-
Bản đồ đầu tư BĐS TP.HCM: Dòng tiền chảy mạnh về đô thị kế cận 2 sân bay tại khu Đông
-
Lưu trú linh hoạt, đầu tư đa năng: The Ninety Complex định hình chuẩn sống mới cho nội đô Hà Nội
-
Khẩn trương triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa
-
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Lực đẩy mới thay đổi diện mạo hạ tầng quốc gia và đô thị Việt Nam -
Gamuda Land viết tiếp câu chuyện thành công với Elysian -
Giỏ hàng tòa A1 dự án K-Park Avenue được “quét sạch” chỉ sau 2 giờ mở bán -
The Global City - “Điểm hẹn đầu tư” sáng giá của siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập
Đầu tháng 8/2016, Hải Phòng đã công bố quy hoạch 1/2000 xây dựng huyện đảo Cát Hải thành “Đảo thông minh” do Nikken Sekkei Civil (Nhật Bản) thực hiện.
Theo quy hoạch, khu vực đảo Cát Hải thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được xác định sẽ trở thành thành phố công nghiệp với các cảng, công trình logistics quy mô lớn, đóng vai trò là cửa ngõ logistics của miền Bắc, nhằm phát huy lợi thế cảng Lạch Huyện, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Sân bay Cát Bi… Khu vực đảo Cát Hải sẽ được phát triển theo 2 hướng chủ đạo: phía Bắc đảo trở thành thành phố thông minh với các khu giải trí, văn hóa, nghỉ dưỡng, du lịch, các khu ở, resort, công viên, trung tâm thương mại, khu ở cao cấp và toàn bộ hệ thống cảng và sau cảng; phía Nam là khu vực phát triển công nghiệp.
![]() |
Trong tương lai, đô thị Hải Phòng sẽ phát triển theo 5 hướng chính ra biển Đông |
Hiện tại, Tập đoàn Bitexco là nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng tại khu vực huyện đảo này. Đây cũng là nhà đầu tư đã tham gia cùng với Hải Phòng, Nikken Sekkei Civil (Nhật Bản) và đơn vị tư vấn chuyên về cảng biển OMA (Hà Lan) để cùng nghiên cứu và có những đề xuất cho quy hoạch.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, thì bên cạnh khu vực đô thị trung tâm gồm 7 quận hiện nay, Thành phố sẽ mở rộng thêm 5 quận cùng các huyện ngoại thành, đảo Cát Bà và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, với tổng diện tích 1.521,9 km2.
“Trong tương lai, đô thị Hải Phòng sẽ phát triển theo 5 hướng chính ra biển. Cụ thể, phía Bắc mở rộng ra phía huyện Thủy Nguyên; phía Đông phát triển ra khu Đình Vũ, Tràng Cát và đảo Cát Hải; phía Đông Nam mở rộng theo đường 353 (Cầu Rào - Đồ Sơn), một phần huyện Kiến Thụy; phía Tây, Tây Bắc mở rộng ra huyện An Dương, một phần huyện An Lão và phía Nam ra quận Kiến An”, ông Phùng Văn Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết.
Một trong những nhà đầu tư đang tận dụng rất tốt những cơ hội này là Tập đoàn Rent A Port (Bỉ). Tập đoàn này đã rất thành công khi đầu tư vào Hải Phòng, với Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đình Vũ. Cuối năm 2015, Tập đoàn đã quyết định mở rộng hoạt động và đầu tư thêm 3 khu công nghiệp Deep C tại Hải Phòng và Quảng Ninh với mục tiêu hình thành một tổ hợp khu công nghiệp rộng 2.000 ha. Tổ hợp này sẽ bao gồm Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu công nghiệp Deep C II rộng gần 650 ha, Khu công nghiệp cửa ngõ (Deep C III) rộng gần 500 ha tại đảo Cát Hải và Khu công nghiệp Tiền Phong (Deep C IV) tại khu vực Đầm Nhà Mạc (Quảng Ninh).
Ông Marc Stordiau, Chủ tịch Tập đoàn Rent A Port, tổng vốn đầu tư của các khu công nghiệp Deep C trên khoảng 800 triệu USD.
Từ tháng 7/2015, một nhà đầu tư khác là Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát (Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - Công ty cổ phần) đã khởi công xây dựng Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại Khu Bãi Triều (phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải).
Theo đánh giá của ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát, Dự án trên sẽ tận dụng được ưu thế ven biển để phát triển khu đô thị, dịch vụ và những ưu đãi trong Khu kinh tế ven biển Đình Vũ - Cát Hải để phát triển khu công nghiệp. Thuận lợi nữa của dự án này là nằm sau Sân bay Cát Bi và tiếp giáp với điểm cuối cùng của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Bám sát Quy hoạch chung xây dựng của TP. Hải Phòng, các chủ đầu tư Vingroup và Him Lam cũng đã lựa chọn hai vị trí đẹp là hai đảo để thực hiện dự án bất động sản du lịch. Trong đó, Vingroup đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (quận Hải An và huyện Thủy Nguyên), với tổng mức đầu tư dự kiến gần 895 triệu USD và đã được khởi công từ tháng 7/2015. Về phần mình, tháng 5/2016, Công ty cổ phần Him Lam đã khởi công Dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu, với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
-
TP.HCM vẫn tạm áp dụng bảng giá đất cũ sau khi sáp nhập -
Nhà ở xã hội Vĩnh Hưng của đại gia Đường “bia” được miễn giấy phép xây dựng -
Ngăn hệ lụy khi giá đất ảo len lỏi vào bảng giá mới -
Bộ Xây dựng: Giá chung cư, đất nền đã ổn định -
Cả nước đã hỗ trợ xóa hơn 268.470 nhà tạm, nhà dột nát -
Đất nền vùng ven Hà Nội khó “nổi sóng” -
Cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai
-
1 Nhà ở xã hội Vĩnh Hưng của đại gia Đường “bia” được miễn giấy phép xây dựng
-
2 Quảng Ngãi: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sản xuất ray đường sắt 10.000 tỷ đồng
-
3 Ngăn hệ lụy khi giá đất ảo len lỏi vào bảng giá mới
-
4 Mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số: Cần xác lập mô hình tăng trưởng mới
-
5 Trung tâm dữ liệu đón sóng đầu tư
-
Antler Vietnam rót Vốn pre-seed cho Serbiz khi đạt mốc 30.000 người dùng
-
Đài Loan khẳng định vị thế dẫn đầu mảng xe đạp cao cấp trên thế giới
-
Diễn đàn Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới: Nền tảng thiết yếu cho tăng trưởng nhanh và phát thải thấp
-
WAIC 2025: Shanghai Electric ra mắt robot hình người công nghiệp SUYUAN
-
Bước đột phá của IPC E&C vào thị trường EPC Hóa chất
-
IPC E&C tổng thầu dự án “Điện mặt trời mái nhà SEHC 28 MWp”: Phát triển năng lượng xanh bền vững