Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 13 tháng 10 năm 2024,
Chứng khoán châu Á tụt dốc trước nguy cơ hụt thỏa thuận Mỹ - Trung năm 2019
Lê Quân (CNBC) - 21/11/2019 15:37
 
Các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Á đồng loạt đi xuống phiên chiều nay 21/11 sau thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể không được ký cuối năm nay.
Các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Á đồng loạt đi xuống phiên chiều nay 21/11. Ảnh: AFP
Các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Á đồng loạt đi xuống phiên chiều nay 21/11. Ảnh: AFP

Hang Seng trên sàn Hong Kong trượt mạnh nhất trong các chỉ số chứng khoán châu Á với mức giảm 1,61%. Trong đó, cổ phiếu công ty bảo hiểm nhân thọ AIA mất 1,74%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,73% phiên chiều nay với cổ phiếu công ty điện tử và bán dẫn Tokyo Electron trượt dốc 3%. Chỉ số Topix cũng giảm hơn 0,5%.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng ‘đỏ sàn” với Kospi mất 1,32% khi cổ phiếu của hai “ông lớn” ngành điện tử Samsung Electronics và SK Hynix đều sụt giảm 2%.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục chiều nay ghi nhận chỉ số Shanghai Composite trượt 0,39% còn Shenzhen Composite giảm 0,357%.

Chứng khoán Australia cũng không tránh được phiên giảm điểm với S&P/ASX 200 giảm 0,8%. Cổ phiếu của tập đoàn ngân hàng Westpac mất khoảng 2% sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison yêu cầu hội đồng quản trị tập đoàn này báo cáo rõ về "tương lai" của CEO.

Cổ phiếu tập đoàn này giảm hơn 3% phiên hôm qua 20/11 sau khi Cơ quan Tình báo Tài chính Australia ra án phạt dân sự với cáo buộc các dịch vụ tài chính, ngân hàng của tập đoàn này thông qua các quan hệ giao dịch ngân hàng là sai sót.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) trượt giảm 1,12%.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận Tổng thống Mỹ Donald Trump và các chuyên gia thương mại cho hay, việc hoàn thành thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 có thể chuyển sang năm 2020 vì Trung Quốc muốn Mỹ gỡ bỏ thêm thuế quan. Trước đó, Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể gặp bế tắc.

Giới đầu tư trở nên lo ngại trước các diễn biến trên, bởi thời điểm Mỹ tăng thuế lên hàng Trung Quốc vào ngày 15/12 đang đến gần.

Quan hệ Mỹ - Trung càng trở nên phức tạp khi Quốc hội Mỹ vừa thông qua đạo luật nhân quyền Hong Kong (Trung Quốc) trong bối cảnh Hong Kong hứng chịu nhiều hỗn loạn và biểu tình nhiều tháng qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh lên án và kiên quyết phản đối Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong.

“Có thể Mỹ - Trung sẽ đạt thỏa thuận thương mại, nhưng chưa chắc thỏa thuận được ký cuối năm nay”, ông Vasu Menon, Giám đốc điều hành chiến lược đầu tư tại Ngân hàng OCBC (Singapore) nhận định.

“Điều này có thể khiến thị trường (chứng khoán) sụt giảm trong ngắn hạn, nhưng thị trường vẫn hy vọng rằng thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ sớm đạt được”, ông Menon nói thêm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mốc 98,0 phiên hôm qua về 97,885. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và trao đổi ở mức 108,50 JPY/USD, đô la Australia cũng mất giá và trao tay 1 AUD đổi 0,6796 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay đi xuống, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,29% còn 62,22 USD/thùng và dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 0,26% còn 56,86 USD/thùng.

Ông Trump dọa tăng thuế, chứng khoán châu Á đi xuống
Chứng khoán châu Á nhuốm đỏ trong phiên giao dịch sáng 20/11 sau tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tăng thuế lên hàng Trung Quốc nếu hai bên không...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư