-
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan -
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu
![]() |
| Tài xế Trịnh Hồng Phương bị công an áp giải đưa về đồn hôm 30/11 |
Trao đổi với PV Dân trí, tài xế Trịnh Hồng Phương (50 tuổi, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, cuộc sống của anh đang rất khó khăn vì giấy phép lái xe đã bị công an giữ vào ngày 30/11 đến nay, anh không thể chạy xe kiếm sống.
Anh Phương cho biết, sau khi bị công an huyện Cai Lậy lập biên bản vi phạm hành chính và giữ giấy phép lái xe, ngày 4/12 anh có đến làm việc với CSGT, công an tỉnh Tiền Giang về việc biên bản được lập không có con dấu của cơ quan này.
Sau khi làm việc, cơ quan này lập tiếp một biên bản gia hạn tạm giữ GPLX của anh Phương đến ngày 30/12/2017.
Anh Phương bức xúc cho biết, đến nay CSGT không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục gia hạn tạm giữ GPLX gây khó khăn cho anh vì không có bằng lái anh không thể lái xe kiếm sống được.
![]() |
| Biên bản vi phạm hành chính của CSGT Tiền Giang không được triện dấu của cơ quan này |
Cũng theo tài xế Phương, anh đã đến công an huyện Cai Lậy làm việc theo giấy mời của đơn vị này để làm rõ hành vi gây rối trật tự ngày 30/11 ở trạm thu phí BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, trong lần làm việc này anh Phương đã mời 2 luật sư cùng đến chứng kiến. “Nội dung làm việc, các câu hỏi của công an tương tự như lần tôi bị công an áp giải đưa về đồn”, anh Phương cho biết.
Liên quan đến vụ việc, chiều 13/12, Đại tá Trương Văn Sáng- trưởng công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, đơn vị này vừa tiếp tục mời 2 tài xế Trịnh Hồng Phương ngụ tỉnh Bình Dương và tài xế Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng) tới để làm rõ việc 2 tài xế này gây rối ở trạm thu phí BOT Cai Lậy vào ngày 30/11.
“Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng của 2 tài xế này theo quy định của pháp luật”, Đại tá Sáng nói.
Như Dân trí đã thông tin, ngày 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy trở lại hoạt động sau hơn 3 tháng tạm ngưng vì bị người dân và tài xế trả tiền lẻ để phản đối trạm thu phí này thu giá quá cao và vị trí đặt trạm thu phí không hợp lý. Việc các lái xe trả tiền lẻ dẫn đến ùn tắc giao thông qua trạm.
![]() |
| Tài xế Trung cũng bị áp giải đưa về đồn công an hôm 30/11 |
Chiều ngày 30/11 tài xế Phương dùng tiền lẻ mua vé qua trạm. Lúc này nhân viên thu phí không có 100 đồng thối lại cho tài xế Phương. Hai bên xảy ra đôi co, gây ùn tắc giao thông. Sau đó, CSGT có mặt yêu cầu tài xế Phương xuất trình giấy tờ. Khi xuất trình giấy tờ, anh Phương bị CSGT giữ giấy phép lái xe mà không lập biên bản nên anh cùng nhiều tài xế khác tìm Đại tá Trần Hoài Bảo - Trưởng phòng CSGT, công an tỉnh Tiền Giang để làm rõ vấn đề và đòi lại GPLX. Trong số này có tài xế Trung.
Sau đó, anh Phương bị cảnh sát cơ động trấn áp đưa lên xe cảnh sát. Thấy vậy, tài xế Trung đã cản trở xe cảnh sát không cho đưa anh Phương đi nên anh Trung cũng bị áp giải đưa về công an huyện Cai Lậy làm việc. Tối cùng ngày thì cả hai được cho về.
-
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan
-
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 1: Cơn lốc tiền ảo và cuộc phiêu lưu tài chính mạo hiểm -
Bộ Chính trị cho phép thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ, 10 tỉnh, thành -
TP.HCM: Triệt phá "hệ sinh thái" doanh nghiệp đổ trái phép 20.160 tấn chất thải -
Bắt gần 60 kg vảy nghi là vảy tê tê tại Cao Bằng -
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được xét kháng cáo
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Chế biến - Chế tạo -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bất động sản -
Hành trình 30 năm: Vela Software và sứ mệnh toàn cầu hóa trí tuệ Việt -
Loạt giải pháp trong hoạt động khai thác nguồn hàng và logistics tại Cảng Quy Nhơn -
Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại FAST RISING 100, khẳng định hướng đi tăng trưởng bền vững -
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, nâng cao an toàn tài chính cho khách hàng



