Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Bảo vệ thực vật An Giang đổi tên thành Tập đoàn Lộc Trời
Phú Khởi - 24/08/2015 11:23
 
Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang vừa công bố đổi tên Công ty thành Tập đoàn Lộc Trời và ra mắt bộ nhận dạng thương hiệu mới với logo hình mặt trời đỏ có chứa trăng vàng bên trong và chùm tia sáng hào quang bao bọc bên ngoài thể hiện tinh hoa của đất trời ban tặng mùa vàng ,sức sống cho trái đất.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: Đất nước ta được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu màu mỡ thích hợp  cho nhiều loại cây trồng sinh sôi nảy nở, đây là món quà quý, là "lộc Trời" ban tặng. Ý nghĩa tên Tập đoàn Lộc Trời là sự mong muốn tất từ cả lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Công ty cùng nhau đồng tâm hiệp lực phát huy thế mạnh "Lộc Trời" để nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra giá trị lợi nhuận cao hơn  hướng đến mô hình sản xuất nông nghiệp tri thức, tiên tiến bền vững mang lại lợi ích kinh tế nhiều hơn cho doanh nghiệp lẫn người nông dân.

Dịp này Tổ chức Guinness Việt Nam đã công nhận, Lực lượng 3 Cùng của Tập đoàn Lộc Trời là “Lực lượng Cùng nông dân ra đồng lớn nhất Việt Nam”.

.
Đại diện tổ chức Guinness Việt Nam trao chứng nhận công nhận kỷ lục cho lực lượng 3 Cùng của Tập đoàn Lộc Trời


Từ năm 2006, Công ty bắt tay xây dựng Lực lượng 3 Cùng và triển khai chương trình Cùng nông dân ra đồng. Từ chỗ chỉ có 13 người đến nay lực lượng 3 Cùng đã đạt 1.325 kỹ sư cùng luôn cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nông dân trên khắp cả nước. Lực lượng này đã đem đến những giải pháp khoa học tiến tiến góp phần rất lớn trong nâng cao năng suất và chất lượng nông sản trên mọi miền đất nước.

Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang được thành lập vào ngày 30/11/1993, với cơ sở vật chất thiếu thốn, vốn  kinh doanh ban đầu chỉ 750 triệu đồng và 23 nhân viên.

Sau 22 năm hoạt động, Công ty Bảo vệ thực vật An Giang đã trở thành nhà sản xuất, cung ứng dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm hữu cơ sinh học, chế biến lương thực, thực phẩm và các sản phẩm giá trị gia tăng sau lúa gạo.  Đến năm 2014, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 652 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản của đạt 5.702 tỷ đồng.  Doanh thu của công ty trong năm 2014 đạt 8.846 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 701 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 3.439 người. Năm 2015, Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu doanh thu 10.294 tỉ đồng. Mục tiêu doanh thu đến năm 2020 sẽ cán mốc 1 tỷ USD.

An Giang có 2 thành phố trực thuộc đạt chuẩn đô thị loại II
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận TP.Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang - địa phương duy nhất của khu vực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư