
-
Tận dụng chất thải nạo vét dự án Cảng Quốc tế Hòn La để san lấp mặt bằng cảng
-
Vụ khai thác cát trái phép tại An Giang: Nhà nước thiệt hại gần 300 tỷ đồng
-
Quảng Nam: Điều tra, xác minh sai phạm tại dự án X2 Hội An Resort & Residence
-
Doanh nghiệp kêu cứu Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra thuế của Tây Ninh
-
Chủ tịch tỉnh Long An yêu cầu xử lý chồng lấn ranh Dự án Khu công nghiệp Hữu Thạnh -
Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các cựu công chức ngành thuế TP.HCM
![]() |
Thời tiết thất thường khiến nhiều loài cá không kịp thích ứng. Ảnh: Giang Huy |
Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến việc cá chết nổi khắp hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) chiều 30/5, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, qua phân tích mẫu nước cho thấy, nước hồ không có các chỉ số bất thường, lượng oxy hòa tan và độ PH (độ axit, độ chua của nước) đều đạt ngưỡng an toàn.
Từ kết quả phân tích này, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho rằng nguyên nhân cá chết có thể do thời tiết thay đổi thất thường, lúc mưa, lúc nắng. "Hơn nữa hồ Hoàng Cầu có chức năng điều hòa, lượng nước mưa lớn từ cống Hào Nam đổ về dẫn đến sự thay đổi nhanh về môi trường nước, khiến nhiều loài cá không kịp thích ứng".
![]() |
Công nhân Công ty Thoát nước vớt cá chết trên hồ Hoàng Cầu. Ảnh: Giang Huy |
Cũng theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, cá chết tập trung vào sáng 29/5 và rải rác trong ngày. Công nhân vớt được khoảng 20 bao tải với trên 200 kg cá mè, trôi, chép, có trọng lượng từ một đến ba kg mỗi con.
Nói về giải pháp trong thời gian tới, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ bố trí công nhân túc trực, thường xuyên dọn dẹp mặt hồ và tăng thêm số lượng bè thủy sinh, thậm chí sẽ quây lưới bắt một số loại cá ngoại lai, không phù hợp với môi trường hồ để đảm bảo hệ sinh thái.
Đây là năm thứ ba liên tiếp hồ Hoàng Cầu (Đống Đa) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Trước đó vào tháng 6/2016 và 2017, cá chết nổi trắng hồ, các công nhân vớt cả ngày lẫn đêm và thu được vài tấn.

-
Chủ đầu tư dự án An Huy Mỹ Việt nói không biết dự án đang bán hàng
-
Tận dụng chất thải nạo vét dự án Cảng Quốc tế Hòn La để san lấp mặt bằng cảng
-
1001 kiểu “đốt” công sức, tài sản, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp - Bài 5: Trăm nẻo đường khiến doanh nghiệp lãng phí
-
Vụ khai thác cát trái phép tại An Giang: Nhà nước thiệt hại gần 300 tỷ đồng
-
Quảng Nam: Điều tra, xác minh sai phạm tại dự án X2 Hội An Resort & Residence -
1001 kiểu “đốt” công sức, tài sản, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp - Bài 4: Điển hình về lãng phí bởi vướng mắc pháp lý -
Doanh nghiệp kêu cứu Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra thuế của Tây Ninh -
Chủ tịch tỉnh Long An yêu cầu xử lý chồng lấn ranh Dự án Khu công nghiệp Hữu Thạnh -
Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các cựu công chức ngành thuế TP.HCM -
Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm -
1001 kiểu “đốt” công sức, tài sản, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp - Bài 3: Hành trình 30 năm “lên bờ, xuống ruộng”
-
1 Cập nhật tiến độ các dự án tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu
-
2 Hải Phòng khởi công xây dựng cầu Nguyễn Trãi qua sông Cấm, vốn hơn 6.235 tỷ đồng
-
3 Việt Nam sẵn sàng tăng tốc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn
-
4 Hà Nội: Chung cư chưa có sổ hồng nhưng vẫn có giá lên tới 85 triệu đồng/m2
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 18/12
-
Xu hướng đào tạo tiếng Anh trực tuyến cho doanh nghiệp Việt Nam
-
Bộ lịch HDBank 2025: 35 năm mùa Xuân hành động, Tết Xanh vững bền
-
Đột phá với nhiều kỷ lục, PV GAS đạt doanh thu gần 130.000 tỷ đồng trong năm 2024
-
IEC Residences Quy Nhơn bàn giao nhà, đón cứ dân về tổ ấm mới
-
Nutifood chọn đối tác thiết kế bản vẽ thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
Những công trình kỷ lục kiến tạo nên tương lai bền vững của Pebsteel