
-
Thúc đẩy cải cách thuế - hải quan, tạo đà hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc
-
Chủ tịch Quốc hội Cuba hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường
-
Việt Nam - Cuba: Thúc đẩy các phương thức hợp tác mới, chú trọng hiệu quả thực chất
-
Phát triển Bắc Ninh gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân
-
Ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk -
TP.HCM giao Chủ tịch xã, phường đề xuất phương án sắp xếp nhà, đất công dôi dư
Thông tin này được ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) chia sẻ tại buổi trao đổi với báo chí về tổng kiểm kê tài sản công và quản lý tài sản công sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy, sáng 14/3.
![]() |
Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Nguyễn Tân Thịnh phát biểu tại buổi làm việc với báo chí. Ảnh: Tạp chí Tài chính |
9 bộ, cơ quan trung ương, 12 địa phương chậm tiến độ kiểm kê
Theo ông Thịnh, thời hạn mà Bộ Tài chính yêu cầu hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê là chậm nhất ngày 20/2. Tuy nhiên, đến hết ngày 13/3, vẫn còn 9 bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc này.
Các đơn vị gồm: Văn phòng Quốc hội, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải (đã hợp nhất với Bộ Xây dựng), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đã hợp nhất với Bộ Nội vụ và chuyển một số nhiệm vụ sang các bộ khác), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Ngoài ra, 12 địa phương gồm: Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Điện Biên, Hà Nam, Hậu Giang, Kiên Giang, Quảng Trị, Sóc Trăng và Thanh Hóa cũng chưa hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê.
Riêng việc gửi và duyệt báo cáo kết quả kiểm kê trên Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công, các bộ, ngành và một số địa phương thực hiện nhanh hơn so với tiến độ chung của cả nước. Tuy nhiên, qua rà soát kỹ thuật trên phần mềm, vẫn còn một số thông tin tài sản kiểm kê cần được kiểm tra lại.
Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh cho biết, với vai trò là cơ quan hướng dẫn và tổng hợp kết quả tổng kiểm kê, Cục Quản lý Công sản đã cử cán bộ chuyên trách hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai. Đồng thời, Bộ Tài chính đã có các hướng dẫn bổ sung kịp thời, kiểm tra công tác chuẩn bị và quá trình kiểm kê tài sản công tại một số đơn vị.
Tuy nhiên, đến nay, nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chậm tiến độ. Ông nhấn mạnh rằng tổng kiểm kê tài sản công là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương và địa phương, đồng hành cùng Bộ Tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hạn chót để các đơn vị trực tiếp kiểm kê hoàn thành công việc là ngày 31/3, tức thời gian còn lại không nhiều. Do đó, các địa phương cần xác định rõ nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp cụ thể, nếu không khả năng chậm tiến độ là rất cao.
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo kiểm kê, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy đẩy nhanh tiến độ tổng kiểm kê. Các công việc liên quan đến tổng kiểm kê cần được bàn giao kịp thời cho cơ quan, đơn vị mới sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
11.034 cơ sở nhà, đất để không hoặc sử dụng sai mục đích
Liên quan đến tình trạng tài sản công không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, ông Thịnh cho biết Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng để có chỉ đạo. Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát và bố trí sử dụng các tài sản công dôi dư, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất.
Theo báo cáo từ các bộ, ngành và địa phương, đến cuối năm 2024, cả nước có 11.034 cơ sở nhà, đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng sai mục đích. Trong đó, tại thời điểm kiểm kê, chỉ 3.780 cơ sở đã có quyết định xử lý từ cấp có thẩm quyền.
"Chúng tôi nhận thấy danh sách các cơ sở nhà, đất này chủ yếu là cơ sở giáo dục ở những địa phương có sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện. Phần lớn tập trung vào các nhà văn hóa, trường học, trạm y tế...", ông Thịnh nói.
Từ thực tế trên, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch xử lý cụ thể đối với những cơ sở nhà, đất dôi dư, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu cập nhật thông tin thường xuyên, bởi quá trình rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy vẫn đang tiếp tục, dẫn đến phát sinh thêm tài sản công dôi dư.
Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh lưu ý, trước khi thực hiện sắp xếp, các văn bản hướng dẫn đã đầy đủ, do đó các đơn vị phải tiến hành kiểm kê và phân loại tài sản. Trong quá trình tinh gọn bộ máy, các đơn vị mới được kế thừa tài sản và có trách nhiệm bố trí, sử dụng sao cho phù hợp.
Đối với tài sản có thể di chuyển, cần sắp xếp để đưa đến vị trí mới. Những tài sản không thể di chuyển như nhà, đất cần được xử lý theo thực trạng. Một số đơn vị hợp nhất có thể gặp tình trạng thiếu trụ sở, trong khi những trụ sở dôi dư có thể được thu hồi hoặc điều chuyển để đơn vị khác sử dụng.

-
Ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk -
TP.HCM giao Chủ tịch xã, phường đề xuất phương án sắp xếp nhà, đất công dôi dư -
Gia Lai khánh thành 2 công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh -
Đắk Lắk xác định 3 khâu đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới -
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra từ chiều nay -
Hoàn tất chi trả chế độ cho công chức nghỉ hưu, thôi việc trước hạn 15/10 -
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái là tân Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh
-
SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu
-
C.P. Việt Nam đồng hành cùng Foodbank Vietnam trong chiến dịch "Thực phẩm thay đổi tương lai"
-
NextGen ISCO Forum 2025: Lời giải cho bài toán đón sóng FDI chất lượng cao của Việt Nam
-
CumarGold Kare - Hành trình 9 năm chăm sóc bệnh nhân ung bướu
-
Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn tại Lào chính thức vận hành thương mại
-
CumarGold Beauty - Thương hiệu chăm sóc da nám sạm khoa học