Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán Hàn Quốc, Hong Kong xanh sàn đón “tân binh”
Lê Quân - 10/09/2020 11:14
 
Sắc xanh phủ rộng thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch sáng 10/9 sau khi chứng khoán Phố Wall đêm qua có phiên tăng vọt.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,23% trong phiên giao dịch sáng 10/9. Ảnh: AFP
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,23% trong phiên giao dịch sáng 10/9. Ảnh: AFP

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục lên điểm ngay đầu phiên 10/9 với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,75%, còn Shenzhen Component vọt lên 1,308%.

Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng nhích 0,23%. Cổ phiếu của "Tân binh" Yum China - đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng thương hiệu KFC, Taco Bell và Pizza Hut tại Trung Quốc - trượt dốc 4% so với giá tham chiếu ngay trong phiên chào sàn Hong Kong.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 sáng nay lên điểm 0,57% trong khi chỉ số Topix tăng mạnh hơn với 0,72%. Mở phiên với tăng nhanh 1,09%, nhưng đà tăng của Kospi trên thị trường Hàn Quốc sau đó giảm dần về mức tăng 0,72%. Chứng khoán Hàn Quốc sáng nay cũng đón “tân binh”. Cổ phiếu của Công ty phát triển trò chơi video Kakao Games tăng bứt tốc hơn 100% so với giá chào sàn.

Chứng khoán Australia sáng nay cũng khởi sắc, với chỉ số S&P/ASX 200 lên điểm 1,11%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,62%.

Phản ứng của nhà đầu tư châu Á sau phiên tăng vọt của chứng khoán Phố Wall đêm qua đang được theo sát. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 439,58 điểm, tương đương 1,6%, lên 27.940,47. Chỉ số S&P 500 vọt lên 2% và đóng cửa với 3.398,96 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng mạnh nhất với 2,7% và chốt phiên ở mức 11.141,56 điểm.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến công bố quyết định lãi suất cùng chính sách tiền tệ vào cuối ngày 10/9. “Ngân hàng này được kỳ vọng không thay đổi chính sách và tái khẳng định họ sẵn sàng điều chỉnh các công cụ cho hợp lý tại cuộc họp chính sách,” ông Joseph Capurso, Trưởng bộ phận kinh tế quốc tế tại Ngân hàng Commonwealth nhận định.

Thông tin đáng chú ý khác là Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố số người thất nghiệp tuần này lúc 8:30 tối nay (giờ Hong Kong). Các nhà phân tích của Dow Jones dự đoán số người thông báo thất nghiệp tuần này tại Mỹ có thể đạt con số 850.000, giảm đáng kể so với mức 881.000 trong tuần trước.

Thị trường tiền tệ sáng nay chứng kiến đồng bạc xanh trượt giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mức 93,5 xuống 93,262. Đồng yên Nhật Bản suy yếu về 106,22 JPY/USD, so với mức 105,9 JPY/USD. Sau khi lên giá ở ngưỡng 1 AUD/0,7286 USD, đồng đô la Australia trượt nhẹ về 1 AUD/0,7263 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt 0,34% xuống 40,65 USD/thùng, trong khi giá dầu thô giao sau của Mỹ giảm sâu hơn 0,95% còn 37,69 USD/thùng.

Tâm lý lạc quan thúc đẩy sự phục hồi của thị trường chứng khoán toàn cầu
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã tăng giá gần đây nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư sau tin vui về vaccine kháng Covid-19, và kết quả tích...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư