Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Bắt siêu trộm cuỗm hơn 9 tỷ đồng tại hiệu vàng ở Bắc Ninh
Hà Minh - 16/01/2014 08:03
 
Đột nhập vào hiệu vàng từ ô thông gió ban công trên… tầng 5, xuống đến tầng 2, đối tượng cắt hệ thống chuông báo động, lẻn vào phòng ngủ tìm chìa khóa, rồi xuống tầng 1 mở tủ trưng bày vàng, “khoắng” đi lượng vàng trị giá gần 9 tỷ đồng. Sau hơn 1 tháng tích cực điều tra, truy xét, lực lượng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh, có sự hỗ trợ của Công an Hà Nội đã bắt được “cao thủ” này. >>> >>>
TIN LIÊN QUAN


Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng và một phần tang vật vụ án


Như đã đưa tin, khoảng 4h ngày 13-12-2013, các thành viên gia đình anh Hoàng Cao Sơn, chủ hiệu vàng Sơn Hà, địa chỉ tại đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa (TP. Bắc Ninh), phát hiện tiếng động từ tầng thượng. Anh Sơn xuống tầng 1 là nơi trưng bày vàng, nhận thấy tủ bày vàng mở toang, gần như toàn bộ số vàng (trị giá gần 9 tỷ đồng) đã không cánh mà bay.

Ngay sau khi nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương phối hợp với CATP Bắc Ninh để tổ chức điều tra. Công tác khám nghiệm hiện trường xác định, đối tượng đột nhập vào hiệu vàng từ ban công tầng 5 rồi thoát ra theo chính lối này. Hệ thống camera tại tầng 1 ghi được hình ảnh đối tượng trong suốt quá trình vơ vét vàng; và nhiều dấu vết của đối tượng để lại hiện trường cũng đã được CQĐT thu giữ.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông tin trao đổi từ Công an Hà Nội, chiều
21-12-2013, tại ngã ba Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện, kiểm tra 3 thanh niên đi xe taxi mang theo 6,3 kg vàng tây và vàng trắng. Quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, 1 đối tượng đã lẩn mất. Qua xác minh, Công an Hà Nội làm rõ số vàng trên của Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1980), tạm trú tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả (Quảng Ninh), chính là đối tượng đã bỏ trốn. Tiếp cận số vàng trên, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận diện chính là một phần tang vật bị đánh cắp tại hiệu vàng Sơn Hà. Lập tức, tung tích Nguyễn Mạnh Hùng được Công an Bắc Ninh triển khai xác minh. Đêm 8-1-2014, lực lượng Công an phát hiện và tóm gọn Nguyễn Mạnh Hùng khi đối tượng ẩn náu tại một ngôi nhà đang xây dựng ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tại CQĐT, Hùng khai nhận sau nhiều ngày “nghiên cứu” địa hình, rạng sáng 13-12-2013, đối tượng bám cột điện trèo lên ban công nhà bên cạnh hiệu vàng Sơn Hà, sau đó leo lên tầng thượng và đu bám sang ban công tầng 5 của hiệu vàng. Tiếp đó, Hùng dùng tuốc-nơ-vít và kìm tháo các lớp sắt đan ô trên cửa thông gió ban công tầng 5, đột nhập vào trong. Xuống đến tầng 2, đối tượng cắt hệ thống chuông báo động, đồng thời lẻn vào phòng ngủ của chủ nhà và lục tìm được chìa khóa tủ trưng bày vàng tại tầng 1. Sau khi vơ vét gần hết số vàng trong tủ, đối tượng thoát ra theo đường cũ, rồi thuê taxi đi Hà Nội. Số vàng lấy được Hùng phân loại và giấu toàn bộ vàng tây, vàng trắng ở một khu đất hoang tại chân cầu Vĩnh Tuy. Còn lại khoảng 127 “cây” vàng ta, Hùng mang bán được 3,3 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng mua chiếc ô tô hết 3 tỷ đồng. Chiều 21-12-2013, Hùng cùng một số đối tượng quay lại lấy số vàng cất giấu ở chân cầu Vĩnh Tuy, đang trên đường vận chuyển thì bị tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện bắt giữ. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Hùng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tuy không nghề nghiệp nhưng ở địa phương, đối tượng này khá “nổi” bởi liên tục đổi ô tô, và có tới 3 ngôi nhà khang trang. Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, để làm rõ vai trò các đối tượng liên quan.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư