
-
Quỹ ngoại PYN Elite đạt hiệu suất cao nhất sau hơn 1 năm
-
KBSV và PVCB Capital hợp tác chiến lược: Hợp lực công nghệ - Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính
-
Thúc đẩy quyết toán, nộp tiền thu từ cổ phần hóa về ngân sách nhà nước
-
Giao dịch thận trọng, VN-Index giảm điểm nhẹ
-
Một doanh nghiệp bị xử phạt vì chậm công bố thông tin -
Huy động hơn 18.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5/2025
Đại hội cổ đông Ocean Group phải triệu tập 3 lần mới tiến hành được |
Trước khi Đại hội tiến hành chỉ 5 hôm, ngày 10/8, Công ty nhận được đơn của nhóm cổ đông sở hữu 5,066% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng kiến nghị bổ sung nội dung “Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Trọng Nam” vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 của Ocean Group.
Căn cứ Khoản 3 Điều 11, Khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty, Nhóm cổ đông đủ điều kiện để đưa ra kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông.
Vì vậy, Hội đồng quản trị Ocean Group đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét việc “Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Trọng Nam” theo đơn kiến nghị của Nhóm cổ đông nêu trên.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại Đại hội là Ban tổ chức công bố Quyết định của Cục thi hành án dân sự Hà Nội về việc kê biên tài sản của ông Hà Văn Thắm. Số tài sản kê biên gồm gần 68,8 triệu cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do ông Thắm là chủ doanh nghiệp) và hơn 3,3 triệu đứng tên cá nhân ông Thắm. Số cổ phần trên chiếm tỷ lệ hơn 24% vốn của Ocean Group.
Với nội dung của Quyết định trên, việc định đoạt đối với số cổ phiếu trên cũng đã được xác định rõ.
Nói về vấn đề này tại Đại hội, ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, trong thời gian trước đây, rất nhiều lần các cổ đông chất vấn Hội đồng quản trị về quyền cổ đông đối với số cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp Hà Bảo và ông Hà Văn Thắm. Theo đó, Công ty vẫn luôn thường xuyên hỏi các cơ quan điều tra để có cách ứng xử hợp lý.
Nói về những vấn đề hiện tại của Công ty trong việc huy động các nguồn vốn phục vụ kinh doanh, ông Lê Quang Thụ cho biết, trong vấn đề huy động vốn, các ngân hàng có tiếp tục cho vay hay không cốt yếu liên quan đến niềm tin.
Ông Thụ cho biết, hiện tại ngân hàng và các đối tác lo ngại không nằm ở chỗ họ không tin vào khả năng của Công ty, mà họ còn dè dặt ở tính ổn định.
Do đó, Ocean Group phải quyết đứng lên bằng nội lực, khởi sự lại 1 – 2 dự án đầu tiên. “Chúng ta sẽ phải tự đi được 1 đoạn đường, từ đó các đối tác và ngân hàng sẽ nhìn vào để họ tin tưởng tiếp tục cho vay”, ông Thụ nói.
Ngoài ra, Ocean Group cũng cho biết vẫn tiếp tục thúc đẩy công tác thu nợ. Hiện số nợ phải thu của Công ty đang khoảng gần 2.000 tỷ, lãnh đạo Công ty cho biết đang thuê công ty tư vấn luật chuyên nghiệp để hỗ trợ việc thu nợ. Hiện tại, Ocean Group cũng đang kiện 2 đối tác ra tòa để đòi nợ và khi có kết quả của Tòa thì Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông.
Về hoạt động kinh doanh, Ocean Group đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 1.393 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2017 Ocean Group đạt tổng doanh thu 1.280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 471 tỷ đồng.
Theo cơ cấu theo lĩnh vực, bất động sản mang lại 49 tỷ đồng doanh thu, hàng hóa thành phẩm đạt doanh thu 557 tỷ đồng, dịch vụ đạt doanh thu 528 tỷ đồng, các hoạt động khác 146 tỷ đồng.
Nguyên nhân lỗ chủ yếu trong năm 2017 là do Công ty phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định của chế độ kế toán khoảng 844 tỷ đồng. Nếu loại trừ ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng thì Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế ~372 tỷ đồng.
Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2017 là 5.356 tỷ đồng giảm 11% so với thời điểm ngày 31/12/2016, chủ yếu ở các khoản phải thu do khoản trích lập dự phòng 859 tỷ đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tổng tài sản của Công ty.
Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2017 giảm 390 tỷ đồng so với 31/12/2016 chủ yếu do dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 673 tỷ đồng, và số dự tiền và tương đương tiền tăng 213 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tại ngày 31/12/2017 cũng giảm 283 tỷ đồng so với tại ngày 31/12/2016 chủ yếu do khoản trích lập dự phòng phải thu dài hạn tăng 164 tỷ đồng.
Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đã dương trên 343 tỷ đồng so với dương 66 tỷ đồng của năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh đã phần nào được phục hồi.

-
Một doanh nghiệp bị xử phạt vì chậm công bố thông tin -
Huy động hơn 18.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5/2025 -
Kỳ vọng dòng tiền khối ngoại quay trở lại -
Giao dịch sôi động vượt tỷ USD, cổ phiếu chứng khoán đóng vai trò dẫn dắt -
Bộ Tài chính tăng tốc kiểm soát thủ tục hành chính -
Hoà Phát sắp phát hành 1,3 tỷ cổ phiếu trả cổ tức -
VNDirect tìm lời giải những bài toán lớn
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư
-
Agribank dành 10.000 tỷ chương trình vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ
-
Siêu dự án “hot” nhất tại Thủy Nguyên sắp “trình làng”
-
Thương hiệu bánh ngọt Hàn Quốc ứng dụng blockchain gia tăng trải nghiệm cho khách hàng
-
SeABank thông báo mời thầu