-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Nhiều ATM Khẩu trang đã đươc triển khai để người dân có thể dễ dàng sở hữu khẩu trang miễn phí |
Ngày 7/8, tại buổi họp Thường trực Chính phủ với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19, đại diện Bộ Công thương cho biết, hiện nay tại Việt Nam đang có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang. Với năng lực sản xuất rất tốt, ngày cao điểm có thể sản xuất được 100 triệu chiếc khẩu trang y tế.
Thống kê của Hải quan cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm đã xuất khẩu được 557 triệu khẩu trang y tế sang các nước khác. Riêng tháng 6/2020, số lượng khẩu trang được xuất khẩu là 236 triệu chiếc. Nguồn cung nguyên liệu của khẩu trang y tế không bị hạn chế, nên năng lực sản xuất của các doanh nghiệp là rất tốt, không lo thiếu.
Còn đối với khẩu trang vải, chỉ tính riêng Công ty Vinatex (Tập đoàn dệt may Việt Nam) thì 1 tháng có thể đưa ra thị trường 50 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn. Chưa kể đến các doanh nghiệp dệt may khác cũng sản xuất khẩu trang vải theo tiêu chuẩn kháng khuẩn mới, đang được sử dụng rất nhiều trong cộng đồng.
Cũng theo đại diện Bộ Công thương, trên thị trường hiện nay đang có tình trạng nhập lậu khẩu trang từ biên giới về; khẩu trang không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Công an các tỉnh, thành phố, địa phương cũng đã bắt được rất nhiều vụ nhập lậu khẩu trang cùng gay tay y tế giả, đã qua sử dụng được tái chế lại. Điều này là rất nguy hiểm cho cộng đồng.
“Ngay như tại Đà nẵng, dù là tâm của dịch nhưng cung cầu khẩu trang và các vật tư y tế, dung dịch sát khuẩn vẫn ổn định. Không xảy ra tình trạng tranh mua tranh bán”, đại diện Bộ Công thương nói.
Phát biểu tại buổi họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đang ở thời kỳ cao điểm. Số người nhiễm, số người tử vong và số tỉnh, thành có người nhiễm vẫn tăng lên.
Vì vậy, Chính phủ cũng như chính quyền các địa phương cần bình tĩnh để đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa, vừa phải có các quyết sách kịp thời để huy động nguồn lực, vật lực cũng như sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này để phòng chống dịch có hiệu quả, nhất là ở nhưng ổ dịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam.
Tuyệt đối không được để thiếu máy móc, thiết bị, sinh phẩm phục vụ chống dịch; đảm bảo đủ nguồn nhân lực, nhất là những “chiến sĩ áo trắng”, khi cần phải có mặt kịp thời, tập trung hơn. Thủ tướng cũng lưu ý phổ cập hơn nữa thông tin tới người dân để người dân cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng phát hiện ca nhiễm…
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

