
-
Sông Đà 11 huy động vốn lớn mở rộng mảng năng lượng
-
Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sắp phát hành hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng
-
Bầu Đức hé lộ khả năng lãi cao nhất lịch sử của Hoàng Anh Gia Lai
-
Dự án quy mô 480 ha của Cao su Đồng Phú được chấp thuận đầu tư
-
Nam Việt lên kế hoạch với nhiều tham vọng -
Đức Long Gia Lai gần 8 năm chưa trả hết nợ trái phiếu
Trong quý II/2023, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 269,06 tỷ đồng, giảm 78,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 5,37 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 116,16 tỷ đồng, tức giảm 121,53 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,7%, xuống chỉ còn 3,5%.
Được biết, Gilimex niêm yết trên sàn từ ngày 2/1/2002 tới nay. Ngoài ra, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2002 tới năm 2022, chưa quý nào Gilimex ghi nhận lỗ vượt 5,37 tỷ đồng, mức lỗ lớn nhất quý IV/2016 với giá trị lỗ 1,66 tỷ đồng. Trước đó, quý I/2023, Công ty đã ghi nhận lỗ 38,62 tỷ đồng.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 95,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 216,06 tỷ đồng, xuống 9,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 28,8%, tương ứng giảm 16,51 tỷ đồng, xuống 40,74 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50,6%, tương ứng giảm 18,07 tỷ đồng, xuống 17,64 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 67,1%, tương ứng giảm 67,07 tỷ đồng, xuống 32,82 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Như vậy, trong quý II, lợi nhuận gộp của Gilimex tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty chỉ bớt lỗ nhờ đóng góp của doanh thu tài chính.
Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 425,96 tỷ đồng, giảm 84,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 43,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 223,3 tỷ đồng, tức giảm 267,29 tỷ đồng.
Được biết, trong năm 2023, Gilimex đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 103,5 tỷ đồng, giảm 77,4% so với lợi nhuận đạt được trong năm 2022 là 458,9 tỷ đồng.
Như vậy, với việc lỗ trong nửa đầu năm 2023, Gilimex còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính.
Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2013 tới nay
Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong nửa đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Gilimex còn ghi nhận âm 217 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 200,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 565,97 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 410,2 tỷ đồng.
Được biết, năm 2022, Gilimex cũng mới ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 92,9 tỷ đồng. Ngoài ra, nếu nhìn rộng ra từ năm 2013 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục như nửa đầu năm 2023, giá trị âm lớn nhất là năm 2013 với giá trị âm 52,02 tỷ đồng.
Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Gilimex giảm 11,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 464,7 tỷ đồng, xuống 3.523,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 1.388,2 tỷ đồng, chiếm 39,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.130,6 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.
![]() |
Gilimex chưa trích lập dự phòng giảm giá tồn kho tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: BCTC) |
Trong đó, cơ cấu tồn kho, Gilimex chưa trích lập dự phòng bất cứ khoản mục nào.
Chưa trích lập tồn kho hơn 800 tỷ đồng
Sau khi thực hiện khởi kiện Amazon để đòi bồi thường 280 triệu USD do cáo buộc Amazon đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng sau khi tăng trưởng chi tiêu trực tuyến hạ nhiệt trong năm 2022, khiến Gilimex phải gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT Gilimex chia sẻ khi mất đi khách hàng lớn, khách mới phát triển, doanh thu tầm 45 triệu USD, mang lại lợi nhuận 50 tỷ đồng, chiếm khoảng 5%; lợi nhuận còn lại đến từ bán cơ sở hạ tầng. Điểm rơi lợi nhuận từ lĩnh vực phát triển khu công nghiệp sẽ nằm vào năm 2025. Hiện tại, Công ty đặt mục tiêu bảo toàn vốn.
Vụ kiện Amazon, Chủ tịch Lê Hùng đang theo trực tiếp, Công ty phải chia người làm việc. Vụ kiện theo quy trình, nộp đơn lên toà, quyết định toà án có xử hay không, quá trình này điều tra rất lâu và hiện tại toà đã thụ lý hồ sơ; sau thụ lý hồ sơ, toà án yêu cầu các bên chứng minh bằng chứng, Công ty đã nộp lên và cả Amazon cũng nộp; bước tiếp theo xem xét bằng chứng, toà án sẽ có đội xem xét bằng chứng, luật sư sẽ xem xét các bằng hai bên; sau đó hai bên ngồi lại với nhau… và các bước tiếp theo.
“Công ty đã qua bước thụ lý, đây là bước quan trọng. Mục tiêu, giải quyết dứt điểm trong năm 2023”, ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT nhấn mạnh.
Về tồn kho đối với khách hàng Amazon, ông Nguyễn Việt Cường cho biết, mức tồn kho 800 tỷ đồng liên quan Amazon, chủ yếu là thành phẩm, đặc biệt nhiều hàng chỉ dùng cho khách hàng Amazon. Công ty đặt mục tiêu xử lý dứt điểm, dự kiến 31/12/2023 sẽ không còn mục này.
"Hiện tại, Công ty chưa trích lập dự phòng vì chưa có cơ sở, việc trích lập chỉ được thực hiện khi có kết luận của toà án", ông Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu GIL tăng 500 đồng lên 31.200 đồng/cổ phiếu.

-
Nam Việt lên kế hoạch với nhiều tham vọng -
Đức Long Gia Lai gần 8 năm chưa trả hết nợ trái phiếu -
Vinaconex muốn bán toàn bộ 51% vốn tại Vinaconex ITC -
Công ty chứng khoán tăng vốn để tìm động lực cạnh tranh và phát triển -
Cảng Phước An: Cổ đông đề nghị trả cổ tức, minh bạch giao dịch với bên liên quan -
Chứng khoán Tiên Phong có tân Chủ tịch HĐQT, đặt kế hoạch doanh thu 1.379 tỷ đồng -
Nhiệt điện Phả Lại lên tiếng về việc dây chuyền 1 kinh doanh thua lỗ liên tục
-
Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB
-
Kafi - Thương hiệu chứng khoán xây dựng niềm tin từ minh bạch và trách nhiệm
-
Highlands Coffee ra mắt mô hình Drive-Thru đầu tiên trong ngành đồ uống tại Việt Nam
-
FPT hợp tác chiến lược với công ty do Standard Chartered đầu tư, thúc đẩy đổi mới ngân hàng số
-
Người tiên phong đưa thức ăn chăn nuôi Japfa về Bắc Ninh
-
Bệnh viện FV: Bệnh nhân được BHYT chi trả 100% quyền lợi khi khám, chữa bệnh