-
Gia Lai bổ sung 6 dự án nhà ở vào kế hoạch phát triển
-
Ramond Urbaniz Hải Phòng khẳng định “chất sống” của người đất Cảng -
Điểm sáng trên thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM -
Đà Nẵng: Kinh doanh bất động sản dẫn đầu quy mô vốn đăng ký, với hơn 6.300 tỷ đồng -
Trục lợi nhà ở xã hội: Bán từ chỗ xếp hàng cho tới “suất ngoại giao” -
Phạt tới 160 triệu đồng nếu bán nhà ở xã hội sai đối tượng; Doanh nghiệp địa ốc “đổi sân” sang BĐS công nghiệp -
Đà Nẵng: Thu từ nhà, đất đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đóng góp 13,3% tổng thu ngân sách
| Việc không dùng tiền mặt khi giao dịch bất động sản sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho người mua. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Chỉ một cái “chạm, quẹt”, mang cả thế giới về nhà
Những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng cao. Quan sát tại một cửa hàng thời trang, lượng khách thanh toán bằng thẻ khá nhiều. Chị Thu Trang, 23 tuổi, một khách hàng cho biết: Chẳng mấy khi chị mang nhiều tiền mặt trong ví, vì hầu hết các siêu thị, cửa hàng hiện nay đều đã có thanh toán bằng thẻ. “Chỉ cần một cái “chạm, quẹt”, bạn có thể mang cả thế giới về nhà”, chị Trang cười.
Rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với chị Trang, đặc biệt là giới trẻ. Thay vì phải mang rất nhiều tiền trong ví, vừa không đảm bảo an toàn, vừa bất tiện, thì giờ, chỉ cần một chiếc thẻ, đã có thể giải quyết hết các nhu cầu mua sắm, từ cà phê, ăn uống, sách vở… Người tiêu dùng đã hoàn toàn được “giải phóng” khỏi chiếc ví dày và nặng.
Việc “chạm, quẹt” hấp dẫn giới trẻ không chỉ vì sự tiện lợi, mà còn tạo ra cảm giác hiện đại, “thời thượng”, “sành điệu” trong thời đại 4.0. Chưa kể là những ưu đãi, khuyến mại thu hút đối với việc thanh toán bằng thẻ. Visa đã có hai nghiên cứu với hai công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến của Anh là YouGov và Toluna cuối năm 2017, kết quả cho thấy, người Việt có thái độ cởi mở với các phương thức thanh toán mới. Có 9 trên 10 người sẵn sàng dùng thử, 88% cho biết rất có thể sẽ dùng smartphone để thanh toán.
Xu thế này cũng rất phù hợp với đề án Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo đề án này, đến năm 2020 mục tiêu cụ thể tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.
Phấn đấu đến năm 2020 toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt và khối lượng giao dịch đạt 200 triệu giao dịch/năm.
100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020.
Người mua hưởng lợi nhiều khi không dùng tiền mặt mua nhà
Theo TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, ở nước ngoài, thanh toán bằng thẻ là phổ biến. “Chỉ có trẻ con là dùng tiền mặt thôi, còn người lớn chủ yếu là dùng thẻ. Chúng ta cần phải xem xét tới điều này, trong tương lai không xa, chúng ta phải phát triển việc thanh toán không dùng tiền mặt”, ông Doanh nói.
Đứng trước xu thế này, ngành bất động sản cũng không nằm ngoại lệ. Mới đây, ngày 10/1, tại cuộc họp thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngành ngân hàng năm 2018 cũng như triển khai nhiệm vụ năm 2019, đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2019 là phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc qua ngân hàng, trong đó có giao dịch bất động sản.
Đặc biệt, việc không dùng tiền mặt khi giao dịch bất động sản sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho người mua.
“Đầu tiên là về vấn đề an toàn an ninh. Thay vì phải ra ngân hàng rút rất nhiều tiền, có thể bị cướp giật, thì việc giao dịch không dùng tiền mặt sẽ giải quyết được sự mất an toàn đó. Thứ hai là về vấn đề pháp lý, giao dịch bất động sản thuộc loại giao dịch lớn. Khi thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp đảm bảo về mặt pháp lý, hạn chế rủi ro”, vị này cho biết.
-
Đặc khu Vân Đồn vào “vòng khơi” mới giữa làn sóng du lịch biển đảo bùng nổ -
Giá chung cư Hà Nội đắt đỏ, nhiều người chớp cơ hội sở hữu bất động sản ven đô -
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cấp phép mở bán dự án Luxora -
Hạ tầng bứt phá, Bất động sản Đông Bắc Hà Nội khai mở kỷ nguyên mới bên thềm 80 năm lịch sử dân tộc
-
Khám phá ưu thế tạo nên sức hút của dự án Starlight Quảng Ngãi -
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia: Từ công trình thần tốc đến “kinh đô sự kiện” mới của Việt Nam -
Chính thức khởi công dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội -
Sun Group khởi công Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang hơn 17.000 tỷ đồng -
The Felix kéo chuẩn sống sang về gần giới trẻ với 68+ tiện ích sang, xịn -
Tập đoàn Sunshine khởi công hai dự án hơn 3 tỷ USD, hiện thực hóa chiến lược 20.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý -
Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2
-
Tập đoàn TH “tô cam” thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số -
MBAMC thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép -
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI: 10 năm kiến tạo giá trị, dẫn vốn cho nền kinh tế -
VETC ra mắt dịch vụ Cứu hộ toàn quốc, hỗ trợ an toàn cho người tham gia giao thông -
Mibro ra mắt đồng hồ điện thoại thông minh trẻ em S1 -
NRF 2026 APAC trở lại Singapore, công bố chủ đề "The Next Now" của đổi mới bán lẻ
