-
Hà Nội minh bạch hóa quy trình huy động, sử dụng nguồn lực hỗ trợ văn hóa, thể thao -
Giảm gần 5.800 trường công, hơn 4.300 vị trí quản lý được tinh gọn -
Quảng Ninh chi gần 800 tỷ đồng mỗi năm học cho 10 chính sách giáo dục đặc thù -
Thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa -
Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ đầu năm 2027 -
Sẽ triển khai chương trình "Entrepreneur as Lecturer", đưa doanh nhân lên giảng đường

Củ khoai khổng lồ nặng hơn 16kg!
Cách đây ít ngày, khi bắt tay vào đào gốc khoai bên vệ đồi, bà Đoàn Thị Ánh Thơ, ở thôn Thanh Cao, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, không thể ngờ củ khoai lớn đến vậy. Càng đào, bà càng như không tin vào mắt mình. Hì hụi mất nửa ngày, cuối cùng bà Thơ cũng lấy lên được củ khoai khổng lồ...
Tiếc là củ khoai bị gẫy mất một phần, không được toàn vẹn. Dù vậy, khi đặt lên cân, phần chính của củ khoai này đã nặng tới 12,5kg!
Chiều 19-2-2014, bà Thơ quyết định đào rộng ra, tìm lấy nốt được phần bị gãy, nặng hơn 3,5kg nữa. Như vậy, củ khoai khổng lồ này tổng cân nặng tới hơn 16kg!

Bà Thơ bên củ khoai khổng lồ do mình đào được
Cùng tại gốc đó, bà Thơ còn đào được một số củ nữa, nhỏ hơn, có củ nặng khoảng 7kg, có củ khoảng 3kg…
Đây là lần đầu tiên trong đời, bà Thơ, cũng như những người ở Thanh Cao, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, nhìn thấy củ khoai lớn đến như thế. Theo bà Thơ, loại khoai này thường được gọi người dân địa phương gọi là khoai Tam Đảo. Cũng có người gọi là mùng Tam Đảo, bởi lẽ lá rất to, tựa như lá cây ráy, nhất là cây dọc mùng, nhưng cao tới 1,5m!
Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng đây là khoai Hoàng Phố, một giống khoai xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ý kiến này có vẻ không đủ sức thuyết phục, bởi cũng không thấy tài liệu nào nhắc đến khoai Hoàng Phố. Trong khi khoai Lệ Phố (khoai nổi tiếng xuất xứ từ Trung Quốc, du nhập sang Việt Nam từ lâu), lại là loại khoai môn nhỏ. Mỗi cây khoai môn Lệ Phố chỉ cho một củ cái (nặng cỡ 600 - 700g, có trường hợp củ nặng đến 2 kg) và một ít của con (củ mầm) bám vào củ cái. Khoai Lệ Phố không giống loại khoai tìm được ở Thanh Cao này!
Khoai này rất hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Tam Đảo, vì thế nhiều người gọi nó là khoai Tam Đảo hay mùng Tam Đảo. Thời gian, từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 10 đến 12 tháng.
Mặc dù được gọi là mùng Tam Đảo, nhưng không thấy người dân ở đây sử dụng lá và cuống lá của cây khoai này làm thức ăn. Người ta chỉ ăn phần củ.
Loại khoai này có thể chế biến theo rất nhiều cách, nếu nấu canh thì chất lượng bình thường, nhưng nếu cắt nhỏ, hấp chín, giã nhỏ, thêm ít bột mì, gia vị, rau thơm, tiêu… trộn đều đem rán lên thì đích thị đó là món… đặc sản!
Cùng chiêm ngưỡng củ khoai khổng lồ đào được tại Thanh Cao, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc:

Phần đầu củ khoai bị gãy, nặng khoảng hơn 3,5kg


Hai phần được ráp nối thành củ khoai khổng lồ nặng hơn 16kg

Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ Trần Văn Dần, thích thú nâng củ khoai khổng lồ đào được tại Thanh Cao

Bà Đoàn Thị Ánh Thơ với củ khoai "khủng" nặng hơn 16kg!

Một cậu bé cũng khoái chí thử bê củ khoai khổng lồ...



Gần như lấy hết sức, cậu bé mới nâng được củ khoai "khủng" này lên để chụp ảnh.
Thu Huệ (ANTĐ)
-
Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ đầu năm 2027 -
Sẽ triển khai chương trình "Entrepreneur as Lecturer", đưa doanh nhân lên giảng đường -
Hà Nội chi 132.000 tỷ đồng cho cuộc cách mạng thoát nước đô thị -
Hà Nội yêu cầu duy trì tồn kho xăng dầu tối thiểu 7-10 ngày -
Hồ sơ cựu chiến binh sẽ chuyển thẳng từ cấp xã lên Sở Nội vụ -
Công đoàn giữ nguyên đề xuất tăng lương tối thiểu vùng tại vòng đàm phán thứ hai -
TP.HCM: Yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành kiểm định chung cư cũ
-
Agrigatou: Thay lời muốn nói - Gói trọn tri ân cùng thẻ Agribank JCB -
LPBank hai năm liên tiếp được vinh danh Green Leadership và Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh -
Acecook Việt Nam: Hành trình phát triển bền vững, chung tay vì một hành tinh xanh -
Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực phát triển -
Green i-Park thăm và làm việc với Lotte Seoul và Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc
-
SeABank thông báo mời thầu
