-
Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn đất công, khẳng định không “xin - cho” -
Dự án đầy đủ pháp lý vào “tầm ngắm” mua nhà cho khách hàng -
Hà Nội liên tục mở các phiên đấu giá đất dịp cuối năm 2025 -
Khánh Hòa quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất công trình ngầm, đất mặt nước -
Những đại dự án bất động sản nhộn nhịp khởi công; Phấn đấu hoàn thành trước hạn đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội -
Đắk Lắk khởi động 2 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 2.700 căn hộ -
Gia Lai khởi công dự án nhà ở chung cư hơn 1.500 căn hộ, vốn hơn 3.500 tỷ đồng
Ít đất cho đầu cơ
Thông tin đáng chú ý của Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội do Savills Việt Nam công bố mới đây là khoản “tiền chênh” ngoài hợp đồng đã xuất hiện trở lại tại nhiều dự án căn hộ. Hiện tượng “tiền chênh” ngoài hợp đồng này xảy ra ở cả dự án mới đang trong quá trình làm móng, bất chấp lượng căn hộ bán được trong quý II giảm 18% so với quý I/2015.
“Trong các quý còn lại của năm 2015, giao dịch căn hộ dự kiến vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, yếu tố đầu cơ có thể làm sai lệch nguồn cầu”, bà Ngô Hương Giang, Quản lý cấp cao Bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Việt Nam cảnh báo.
![]() |
Như để trấn an các nhà đầu tư bất động sản, ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trong Chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” đã khẳng định, việc thị trường bất động sản phục hồi, có giao dịch nhiều những tháng gần đây do đầu cơ là không đúng, mà đó là do các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản được thực hiện trước đó. Việc cấu trúc lại thị trường, dự án, thiết kế các sản phẩm bất động sản đa dạng, tới người tiêu dùng thực, phù hợp với nhiều đối tượng có khả năng chi trả khác nhau đã khiến thị trường phục hồi.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành xây dựng cũng không loại bỏ khả năng đầu cơ tái xuất. “Trong tương lai, khi giao dịch tăng lên, khả năng đầu cơ trở lại là không tránh khỏi. Vấn đề là kiểm soát, không để tạo ra bong bóng bất động sản. Muốn làm được điều này thì cần tăng cường kiểm soát sự phát triển của các đô thị, cân đối cung cầu”, Bộ trưởng Dũng nói.
Trở lại với thực tế thị trường bất động sản Hà Nội đầu năm 2015, tiến độ thi công nhanh, cùng với lịch đóng tiền liên tục trong điều kiện áp lực nguồn cung lớn từ các dự án mới mở bán, khiến việc đầu cơ, lướt sóng kiếm lời từ bất động sản giờ đây không còn là việc dễ dàng.
Tại thời điểm này, chỉ tính riêng dự án có số căn hộ lớn (từ 1.000 căn trở lên), gồm Goldmark City với hơn 5.000 căn, Dự án Green Star với gần 2.000 căn… tại quận Bắc Từ Liêm, Dự án FLC Star Tower tại quận Hà Đông với gần 4.000 căn khiến giới đầu cơ căn hộ “ôm” không xuể.
Ông Lê Anh Tuấn (Hoài Đức, Hà Nội), người đã đầu tư vào hàng chục căn hộ và đất nền khu vực phía Tây Hà Nội, cũng phải kêu than khi từ đầu năm 2015, ông đã rao bán nhiều bất động sản đã đầu tư nhưng chưa thành công. "Với tình hình thị trường hiện tại, có thể nói, “đất” dành cho đầu cơ không nhiều", ông Tuấn nói.
Trong tương lai, khi giao dịch tăng lên, khả năng đầu cơ trở lại là không tránh khỏi. Vấn đề là kiểm soát, không để tạo ra bong bóng bất động sản. Muốn làm được điều này thì cần tăng cường kiểm soát sự phát triển của các đô thị, cân đối cung cầu - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Vẫn có “hỏa mù”
Tuy nhiên, nếu nói thị trường không có bóng đầu cơ thì lại là nhận định chủ quan. Đơn cử, trong quý II/2015, tại Dự án CT4 Vimeco Cầu Giấy, 1 suất “ngoại giao” có thể bán với “giá chênh” (tiền ngoài hợp đồng, trả thẳng cho người bán) từ 300-500 triệu đồng/căn. Nhiều dự án khác ở Cầu Diễn, đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm) hay khu vực Linh Đàm (quận Hoàng Mai) cũng có mức chênh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ. Mức tiền chênh cao hay thấp phụ thuộc vào vị trí và uy tín của chủ đầu tư - dù không phổ biến nhưng có thực.
