-
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD -
Quảng Ninh hướng dòng vốn FDI vào công nghệ cao, chế biến chế tạo -
Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand -
Việt Nam khẳng định tình đoàn kết với Cuba, lan tỏa giá trị di sản Fidel -
Việt Nam muốn cùng doanh nghiệp New Zealand tạo giá trị tại Đông Nam Á
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào làm việc tại Quảng Trị
Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) nước CHDCND Lào do đồng chí Su Phăn Kẹo mi xay, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ban ngành liên quan để trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện Bộ KH&ĐT Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị.
| Bộ KH&ĐT Lào làm việc UBND tỉnh Quảng Trị. |
Chia sẻ với đoàn công tác nước bạn Lào về những kết quả đạt được cũng như kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính cho biết: với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT - XH giai đoạn 2016 -2018 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Dự kiến năm 2018 tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
Để đạt được kết quả đó, tỉnh Quảng Trị đã đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra; nhận diện rõ hơn về tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội của tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới, mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế yếu kém để khắc phục, đồng thời xác định và lựa chọn chủ đề, định hướng nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho từng năm để tập trung nguồn lực thực hiện. Tỉnh đã tập trung nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế; thực hiện nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Nhằm tạo điều kiện cho hoạt động giao thương giữa 2 nước thuận lợi hơn, tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Đensavan thực hiện đúng tinh thần quy trình kiểm tra mô hình một cửa một điểm dừng; Đề xuất xây dựng khu kinh tế chung Lao Bảo – Đensavan và La Lay – La Lay dựa trên hiệp định giữa 2 chính phủ, đồng thời phân ban hợp tác VN – Lào kết hợp với nhau để nâng cấp một số cửa khẩu phụ giữa Việt Nam và Lào mà nhân dân 2 bên thường xuyên giao thương, trao đổi và hỗ trợ cho cho khu vực biên giới khoản ngân sách để đào tạo cho học sinh của 2 bên.
Đồng chí Su Phăn Kẹo mi xay phấn khởi và ấn tượng với những thành tựu mà tỉnh Quảng Trị đạt được, đồng thời cho biết chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung Việt Nam nhằm đánh giá lại các chương trình, dự án hợp tác chiến lược giữa 2 nước, chuẩn bị cho hội nghị lần thứ 44 của Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào và hội đàm cấp cao của Bộ chính trị 2 nước vào đầu năm 2019.
Đồng chí Su Phăn Kẹo mi xay cho biết: hiện tại các tỉnh biên giới của Lào vẫn còn kém phát triển, các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá mối quan hệ giữa 2 nước, vì vậy rất mong chính quyền các địa phương tuyên truyền, hỗ trợ để nhân dân 2 bên biên giới xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. Đồng thời mong muốn Chính phủ 2 nước có những dự án để hỗ trợ phát triển kinh tế ở các tỉnh biên giới của VN và Lào.
Bộ trưởng Su Phăn Kẹo mi xay cũng đồng tình và ủng hộ chủ trương xây dựng khu kinh tế chung giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Đensavan cũng như xây dựng tuyến hành lang kết nối giữa Quảng Trị đi Champasak, Salavan Lào và Ubon Thái Lan. Đồng chí hy vọng với sự chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát, kịp thời của Chính phủ hai nước, các địa phương trên tuyến biên giới sẽ ngày càng khởi sắc...
Quảng Trị thu hút đầu tư trên 3.000 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2018
Từ đầu năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư cho 32 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư
-
Cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh công nghệ, cơ chế quản lý thay thế ra sao? -
Tạo dư địa và bệ đỡ thể chế để phát triển đô thị -
TP.HCM dùng chỉ số năng lực cạnh tranh để “đo” điểm nghẽn môi trường kinh doanh -
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel kết thúc nhiệm kỳ -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam -
Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu Chủ tịch Quốc hội Lào -
Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới
-
1
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
2
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
3
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
4
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng
-
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh -
4 điểm nghẽn chính sách đang cản trở phát triển ngành năng lượng Việt Nam -
Mở khóa dòng vốn đầu tư cho ngành năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 12/8/2026
