-
Tạm dừng mọi giao dịch tài sản liên quan đến Tập đoàn Khang Thông, Công ty Phú An -
Chiếm đoạt con dấu, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt -
Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ 1/6/2026 -
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng
Theo Yonhap, vị lãnh đạo mang họ Choi là thành viên tiếp theo của POSCO E&C bị bắt để mở rộng điều tra việc lập quỹ đen tại doanh nghiệp này, sau trường hợp đầu tiên là một vị lãnh đạo họ Park.
![]() |
| Nhiều lãnh đạo POSCO E&C tiếp tục bị điều tra |
POSCO E&C đã bị điều tra từ tháng trước, sau một cuộc kiểm toán nội bộ hồi đầu năm cho thấy sự tồn tại của quỹ đen. Các công tố viên nghi ngờ hãng này đã lập quỹ 10 tỷ won (khoảng 9 triệu USD) tại chi nhánh ở Việt Nam.
Ông Choi cũng được cho là đã đút túi riêng gần 1 tỷ won, một phần từ quỹ trên, từ Heungwoo để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu phụ này. Trong thời gian trên, ông chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của công ty tại Việt Nam, với vai trò cấp trên của một cựu giám đốc chi nhánh đã bị bắt từ tháng trước để điều tra.
Ông Choi bị nghi ngờ có tham gia lập 3 tỷ won trong quỹ này, thông qua nhà thầu phụ là Heungwoo Industrial trong giai đoạn 5/2010-2013, theo các công tố viên. Các chi nhánh tại nước ngoài của Heungwoo Industrial cung cấp nguyên vật liệu cho một dự án xây dụng đường cao tốc tại Việt Nam và bị nghi ngờ đóng góp vào quỹ đen này.
Trước đó, các công tố viên cũng đã khám xét văn phòng và nhà máy của một nhà cung cấp cho POSCO - Kosteel. Họ đã tịch thu các báo cáo tài chính, hóa đơn giao dịch và ổ cứng máy tính tại trụ sở Seoul của hãng này.
Cơ quan công tố cho rằng Chủ tịch Kosteel – bạn của cựu CEO POSCO - Chung Joon-yang đã giúp hãng thép này trốn khoản thuế khổng lồ khi làm giả các giao dịch từ năm 2007.
| Cuối tháng 3, báo chí Hàn Quốc đưa tin về việc cơ quan công tố nước này đang điều tra POSCO E&C (thành viên của Tập đoàn POSCO Hàn Quốc) do bị cáo buộc lập quỹ thanh toán trong quá trình điều hành một số dự án hạ tầng. Công ty này bị cho là đã lập những quỹ đen trị giá 10 tỷ won (8,9 triệu USD) bằng cách thổi phồng chi phí xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam từ năm 2009 đến 2012, thông qua việc cấu kết với các nhà thầu phụ. Một cựu lãnh đạo họ Park của POSCO E&C đã bị bắt vì tình nghi lập quỹ đen khi làm giám đốc bộ phận dự án tại Việt Nam. Ông bị cáo buộc biển thủ 4 tỷ won trong tổng số 10 tỷ won quỹ đen nói trên của POSCO, trong 3 năm làm việc tại Việt Nam (2009-2012). |
-
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan -
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 1: Cơn lốc tiền ảo và cuộc phiêu lưu tài chính mạo hiểm -
Bộ Chính trị cho phép thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ, 10 tỉnh, thành
-
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng -
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 -
Kéo dài bảo hành HVAC: Giải pháp hay áp lực mới cho ngành cơ điện? -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Nông nghiệp công nghệ cao

