-
60% dự án AI có nguy cơ thất bại: Doanh nghiệp công nghiệp đang thiếu điều gì? -
Ba “điểm mù” khiến trung tâm dữ liệu tiêu tốn điện năng -
Văn phòng Chính phủ ứng dụng AI trong công tác hành chính, tham mưu tổng hợp -
Hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược lớn, doanh thu 1 tỷ USD trở lên -
Công nghiệp 4.0 mở không gian tăng trưởng mới cho TP.HCM -
Chính sách công nghệ cao phải tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu
![]() |
| Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy ở bang Tamil Nadu hôm 28/9. Ảnh: Assembly |
Vụ hỏa hoạn diễn ra cuối tuần qua khiến 10 người bị thương nhẹ và hoạt động sản xuất tại đây đã bị đình chỉ vô thời hạn. Theo lãnh đạo công ty, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra nhằm hạn chế thiệt hại thêm.
Bà Shilpa Prabhakar Satish, một quan chức y tế cấp cao của Ấn Độ, cho biết: "Nhà máy bị cháy rất nặng và hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong". Đây là sự cố mới nhất ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng iPhone tại Ấn Độ, trong bối cảnh Apple đang tìm cách đa dạng hóa sản xuất và coi Ấn Độ là thị trường chiến lược quan trọng.
Theo nguồn tin từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, vụ cháy có thể khiến Apple không đáp ứng kịp nhu cầu tiêu thụ iPhone trong mùa lễ hội từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, với dự báo thiếu hụt từ 10-15% lượng máy. Để khắc phục, Apple có thể phải nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc hoặc mở thêm dây chuyền lắp ráp mới nhằm bù đắp sản lượng iPhone.
Prabhu Ram, Phó chủ tịch Cybermedia Research, nhận định: "Đây chỉ là trở ngại tạm thời. Nỗ lực cải thiện tiêu chuẩn an toàn và hoạt động sẽ củng cố vị thế của Ấn Độ như một trung tâm sản xuất điện tử toàn cầu".
Tata Electronics, thuộc tập đoàn Tata, là một trong những nhà cung cấp chính cho Apple tại Ấn Độ. Công ty này đồng thời cũng cung cấp linh kiện cho Foxconn, đối tác chính của Apple tại Đài Loan. Trước tình hình hiện tại, Tata có thể phải tăng cường sản xuất để đảm bảo cung ứng linh kiện kịp thời cho cả thị trường nội địa và quốc tế.
Vụ cháy lần này đặt ra thách thức lớn cho Apple trong bối cảnh hãng đang dần chuyển hướng sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nhằm giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Trong năm 2024, các nhà phân tích dự báo rằng Ấn Độ sẽ đóng góp khoảng 20-25% tổng lượng iPhone xuất xưởng toàn cầu, tăng mạnh so với 12-14% năm 2023.
Tuy nhiên, thiệt hại từ vụ hỏa hoạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng của hãng, và việc khắc phục vẫn còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và giải pháp phục hồi sản xuất của Tata trong thời gian tới.
-
Công nghiệp 4.0 mở không gian tăng trưởng mới cho TP.HCM -
Chính sách công nghệ cao phải tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu -
20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược -
Mở đường cho công nghệ bước ra thị trường -
Xây dựng Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia để gỡ "điểm nghẽn" vốn cho khởi nghiệp sáng tạo -
Nghiên cứu về hệ sinh thái chiến lược eVSMC & HASEMI trong đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh bán dẫn, AI & IoT -
14 lĩnh vực người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức
-
Nutifood và Bệnh viện Quân y 175 hợp tác phát triển các giải pháp dinh dưỡng khoa học -
SeABank triển khai Ocean Cleanup 2026, hơn 1.000 cán bộ nhân viên chung tay làm sạch bờ biển -
[Longform] Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái: VinaPhone là lực lượng tiên phong, chủ lực trong các giai đoạn phát triển của VNPT -
Tây Ninh cần cụ thể hóa phạm vi thử nghiệm và cơ chế sandbox đối với UAV -
Từ chiến lược tập trung đến thành quả thực tế: SCD Group ghi danh Top 3 Đại lý xuất sắc Symphony 5 -
Tổng hợp các chương trình ưu đãi lãi suất khi vay nhanh trên MoMo (cập nhật 2026)

