Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 130.000 tấn vải thiều
Tầm Như (Theo VTV) - 29/06/2015 20:39
 
Đến nay, hơn 130.000 tấn vải thiều tại Bắc Giang đã được tiêu thụ. Đây được xem là thành công bước đầu trong việc tạo đầu ra hợp lý cho loại nông sản này.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trong số hơn 130.000 tấn vải thiều đã được tiêu thụ, thị trường nội địa đạt hơn 80.000 tấn (riêng thị trường TP. HCM và các tỉnh phía Nam đã tiêu thụ hơn 50.000 tấn), còn lại là xuất khẩu.

Nếu vào các vụ trước, vải thiều Bắc Giang thường trông chờ vào các thương lái Trung Quốc thì năm nay, tỉnh đã chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới thông qua các kênh bán lẻ, chợ đầu mối, hệ thống siêu thị lớn.

Bên cạnh đó, địa phương vẫn duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống như: Trung Quốc, các nước ASEAN, đồng thời xúc tiến đưa quả vải sang các thị trường khó tính như: Mỹ, Pháp, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vải thiều xuất khẩu được miễn phí kiểm dịch
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị không thu phí kiểm dịch thực vật đối với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư