Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Apple có thể thâu tóm tập đoàn mẹ của HBO và Warner Bros
Ngô Thuỷ (VnReview) - 28/05/2016 07:02
 
Theo chân Amazon và Netflix, Apple đang tìm cách để cải thiện chất lượng video của mình.

Theo báo cáo của Financial Times, vào năm ngoái các quản lý cấp cao của Apple đã thảo luận về tiềm năng của việc mua lại Time Warner trong buổi họp giữa 2 tập đoàn, đồng thời nói về khả năng 2 bên có thể hợp tác để tăng giá trị cho các dịch vụ trực tuyến của Apple sắp tới.

Tuy vậy, buổi đàm phán đã không đi đến kết quả bởi chưa cụ thể hóa được một số vấn đề, bên cạnh đó, Tim Cook và Jeff Bewkes không có đồng quan điểm về lợi nhuận. Vì vậy từ lúc buổi thảo luận kết thúc cho đến bây giờ, 2 bên tập đoàn vẫn từ chối nhắc đến vấn đề này.

Time Warner được biết đến đang sở hữu những kênh truyền hình và hãng phim nổi tiếng như HBO, Warner Brothers (còn gọi là Warner Bros.) và Turner, do vậy việc Apple mua lại hãng sẽ giúp tập đoàn đuổi kịp các tập đoàn cùng ngành Amazon và Netflix.

Có thông tin nội bộ cho biết, Apple đang cố gắng mở rộng nguồn tài chính bằng việc đầu tư mỗi năm hàng trăm triệu USD cho mảng nội dung video.

Chưa có thông tin cụ thể nào về việc 2 bên tập đoàn có tiếp tục bàn bạc về vấn đề hợp tác này hay không, nhưng được biết Apple đang có ý định muốn mua lại một công ty truyền thông. Trước đây cũng từng đồn rằng Apple muốn thực hiện một chương trình nói về các ứng dụng của hãng do Will.i.am tổ chức và một bộ phim truyền hình dài tập nói về cuộc đời của Dr.Dre.

Apple lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam: “Sói đã bắt đầu gửi chân”
Rất có thể, Tập đoàn Apple (Mỹ) sẽ đầu tư tới 1 tỷ USD vào Việt Nam để xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu phục vụ khu vực châu Á. Đại gia...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư