-
Đại biểu Quốc hội: Phải quản lý được khối lượng vàng giao dịch -
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý thị trường vàng -
Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Thừa Thiên Huế -
Quảng Bình xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh -
Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện áp dụng từ 1/6/2024 -
Tháng 5/2024, dự báo TP.HCM tiêu thụ tới 100 triệu kWh mỗi ngày
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang |
Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng vệ quốc vĩ đại sẽ được Nga tổ chức ngày 9/5. Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Chánh văn phòng Tổng thống Nga thông báo, 26 vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ, cũng như người đứng đầu các tổ chức quốc tế, gồm cả Liên Hiệp Quốc, đã chính thức xác nhận tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng vệ quốc vĩ đại nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Liên bang Nga; trao đổi với lãnh đạo Nga về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nhau cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lực lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Ngày 9/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ cùng Tổng thống Liên bang Nga và lãnh đạo các nước dự lễ duyệt binh và đặt hoa ở Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm. Ngoài ra, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẽ có nhiều hoạt động trong chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp 2 nước.
Năm 2015 là năm hai nước Việt Nam - Nga kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực.
Quan hệ chính trị không ngừng được tăng cường, củng cố và có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên ở các cấp. Đầu tháng 4 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhân dịp ông sang thăm Việt Nam. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước tin tưởng kết quả đó sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, nhất là các lĩnh vực như dầu khí, điện hạt nhân. Trong chuyến thăm này, hai bên đã thống nhất thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới. Hai bên đã ký kết 8 văn kiện hợp tác, thống nhất kế hoạch triển khai 17 dự án ưu tiên năm 2015.
Bên cạnh đó, hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN - Liên bang Nga. Quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương Việt Nam - Liên bang Nga năm 2014 đạt 2,59 tỷ USD. Tính đến tháng 12/2014, Nga có 104 dự án FDI tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2 tỷ USD, Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Nga.
Sau khi rời Liên bang Nga, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Séc (từ ngày 10-13/5) và thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan (từ 13-15/5) theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliev.
-
Quảng Bình xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh -
Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện áp dụng từ 1/6/2024 -
Tháng 5/2024, dự báo TP.HCM tiêu thụ tới 100 triệu kWh mỗi ngày -
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần 26.000 tỷ đồng để đào tạo nhân lực ngành bán dẫn -
TP.HCM: Các quy hoạch mâu thuẫn, trùng lặp gây khó khăn cho người dân và cơ quan quản lý -
Yêu cầu rà soát tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng -
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"
- MISUMI Việt Nam khuyến khích tài năng trẻ trong thiết kế máy
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam