Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm đối thoại với các nhà lãnh đạo APEC
Như Loan - 24/11/2022 15:42
 
Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 đã được tổ chức tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 14/11 đến ngày 19/11/2022.

Tham dự tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 và tích cực trong các hoạt động của ABAC, đặc biệt là phiên đối thoại giữa ABAC với Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT KBC đã có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế thành viên APEC, cũng như có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo cấp cao của nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn tham dự Hội nghị, tạo tiền đề và nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác lớn cho KBC và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn SGI.

Sự kiện quan trọng nhất của Tuần lễ cấp cao APEC là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra vào ngày 18/11, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện 21 nền kinh tế thành viên cùng 3 khách mời đặc biệt của chính phủ nước chủ nhà. Với chủ đề “Rộng mở, kết nối và cân bằng”, Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 29 thảo luận 3 định hướng ưu tiên của hợp tác APEC gồm: Cởi mở với tất cả các cơ hội, kết nối trên mọi khía cạnh và cân bằng trên mọi phương diện, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với bền vững môi trường.

Tại phiên đối thoại giữa ABAC với Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, ông Tâm ở bàn đối thoại với: Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Nhật Bản, đại diện Tổng thống Hoa Kỳ, đại diện nền kinh tế Đài Loan, Phó Tổng thống Chile, đại diện Quốc vương Brunei

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC, Hội nghị của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) diễn ra từ ngày 16-18/11. Vai trò chính của ABAC là tư vấn cho các nhà lãnh đạo APEC và quan chức về những vấn đề quan tâm trong lĩnh vực thương mại. Ông Đặng Thành Tâm đã tham dự Hội nghị với tư cách là thành viên ABAC. Hội nghị ABAC năm nay đặt mục tiêu kết nối lại thế giới với các cơ hội, tham gia vào mô hình chuyển đổi số hóa mới, bền vững và toàn diện, đồng thời tạo thuận lợi cho các mối hợp tác về các ý tưởng, sự sáng tạo và khả năng mới.

Một hoạt động quan trọng đối với ABAC tại Tuần lễ Cấp cao APEC là phiên đối thoại của các thành viên Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) với Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC diễn ra chiều 18/11. Đối thoại là hoạt động được tổ chức thường niên trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC, để các nhà lãnh đạo lắng nghe các kiến nghị và trao đổi thực chất với cộng đồng doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Đặng Thành Tâm – Thành viên ABAC tham gia đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Trong báo cáo trình lên các nhà lãnh đạo APEC, các thành viên ABAC bày tỏ lo ngại các thách thức lớn về địa chính trị, kinh tế và môi trường đang tác động tiêu cực đến tiến trình hiện thực hoá Tầm nhìn 2040 của APEC. Theo đó, ABAC đã đưa ra nhiều khuyến nghị, nhằm kiểm soát lạm phát, chấm dứt vòng xoáy lương - giá trong ngắn hạn và đẩy nhanh phục hồi kinh tế bền vững. Để có được tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường, APEC cần có cách tiếp cận toàn diện, triển khai đồng thời hợp tác trên các lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu; chuyển đổi năng lượng sạch và chuyển đổi số; liên kết và hội nhập kinh tế khu vực; và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nghiệp thích ứng và phục hồi sau đại dịch.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những khuyến nghị và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vào phục hồi kinh tế sau đại dịch; cho biết sẽ xem xét các đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng định hướng hợp tác của APEC, cũng như trong chính sách cụ thể của từng nền kinh tế, nhằm mang lại những kết quả thiết thực hơn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ ngày 16-18/11, cũng đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực cùng đại diện của các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris là diễn giả chính của Hội nghị năm nay. 

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) khép lại trưa 19/11 với Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm, kết nối toàn diện.

KBC sẽ hạch toán lợi nhuận từ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Sài Gòn - Đà Nẵng
Báo cáo tài chính quý II/2022 sau khi được kiểm toán soát xét của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC - sàn HoSE) cho thấy, Công ty sẽ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư