Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
"Cầm nhầm" hàng hiệu tại Singapore, 5 du khách Việt nhận án phạt tù
Như Bình (Vnexpress) - 25/03/2016 10:12
 
4 du khách Việt bị phạt 28 tháng tù giam vì trộm đồ từ cửa hàng quần áo H&M và Zara tổng trị giá 17.380 đô la Singapore. Một người chủ mưu bị phạt giam 31 tháng.
 Cửa hàng thời trang H&M ở ION Orchard, Singapore. Ảnh: sbr
Cửa hàng thời trang H&M ở ION Orchard, Singapore. Ảnh: sbr

Theo Channel News Asia, nhóm du khách đến Singapore qua Malaysia ngày 27/1, thực hiện hành vi ăn cắp tại trung tâm thương mại ION Orchard ngay ngày hôm sau.

Chủ mưu Dinh Ngoc Luan 27 tuổi, kinh doanh bán quần áo ở Việt Nam. Những người còn lại đều trong độ tuổi từ 25 đến 28 tuổi lần lượt là Hoang Dinh Cong, Nguyen Quoc Hung, Nguyen Thi Luong và Dang Bich Thao.

Tại trung tâm mua sắm, Hoang Dinh Cong đứng ở vị trí được sắp xếp trước với túi hành lý, trong khi Nguyen Quoc Hung, Nguyen Thi Luong và Dang Bich Thao vào cửa hàng cùng với Dinh, cầm sẵn túi giấy màu nâu để đựng các quần áo bị đánh cắp. Các túi giấy đều đã được chuẩn bị lớp lót chống hệ thống báo động an ninh. Bởi vậy, họ có thể qua cổng an ninh dù số hàng trong túi chưa được thanh toán. Sau mỗi lần hành động, những tên trộm sẽ chuyển quần áo bị đánh cắp từ các túi giấy vào túi hành lý mà Hoang Dinh Cong đã chờ sẵn, rồi quay lại tiếp tục trộm đồ ở các cửa hàng khác.

Ba trong số họ bị bắt quả tang bởi nhân viên cảnh sát tuần tra của trung tâm thương mại. Hai người còn lại bỏ chạy nhưng cũng bị bắt giam khi đang cố gắng rời khỏi Singapore qua cửa khẩu Woodlands.

Phó công tố Sivabalan Thanabal cho biết nhóm này đến Singapore "với ý định ăn cắp", rõ ràng đã lạm dụng sự hiếu khách của nước này. Ông yêu cầu tòa án phạt tù để "ngăn chặn những nhóm người có ý định tương tự nhắm vào Singapore".  Phó công tố nói thêm kế hoạch ăn cắp được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ trong 48 giờ đồng hồ, nhóm này lấy được số hàng trị giá 17.380 đô la Singapore.

Du khách Việt muốn vào đất Thái phải trưng đủ 700 USD
“Do có quá nhiều người VN sang Thái Lan làm việc bất hợp pháp, sau đó họ kéo thân nhân sang đây nên phía Thái Lan buộc phải làm vậy để hạn chế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư