-
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm -
Bộ Công an kiểm tra, rà soát hoạt động của dự án “Nuôi em” -
Loạt cựu lãnh đạo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn -
Xét xử nhiều cựu thẩm phán nhận hối lộ để “chạy án” -
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP -
Công an Hà Nội phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Trưa ngày 17/9, sau khi nghị án, Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với hai bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Asanzo. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Asanzo số tiền 2 tỷ đồng về tội trốn thuế. Đối với tội buôn lậu, bị cáo Tam bị phạt 4 năm 6 tháng tù.
![]() |
| Bị cáo Phạm Văn Tam tại toà. |
Bị cáo Phạm Xuân Tình, cựu Tổng giám đốc Công ty Asanzo (em trai của Phạm Văn Tam) bị 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế, phạt bổ sung 50 triệu đồng sung vào ngân sách nhà nước.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, số tiền trốn thuế đặc biệt lớn, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như trước khi khởi tố, Asanzo đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế để khắc phục hậu quả; cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo tại phiên tòa; bị cáo Phạm Văn Tam có nhiều bằng khen về hoạt động xã hội, từ thiện; cán bộ, nhân viên công ty có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên mức án nêu trên, thấp hơn khung hình phạt tối đa mà Viện Kiểm sát truy tố, nhằm thể hiện sự khoan hồng nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, Công ty Asanzo được thành lập năm 2016, Phạm Văn Tam giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và điều hành toàn bộ hoạt động. Từ năm 2017-2019, theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình ký hợp đồng nguyên tắc mua linh kiện điều hòa từ Công ty Trần Thoàn, lắp ráp thành phẩm dán nhãn Asanzo để bán lại cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Tuy nhiên, công ty không xuất hóa đơn bán hàng, không kê khai thuế và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán đầu vào.
Kết quả giám định cho thấy, chỉ riêng giai đoạn 2017-2019, Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, trong đó có hơn 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định Phạm Văn Tam là người tổ chức việc nhập khẩu lô hàng qua Công ty Sa Huỳnh. Ngày 5/9/2018, tại cảng ICD Phước Long 3, lô hàng trị giá 414,7 triệu đồng được khai báo sai để tránh kiểm tra chất lượng.
-
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP -
Công an Hà Nội phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -
Hà Nội tăng cường bảo vệ người dân trên không gian mạng -
TP.HCM: Di dời, xây mới chung cư xuống cấp nguy hiểm vẫn rất khó khăn -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được xét kháng cáo -
Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp ngập sàn 3 trạm bơm tiêu tại Đa Phúc -
Triển khai kế hoạch tổng thể đẩy lùi buôn lậu và hàng giả đến năm 2030
-
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế -
Chạm để thanh toán - giải pháp siêu tiện lợi, siêu bảo mật, siêu ưu đãi -
SABECO được vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn -
Thu hút FDI vượt kế hoạch, Phú Thọ tái định vị chiến lược đầu tư giai đoạn mới -
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn

