-
Second home: Khi người ta thiếu không phải một điểm đến, mà là cách nghỉ ít chuẩn bị -
Vì sao bất động sản hàng hiệu có sức hút đặc biệt đối với giới siêu giàu? -
Charmora City: Khi đặc quyền khoáng nóng nâng tầm chuẩn sống Wellness tại Nha Trang -
Bài toán thách thức của gia đình trẻ: Tìm căn hộ 3 phòng ngủ ưng ý ở đâu? -
Dinh thự ven vịnh Isla Bella: Tài sản giới hạn hút dòng vốn tinh hoa -
Tứ giác hạ tầng mở rộng dư địa tăng trưởng cho CaraWorld
Những gam màu sáng - tối của thị trường
Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) về tình hình phát triển thị trường bất động sản 6 tháng năm 2025 trước khi sáp nhập, điểm sáng lớn nhất là thị trường tăng trưởng 9,1% so với cuối năm 2024.
Tuy nhiên, theo HoREA, thị trường bất động sản TP.HCM (cũ) và cả nước vẫn còn nhiều khó khăn trong năm 2025, nhưng mức độ đang giảm dần theo thời gian và năm 2025 được xem là năm bản lề để chuyển tiếp sang giai đoạn mới phát triển lành mạnh, bền vững hơn.
Trong đó, trong nửa đầu năm, thị trường nhà ở TP.HCM (cũ) có 4 dự án được thông báo đủ điều kiện huy động vốn, với 3.353 sản phẩm - tất cả đều là chung cư, với tổng giám trị đạt 10.239 tỷ đồng.
Đáng quan ngại nhất trong báo cáo của HoREA là kết quả phát triển nhà ở xã hội đạt rất thấp, chỉ có 205.000 m2 sàn xây dựng nhà ở, tương đương 4.100 căn hộ, chỉ đạt 11,7% kế hoach phát triển 35.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025.
Giá nhà cũng được cho là gam màu tối của thị trường 6 tháng qua. Theo đó, hiện giá nhà tiếp tục neo ở mức rất cao, như giá căn hộ cao cấp đã tăng lên trên 100 triệu đồng/m2, vượt khả năng tài chính của người dân có thu nhập trung bình và thấp tại đô thị.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2015 - 2023, Sở Xây dựng TP.HCM (cũ) có 86 dự án bất động sản, nhà ở thương mại bị ngưng triển khai hoặc chưa triển khai thực hiện, chiếm 62,3% trong tổng số 138 dự án nhà ở. Tới nay, dù đã được Chính phủ cũng như lãnh đạo UBND TP.HCM liên tục giải cứu, nhưng vẫn chưa có dự án nào được khởi động trở lại.
Triển vọng phát triển trong nửa cuối năm
Sau sáp nhập 3 tỉnh, thành phố (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), thị trường bất động sản TP.HCM đã dần cân bằng về cơ cấu sản phẩm, nhất là sản phẩm nhà tầm trung. Dẫu vậy, giới quan sát thị trường vẫn cảnh báo về những bất cập.
Cụ thể, hiện nay, thị trường căn hộ chung cư giá tầm trung tập trung chủ yếu ở khu Đông thuộc phường Dĩ An, phường Thuận An, phường Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương (cũ). Khu vực này có khoảng 20 dự án chung cư đang được các chủ đầu tư mở bán, với hơn 30.000 sản phẩm chung cư, giá bán từ 30 tới 60 triệu đồng/m2. Trong khi đó, ở khu Nam như Bình Chánh, Nhà Bè của TP.HCM (cũ) lại đang khan hiếm dòng sản phẩm chung cư giá tầm trung, mặc dù nhu cầu của người dân với dòng sản phẩm này rất lớn.
Còn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), thị trường vẫn chưa thấy dấu hiệu hồi phục.
Theo ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông, hiện tại, các doanh nghiệp địa ốc lớn tại TP.HCM vẫn chưa thể hồi phục, do đa phần dự án vẫn thuộc diện chờ giải cứu.
Ông Phúc cho rằng, việc gỡ vướng pháp lý cho các dự án quá chậm sẽ dẫn tới thị trường 6 tháng cuối năm tiếp tục thiếu hụt sản phẩm bất động sản.
Còn ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Thắng Lợi cho biết, trên thực tế, doanh nghiệp bất động sản vẫn đang rất khó khăn. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp lớn phải dừng hoạt động, như GotecLand, P.Kcorp… bởi các dự án bất động sản của họ chưa thể gỡ vướng, nên không có dự án triển khai cũng như nguồn thu.
“Nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng nợ lương nhân viên. Việc này sẽ kéo dài hết năm 2025 và chỉ có thể giải quyết khi các dự án được khơi thông, doanh nghiệp có thể triển khai dự án, bán hàng mới có nguồn thu để trả lương và hoạt động trở lại”, ông Quyền nhận định.
Ngoài ra, theo khảo sát của phóng viên Báo Đầu tư, nhiều doanh nghiệp như Đất Xanh, Phát Đạt… đang trong tình trạng “ngồi chờ” thị trường ra sao trong quý III/2025 để quyết định có mở bán các dự án mới hay không, dù các dự án này đã đầy đủ pháp lý.
Đại diện Tập đoàn Phát Đạt cho biết, hiện tại, 2 dự án là Thuận An 1 và Thuận An 2 tại phường Thuận An đã xây dựng xong hầm móng và đủ pháp lý để bán hàng, nhưng Tập đoàn chưa quyết định triển khai, vì thị trường khu vực này đang còn rất nhiều dự án mở bán, nên việc mở bán sẽ gặp khó khăn.
-
Second home: Khi người ta thiếu không phải một điểm đến, mà là cách nghỉ ít chuẩn bị -
Vì sao bất động sản hàng hiệu có sức hút đặc biệt đối với giới siêu giàu? -
Charmora City: Khi đặc quyền khoáng nóng nâng tầm chuẩn sống Wellness tại Nha Trang -
Bài toán thách thức của gia đình trẻ: Tìm căn hộ 3 phòng ngủ ưng ý ở đâu?
-
Dinh thự ven vịnh Isla Bella: Tài sản giới hạn hút dòng vốn tinh hoa -
Tứ giác hạ tầng mở rộng dư địa tăng trưởng cho CaraWorld -
Y tế 5 sao cá nhân hóa và tiện ích chữa lành - “đặc quyền kép” định hình chuẩn sống thượng lưu tại Vịnh Xanh Ocean -
Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 1.300 căn nhà ở xã hội tại Hòa Xuân -
The Magnolia và câu chuyện về sự chuyển dịch của bất động sản hạng sang -
Cú hích hạ tầng TOD chắp cánh cho bất động sản Hải Phòng -
Nguồn cung bất động sản ở Khánh Hòa còn hạn chế, vì sao?
-
Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại FAST RISING 100, khẳng định hướng đi tăng trưởng bền vững -
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, nâng cao an toàn tài chính cho khách hàng
-
Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Xây lắp Tiến Thịnh: 15 năm vững tâm, vươn tầm -
Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam -
FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới -
Vì sao các đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội bắt đầu thu hút dòng tiền mới?
