Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Các thị trường chứng khoán lớn ở châu Á “đỏ sàn”, riêng chứng khoán Trung Quốc vẫn xanh
Lê Quân - 09/07/2020 06:33
 
Sắc xanh tiếp tục neo lại thị trường chứng khoán Trung Quốc ở phiên giao dịch 8/7, trong khi các thị trường chứng khoán lớn khác của châu Á “đỏ sàn” vì Covid-19.
Chỉ số Hang Seng tăng thêm 0,42% tính đến giờ chót. Ảnh: AFP
Chỉ số Hang Seng tăng 0,42% trong phiên giao dịch 8/7. Ảnh: AFP

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục tiếp tục bám đà tăng điểm mạnh mẽ từ đầu tuần. Chỉ số Shanghai Composite hôm 8/7 đóng cửa tăng thêm 1,74% lên 3.403,44 điểm, còn Shenzhen Component bật cao hơn 1,8% để kết thúc phiên với 13.406,37 điểm. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng thêm 0,42% tính đến giờ chót.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng vọt 6% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc dự báo các nhà đầu tư đang trông đợi phản ứng tích cực của thị trường vốn và kỳ vọng chứng khoán sẽ tăng lành mạnh.

“Đã có nhiều điều bất ngờ tích cực đến với thị trường Trung Quốc và điều này tiếp tục thúc đẩy thị trường”, ông Frank Tsui, quản lý cấp cao của Công ty quản lý tài sản Value Partners đánh giá. Chuyên gia này cho rằng, trong ngắn hạn, tâm lý tích cực sẽ tiếp tục đẩy thị trường tăng điểm.

Tsui cũng cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng hơn và đặt câu hỏi liệu giá cổ phiếu Trung Quốc đang được đẩy lên theo quy tắc cơ bản hay hoàn toàn là cảm tính, bởi các thị trường chứng khoán lớn khác tại châu Á đều chịu cảnh mất mát những ngày qua.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 hôm nay giảm 0,78% và đóng cửa về 22.438,65, còn chỉ số Topix trượt sâu hơn 0,92% xuống 1.557,23 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi kết thúc phiên giảm 0,24% còn 2.158,88.

Thị trường chứng khoán Malaysia hôm nay hứng tin sốc khi cổ phiếu của hãng hàng không AirAsia (AIRA) hôm nay “bốc hơi” hơn 17%, mức giảm lớn nhất trong ngày của mã này. Diễn biến sốc của cổ phiếu AirAsia xảy ra sau khi một kiểm toán viên của Công ty kiểm toán EY nghi ngờ khả năng duy trì hoạt động của hãng này trước tác động của đại dịch Covid-19. Kể từ đầu đến nay, cổ phiếu của AirAsia, một trong những hãng bay giá rẻ lớn nhất của châu Á, đã “bay hơi” đến 58%.

Chứng khoán Australia hôm nay cũng “đỏ lửa” vì S&P/ASX 200 mất đến 1,54% còn 5.920,30. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,49%.

Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 7/7 nhận định sẽ không ngạc nhiên nếu số ca tử vong vì Covid-19 tăng trở lại. Trước đó, báo cáo chung về dịch Covid-19 trên toàn cầu trong tháng 6 cho thấy số ca nhiễm bệnh tăng cao trong khi số ca tử vong vì virus này có chiều hướng giảm. Các chuyên gia y tế cảnh báo, tình trạng sức khỏe người mắc Covid-19 sẽ xấu đi sau vài tuần nhiễm bệnh, khi đó khả năng tử vong sẽ cao hơn.

Ngoài Mỹ, tình hình dịch Covid-19 tại châu Á - Thái Bình Dương cũng đang nóng lên. Các quan chức bang Victoria của Australia mới đây buộc phải áp dụng các biện pháp giãn cách tại nhà đối với người dân ở các trung tâm đô thị như Melbourne trong 6 tuần.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mức 97,045 về 96,874. Đồng yên Nhật Bản nhích giá và giao dịch 107,44 JPY/USD so với 107,7 JPY/USD, còn đô la Australia mạnh lên và trao tay 1 AUD/0,6945 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay trượt nhẹ. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,21% xuống 42,99 USD/thùng, trong khi dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 0,25% về 40,52 USD/thùng.

Giá dầu trượt nhẹ, chứng khoán Trung Quốc giữ sóng tăng
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng 7/7 khi nhà đầu tư đợi quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Australia.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư