
-
Thêm dư địa cho doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội
-
Khó chốt thương vụ M&A bất động sản, vì bên bán “hét” giá cao
-
Dự án nhà ở xã hội đắt nhất Hà Nội dự kiến bàn giao sớm hơn một năm
-
Doanh nghiệp địa ốc khoác áo "ngoại" cho dự án bất động sản -
Thông tin về Quỹ nhà ở quốc gia -
Cú hích cho thị trường bất động sản, hàng triệu gia đình sẽ có nhà ở -
Bất động sản Đông Bắc TP.HCM bước vào giai đoạn bứt phá
![]() |
Nhà đầu tư xuống tiền mua đất ngay trong những ngày đầu năm. Ảnh: Trương Thanh |
Vừa ra Tết, nhà đầu tư đã vội “xuống tiền”
Không giữ suy nghĩ “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, mới ngày đầu đi làm sau Tết, chị Thu Hương - một nhân viên văn phòng, đã tới phòng công chứng để tiến hành giao dịch đất nền.
Nhà đầu tư “tay ngang” này cho biết, trong tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, chị đã đặt cọc mua một mảnh đất rộng 90 m2 tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để ra Tết có thể “chốt” ngay.
“Sau khi tham khảo thị trường, tôi nhận thấy mức giá 2,1 tỷ đồng cho một mảnh đất nằm trên trục đường liên xã là hợp lý. Đây là vị trí có khả năng kinh doanh tốt, nên chỉ cần ‘hở’ ra là có người mua. Để tránh trường hợp người bán đổi ý hoặc tăng giá, tôi quyết định đặt cọc ngay”, chị Thu Hương chia sẻ.
Cũng theo chị Hương, việc đầu tư đất nền hiện không còn dễ như trước. Bởi lệ phí trước bạ và thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất đã tăng lên đáng kể sau khi Hà Nội áp dụng bảng giá đất mới. Theo tính toán của chị Hương, tổng các khoản thuế, phí đã tăng lên gần gấp đôi so với hồi đầu năm ngoái.
Chị Xuân Hoa, một nhà đầu tư cho biết, thửa đất chị mua hồi tháng 9/2024 sắp được chốt lãi. Đây là lô đất rộng 120 m2, nằm tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), giá khi mua khoảng 1,3 tỷ đồng, nhưng hiện mức giá hai bên đang trao đổi đã lên tới gần 1,6 tỷ đồng.
“Ngay từ trước Tết, môi giới viên liên tục gọi hỏi tôi muốn bán không. Thậm chí, tầm một tháng sau khi tôi mua mảnh đất, đã có khách hàng đề nghị trả cao hơn khoảng 100 triệu đồng”, chị Xuân Hoa phấn khởi.
Song không phải lúc nào nhà đầu tư cũng gặt trái ngọt khi “lướt sóng” theo thị trường. Chị Hoa cho biết, bản thân từng “chôn” vốn suốt 7 năm tại một mảnh đất ở phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội). Áp lực trả lãi vay ngân hàng khiến chị luôn rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Nút thắt chỉ được tháo gỡ khi chị bán lại mảnh đất vào đầu năm 2024.
“Mặc dù tôi bán được với giá cao gấp đôi so với giá mua, nhưng sau khi trừ chi phí vay, khoản lãi thu về cũng chẳng đáng là bao. Đó là chưa kể sức ép về mặt tinh thần đè nén trong suốt 7 năm ròng. Đây là khoảng thời gian tôi thường xuyên mất ngủ và đau đầu”, chị Hoa tâm sự.
Ngoài ra, để việc mua bán đất nền diễn ra thuận lợi, đặc biệt là tại các huyện vùng ven Hà Nội, nhà đầu tư sẽ phải giữ mối quan hệ tốt với môi giới viên địa phương. Những người này được ví như “thổ địa” trong khu vực và sẽ quyết định rất lớn tới khả năng thanh khoản của lô đất.
“Các môi giới viên này thường là những người trong làng. Họ biết cách ‘săn’ những mảnh đất có giá tốt, chưa bị ‘qua tay’ nhiều người. Tuy nhiên, những môi giới viên này thường sẽ giấu khách hàng về thông tin liên hệ của chủ đất. Họ sẽ chỉ cho hai bên gặp nhau khi thực hiện giao dịch tại phòng công chứng”, chị Hoa cho biết.
Năm 2025 sẽ là năm của đất nền?
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong năm 2025, các lô đất đã tách thửa, pháp lý đảm bảo, tọa lạc tại các khu vực sở hữu hạ tầng hoàn thiện và có giá dưới 2 tỷ đồng sẽ tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng giá tốt. Bên cạnh đó, nhu cầu mua, bao gồm cả để ở và đầu tư, sẽ không ngừng tăng cùng tốc độ đô thị hóa và quá trình phát triển kinh tế, trên nền tảng hành lang pháp lý được hoàn thiện.
