-
Gia Lai: Gần 170 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 46.000 tỷ đồng sắp được khởi công -
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc -
TP.HCM mở trục du lịch sông - biển, doanh nghiệp đón cơ hội mới -
Xây dựng IFC Việt Nam: Bài học từ kinh nghiệm toàn cầu -
Khơi thông "vòng xoắn" nội lực cho nền kinh tế tự chủ -
Quảng Ngãi thúc tiến độ dự án công viên 800 tỷ đồng
Sở Tài chính Hà Nội đã có Quyết định 11053/QĐ-STC chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy lắp ráp, sản xuất xe ô tô: xe khách, xe buýt và xe con của Công ty cổ phần Xuân Kiên Vinaxuki.
Dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 728/UBND-KH&ĐT ngày 29/01/2008 cho Công ty cổ phần Xuân Kiên Vinaxuki nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy lắp ráp, sản xuất xe ô tô: xe khách, xe buýt và xe con tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (nay là xã Phúc Thịnh) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000213 ngày 17/9/2008.
![]() |
| Nhà máy ô tô Xuân Kiên tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (nay là xã Phúc Thịnh), TP. Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hùng -BGT. |
Lý do chấm dứt hoạt động là bởi Dự án thuộc trường hợp Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư.
UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành văn bản số 4084/UBND-TNMT ngày 15/7/2025 về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hương Giang nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để nghiên cứu lập dự án Tổ hợp thương mại và dịch vụ Nam Hồng tại xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội.
Tại Quyết định số 11053/QĐ-STC cũng nêu việc Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki đã thống nhất chủ trương việc thu hồi, chấm dứt thực hiện dự án tại Biên bản họp ngày 10/6/2025 giữa Sở Tài chính và Công ty.
Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Theo công suất thiết kế, nhà máy có thể sản xuất ra 30.000 xe/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 9.000 lao động. Vinaxuki có thể nội địa hóa xe 4 chỗ với tỷ lệ 50%, xe tải trên 40%.
Trên thực tế, giai đoạn 2006-2008, nhà máy này đã sản xuất trên 20 dòng xe tải với tỷ lệ nội địa hóa 27%. Từ khi hoạt động, nhà máy đều có lãi; sau 3 năm đã thu hồi vốn, trả nợ cho các ngân hàng. Đây cũng là giai đoạn đỉnh cao của Vinaxuki, năm thấp nhất Vinaxuki cũng lãi 90 tỷ đồng, năm cao nhất lãi tới 160 tỷ đồng.
Để ứng phó với thực tế vào năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN giảm xuống còn 0%, với sự khuyến khích của Chính phủ, cùng các chương trình ưu đãi, hỗ trợ như: Chương trình cơ khí trọng điểm, đầu tư công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ,... Vinaxuki tự tin đầu tư cho dự án lớn: sản xuất ô tô, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Hơn 900 tỷ đồng từ vốn vay và lợi nhuận tích lũy được Vinaxuki rót vào luyện kim, đúc phôi, sản xuất khuôn mẫu, cùng các thiết bị tự động cho dây chuyền dập, cắt plasma, cắt laser, sơn tự động bằng robot,...
Ở thời điểm đó, Vinaxuki cũng hợp tác với các công ty Nhật Bản, nhận chuyển giao công nghệ thiết kế thân vỏ xe và xây dựng một trung tâm thiết kế các sản phẩm ô tô. Doanh nghiệp đã sản xuất được cabin, khung gầm xe tải và thân vỏ xe khách, xe con 5 chỗ. Công ty cũng đầu tư thêm nhà máy tại Thái Nguyên và Thanh Hóa.
Doanh nghiệp cũng từng lên kế hoạch bán cổ phần nhà máy tại Thanh Hóa cho hai nhà đầu tư sản xuất xe khách và xe tải nhẹ. Nhà máy Vinaxuki Thái Nguyên thì mời nhà đầu tư vào phát triển thành cụm công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô. Còn nhà máy ở Vĩnh Phúc sản xuất thân, vỏ xe hình thành chuỗi sản xuất liên tục.
Tuy nhiên, mọi việc đã dừng lại vào năm 2012.
Lý do chính là bởi doanh nghiệp đã đầu tư lớn cho sản xuất ô tô nhưng lại phụ thuộc nhiều vào nguồn vay vốn ngắn hạn của ngân hàng thương mại. Ở thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2011-2012, thị trường ô tô suy giảm, hàng nghìn xe lắp ráp xong không bán được, xe bán được cũng phải giảm giá, dẫn đến khó khăn trong thu hồi vốn.
Năm 2012, Vinaxuki lỗ 45 tỷ đồng và bị nợ quá hạn các ngân hàng khiến không thể tiếp tục được vay vốn nữa, dù chỉ là vốn lưu động.
Việc các ngân hàng đồng loạt dừng cho vay giữa chừng khiến khoản nợ của Vinaxuki nhanh chóng lớn lên dẫn tới thực tế doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng rồi sau đó đóng cửa hoàn toàn.
Năm 2015, Vinaxuki đã phải rao bán nhà máy ở Mê Linh để trả nợ, thậm chí bán phần lớn phế liệu, phụ tùng, máy móc để duy trì lương công nhân…
Trong hai năm 2017 và 2018, một ngân hàng đã bán tài sản đảm bảo là một số máy móc thiết bị trừ nợ nhưng vẫn còn lại số nợ lên đến 1.315 tỷ đồng. Một số đối tác tìm đến nhà máy gặp chủ đầu tư để đàm phán mua lại máy móc với giá… sắt vụn.
-
Khơi thông "vòng xoắn" nội lực cho nền kinh tế tự chủ -
Quảng Ngãi thúc tiến độ dự án công viên 800 tỷ đồng -
Xử lý dứt điểm dự án mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 5/2026 -
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - ASEAN -
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra vận hành Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12 -
Quảng Ngãi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu công tư ở phía Tây -
Điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi có biến động giá xăng dầu, vật liệu xây dựng
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

