lại núi nhổ mấy kg sâm bán rồi xuống Tam Kỳ mua một lúc 5 cái tivi to đùng chở về mà như lời Hình bảo là để bọn trẻ khỏi giành nhau khi xem phim.
Cách sống của gia đình Hình rất phóng khoáng, ưa xê dịch, muốn đi du lịch và đời sống đầy đủ tiện nghi. Sống giữa đại ngàn chưa có điện, nhưng nhà Hình sáng choang nhờ máy phát thủy điện, rồi tủ lạnh, ti vi cái nào cũng to đùng. Hình cũng là người hạ sơn đi học lái ô tô và mua ô tô đầu tiền nơi miền đại ngàn Ngọc Linh này.
![]() |
| Vườn sâm tiền tỷ của những ông Tây trên đỉnh Ngọc Linh |
Năm ngoái, Hình nhổ bán hơn chục kg sâm rồi dắt vợ con, cha mẹ hai bên nội ngoại hạ sơn mua vé máy bay ra Hà Nội chơi hơn 1 tuần rồi lại về núi.
Còn gia đình già làng Hồ Văn Lôi (73 tuổi) kể: "Mình có 13 đứa con, đứa mô cũng có vườn sâm trong rừng, chừ giàu lắm rồi. Nếu nhổ sâm 10 năm tuổi đem bán, mỗi đứa thấp nhất cũng được 5 tỷ”.
Hỏi giàu chưa?- Già Lôi bảo: Giàu chưa thì mình không biết, nhưng khi mô hết gạo, thiếu tiền là mấy đứa con vô rừng nhổ mấy kg sâm đem bán mua được cả chục tấn gạo ăn quanh năm, không còn phải lo đói gạo nữa.
“Mình nói thật, giàu nghèo thế nào không biết, nhưng cả thảy hơn 10 đứa con cả trai cả gái giống tây như đúc, đứa mô cũng sống thoáng, có của ăn của để. Hết ăn vô rừng nhổ sâm bán lấy tiền mua gạo thế thôi. Mấy vườn sâm mình trống mấy chục năm ni bây giờ không lo nghèo nữa rồi”, già Lôi kể.
![]() |
| Một góc làng người Tây Xê Đăng ở Ngọc Linh |
Còn lão đại gia Hồ Văn Du là tỷ phú nổi tiếng nhất đất này. Tính đến nay, ông Hồ Văn Du là người đầu tiên trồng sâm trên 30 năm ở Ngọc Linh. Nên bây giờ mình ông sở hữu vườn sâm qúy hiếm có giá hơn 200 tỷ đồng.
“Cái vườn sâm của ông Du đến chừ không thể định giá được. Cho dù có tiền hàng chục triệu USD cũng không thể mua được vì vô giá. Mà ông Du cũng không muốn bán sâm. Bởi ông để làm giống và cứ trồng mãi giữa rừng loài sâm qúy hiếm này”, già làng Hồ Văn Lôi chia sẻ.
Hiện nay, nhiều đại gia sâm nơi miền rừng Ngọc Linh này bảo chỉ chờ mở xong đường về xã, về thôn, có đường ô tô là mua ngay cái xe ô tô để đi lại. Bây giờ thì mấy ông tây ở Ngọc Linh lại kéo nhau xuống Tam Kỳ học lái ô tô để chờ mở đường là mua ngay xe ô tô.
“Chỉ cần 20 kg sâm Ngọc Linh là mình đổi ngay cái ô tô xịn, khó chi mô. Chỉ chờ có cái đường thôi”, Hồ Văn Hình cười bảo với tôi như vậy.
-
Hà Nội đặt tên 51 tuyến đường, phố và 1 công trình công cộng mới -
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường cho “quốc bảo” sâm Ngọc Linh -
Nhiều thí sinh ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ -
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) -
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ -
Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương -
Sẽ rà soát chênh lệch tiền lương, phụ cấp giữa các cơ quan
-
Thẻ tín dụng hoàn tiền mở ra giải pháp mới trong quản lý chi tiêu cho người trẻ -
Japfa hỗ trợ 10.000 gà giống, cùng xã Long Hà xây dựng sinh kế bền vững -
SeABank thông báo mời thầu -
LOTTE MART chính thức khai trương siêu thị mới tại Bắc Giang -
Nhiều kết quả tích cực trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
AMDI Group thắng lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2026