Đồng quan điểm, đại diện Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng cho rằng, tình hình giao dịch đất nền trong năm nay sẽ sôi động hơn so với năm 2024, mức giá dự kiến tăng khoảng 8 - 10%.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Phạm Đức Toản, CEO Công ty Bất động sản EZ nhận xét, đa phần người Việt vẫn ưu tiên tích trữ đất hoặc vàng. Thực tế cho thấy, kể từ thời điểm Luật Đất đai 1993 ra đời đến nay, giá đất tại Hà Nội chỉ có hai xu hướng, một là chững lại, hai là tăng, chứ không thấy hạ.
“Chính vì sự ổn định trên, nhiều người coi đất nền là kênh trú ẩn tài sản an toàn để chống lạm phát. Do đó, không ít nhà đầu tư vẫn mạnh dạn xuống tiền nếu nhận thấy khu vực có tiềm năng, hạ tầng hoàn thiện, gần các đô thị lớn và pháp lý chuẩn chỉnh”, ông Toản nhấn mạnh.
Vị CEO này cho rằng, phân khúc đất thổ cư có thể dễ dàng “ăn nhập” với nhiều phong cách đầu tư khác nhau. Người mua lướt sóng có thể kiếm lời thông qua các cơn sốt cục bộ trên thị trường. Trong khi đó, những nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể yên tâm chốt lãi sau vài năm.
Dù vậy, vị này cũng lưu ý, phân khúc đất vùng ven có tốc độ thanh khoản khá chậm, trong khi bản thân sản phẩm lại không có khả năng tạo dòng tiền. Do đó, nếu nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn, thì rủi ro có thể xuất hiện.
Còn theo ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc kinh doanh Batdongsan.com, từ nay đến đầu quý II/2025 là khoảng thời gian thị trường bước sang giai đoạn củng cố. Nhà đầu tư sẽ dần yên tâm hơn với triển vọng phát triển của ngành địa ốc.
“Sau giai đoạn này, thị trường sẽ tiến tới thời điểm khởi sắc, dự kiến bắt đầu từ quý II/2025 đến quý IV/2025. Khi ấy, nhà đầu tư sẽ không còn đặt nặng yếu tố giá bán, pháp lý như lúc thị trường ảm đạm. Thay vào đó, tiềm năng tăng giá mới là mấu chốt quyết định xuống tiền. Những phân khúc sinh lời tốt như đất nền cũng vì vậy mà được nhà đầu tư đặc biệt chú ý”, ông Quốc Anh nói.
Chia sẻ thêm về tiềm năng tăng giá của phân khúc đất nền, ông Nguyễn Quốc Anh nêu một thống kê, xét trong các chu kỳ trước, khi thị trường chuyển sang giai đoạn phát triển, với 100 đồng đầu tư, thì chung cư chỉ thu được 136 đồng, nhưng đất nền sẽ thu về tới 300 đồng. Bởi thế, đất nền vẫn là phân khúc được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.
-
Hưởng lợi từ hạ tầng, địa ốc cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM “cất cánh” -
Kết quả thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội -
Chủ tịch VNREA đề nghị doanh nghiệp không thao túng giá bán, tạo giá ảo -
Đến năm 2030, Ninh Thuận hoàn thành 6.561 căn hộ nhà ở xã hội tại 10 dự án -
Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 9.100 căn nhà ở xã hội -
Loạt ưu đãi cho nhà ở xã hội bắt đầu có hiệu lực -
Kinh doanh mặt bằng bán lẻ cạnh tranh khốc liệt
-
Cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái: Khởi tố 36 vụ án, xử lý 119 bị can
-
Lực lượng Hải quan liên tục lập chiến công trên mặt trận đấu tranh với ma túy
-
Chính thức đề nghị Bộ Công An điều tra, xác minh thông tin C.P. bị “tố” bán thịt heo bệnh
-
Quảng Nam: Dự án khu dịch vụ du lịch 12 năm vẫn chưa hoàn thành
-
Đón làn sóng kết nối B2B tại triển lãm Home Show Vietnam 2025 và VHF 2025
-
IHG mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với khách sạn thứ ba mang thương hiệu voco
-
BITGP dẫn dắt làn sóng Web3 tại Việt Nam với vai trò nhà tài trợ Vàng tại Super Vietnam PitchFest 2025
-
Dmall ra mắt các giải pháp bán lẻ có AI hỗ trợ tại NRF APAC 2025
-
Trung Quốc tổ chức Triển lãm số hóa sản xuất 2025
-
Vietnamobile mời gia chào thầu gói thầu Thanh lý ắc quy hỏng tại các trạm của Vietnamobile