Theo Savills Việt Nam, quý II/2015, giá căn hộ (sơ cấp) bình quân thị trường Hà Nội tăng nhẹ (khoảng 1%) so với quý I/2015; trong khi đó, giá chào bán thứ cấp bình quân tăng 2% theo quý. Tại một số quận như Tây Hồ, Hoàn Kiếm, giá thứ cấp tăng từ 5% đến 7% so với quý I/2015, trong khi ở quận Ba Đình và huyện Đan Phượng, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp lại giảm khoảng 4%.
Sở dĩ có sự tăng giảm đan xen phức tạp này, một phần xuất phát từ nhu cầu ở thực của khách hàng tại mỗi khu vực khác nhau; phần khác là việc “làm giá” bất động sản hiện nay của các sàn giao dịch, các chủ đầu tư không còn đơn giản như trước. Trước đây, việc “tạo sóng” thường bằng việc bán các suất “ngoại giao” thì nay, chỉ dự án có vị trí thực sự tốt, lần đầu xuất hiện và có mức giá ngoại giao bằng giá vốn mới có thể làm cách này.
Với những dự án từng dính “phốt” (chậm tiến độ, huy động vốn tràn lan…), đã chuyển nhượng cho chủ đầu tư khác hoặc tự làm mới bằng việc thay tên đổi ho,ï thì việc “làm giá” cũng phức tạp hơn. Thường thì chủ đầu tư liên kết với một số sàn giao dịch bất động sản mờiø các nhà đầu tư cá nhân đến gặp mặt, thuyết trình cơ hội đầu tư vào dự án, thăm dò phản ứng thị trường. Sau đó, các sàn này sẽ huy động đội ngũ khách hàng “ảo” là các môi giới, tạo khan hiếm giả, khiến người có nhu cầu ở thực khó tiếp cận. Một khi dự án đã được thị trường quan tâm, chủ đầu tư sẽ thông báo bán hết căn hộ có thiết kế đẹp, tiếp tay cho sàn đẩy giá lên.
Đại diện các sàn giao dịch bất động sản khi được hỏi đều khẳng định, trong điều kiện thị trường hiện nay, không thể có sự bắt tay “làm giá” giữa chủ đầu tư với môi giới và rằng, giá bán do thị trường quyết định. Nhưng thực tế, sau các buổi chào bán dự án công khai, bao giờ cũng có suất ngoại giao, hợp đồng góp vốn “giá mềm” cần thanh lý sẵn sàng gửi đến tay khách hàng với một khoản “tiền chênh” bất kỳ.
-
Xuất hiện "tọa độ vàng" an cư dành cho cộng đồng quốc tế trong lòng Hà Nội -
Nghệ An tìm chủ đầu tư khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng -
Shophouse Metro Star: Một Myeongdong sẩm uất giữa lòng Thủ Đức -
Phát triển đô thị gắn với tầm nhìn dài hạn -
The Manor Tower Lào Cai: Sống thời thượng nơi vùng cao Tây Bắc -
Hậu M&A, Liên doanh Ecopark - Nomura đổ gần 5.300 tỷ đồng vào phân khu Hồ Thiên Nga -
Phú Yên xem xét phương án quy hoạch 1/2000 Khu vực Bãi Từ Nham - Vịnh Xuân Đài
-
1
Hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động -
2
Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 900 tỷ USD -
3
Chi tiết vị trí, diện tích, hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng -
4
Hải Phòng kiến tạo không gian phát triển mới qua khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án -
5
Quảng Ninh có thêm Khu công nghiệp Bạch Đằng diện tích hơn 176 ha
-
Hisense sẽ dẫn đầu đột phá công nghệ hiển thị lấy con người làm trung tâm tại CES 2026 -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
Sáng kiến Years of Culture của Qatar công bố các quốc gia đối tác cho năm 2026 và 2027. -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành

