Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Bắc Ninh: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 200 tỷ đồng
Huệ Nguyễn - 06/12/2022 16:02
 
Công an tỉnh Bắc Ninh huy động 120 chiến sĩ, đồng loạt bắt giữ 10 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô hơn 200 tỷ đồng.

Mới đây, Công an TP. Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, với số tiền giao dịch ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công tỉnh Bắc Ninh.

Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 1980, Khu 1, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) được Nguyễn Xuân Thắng (SN 1979, tại Khu 3, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh) giao cho quản lý 2 tài khoản Master của nhà cái Bóng 88 trên trang www.sasa889.com ký hiệu DTE289T1 có hạn mức 100.000 điểm và DTE289T2 có hạn mức 430.000 điểm, thỏa thuận mỗi điểm 11.000 đồng đến 50.000 đồng.

Quá trình quản lý từ 2 tài khoản Master này, Vinh tạo ra 10 tài khoản cấp dưới gọi là Agent và giao cho đối tượng Ngô Thế Linh (SN 1987, Khu 1, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh) 6 tài khoản. Từ 6 tài khoản này, Linh tạo thành các tài khoản thành viên, rồi giao cho các đối tượng:  Ngô Thế Trường (SN 1965); Hoàng Mạnh Hòa (SN 1962), cùng trú tại Khu 1, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh); Nguyễn Văn Chương (SN 1987, thôn Đình Dương, xã Trừng Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Toản (SN 1988, thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Hoàng Đình Hưởng (SN 1985, trú tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh) để trực tiếp tham gia đánh bạc.

Ngoài ra, Linh còn trực tiếp tham gia cá độ bóng đá bằng tin nhắn điện thoại với Phạm Văn Kiện (SN 1975, tạm trú tại số 50, Nguyễn Công Hãng, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh) và Vũ Công Thắng (SN 1975, số 7, Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh).

Theo tài liệu điều tra, tính từ 1/8/2022 đến 30/11/2022, các đối tượng đã thực hiện giao dịch ước tính trên 200 tỷ đồng. Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính các loại, 8 xe ô tô và hơn 1,7 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng.

Được biết, để triệt phá đường dây này, 2 phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an TP. Bắc Ninh triển khai 16 tổ công tác với 120 cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm tại TP. Bắc Ninh; huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) và bắt giữ các nghi phạm.

Hiện, Công an TP. Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.

Facebook "thả nổi" quảng cáo cá độ bóng đá World Cup 2022 mà không ngăn chặn, xử lý
Ngày 30/11, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp quản lý...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư