
-
VEAM tiếp tục muốn chuyển sàn từ UPCoM
-
Còn quá sớm để kỳ vọng vào cổ phiếu CII
-
Điểm mặt "hàng mới" sắp lên sàn chứng khoán
-
Tiền trở lại với nhóm quỹ cổ phiếu sau 17 tháng rút ròng
-
Nhà đầu tư cần gì ở bản tin và báo cáo chứng khoán? -
Lãnh đạo VNDirect nói gì về các khoản trái phiếu chậm trả của Trung Nam, BKAV Pro?
![]() |
VN-Index lại có một phiên giảm sâu. |
Chứng khoán Việt Nam giao dịch tiêu cực ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 3/10. Áp lực bán xuyên suốt phiên khiến cả ba chỉ số đều “cắm đầu” lao dốc và đóng cửa sát mức thấp nhất trong phiên. VN-Index giảm 37,15 điểm, tương đương với 3,22%, xuống 1118,10 điểm. Tương tự VN Index, HNX Index đóng cửa tại 226,68 điểm, giảm 10,04 điểm (-4,24%). Chỉ số sàn UPCoM cũng giảm tới 2,27%
Tuy nhiên, không riêng thị trường Việt Nam, đa số chỉ số chứng khoán châu Á chốt phiên 3/10 đều đóng cửa trong sắc đỏ. Một số thị trường cũng giảm sâu trên 1% như chỉ số sàn Hồng Kông, Nikkei 225... USD đã tăng giá mạnh vượt mốc 107 điểm. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 7/2007.
Tâm lý của nhà đầu tư tương đối tiêu cực với lực cầu hiếm hoi và xuất hiện tình trạng bán tháo cổ phiếu kéo nhiều mã giảm sàn. Trên cả ba sàn, chỉ có vỏn vẹn 120 mã tăng, 17 mã tăng trần; trong khi số lượng mã giảm giá áp đảo với 604 mã giảm và 83 mã giảm sản.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh. Toàn bộ cổ phiếu nằm trong top 10 vốn hóa đều đóng cửa trong sắc đỏ. Thị trường vắng bóng những trụ cột nâng đỡ thị trường. Trong khi đó, top đầu dẫn dắt đà giảm hôm nay đều là cổ phiếu của các ông lớn, đứng đầu là BID (-5,46%); VIC (-5,12%); HPG (-5,12%); VHM (-3,72%) và GAS (-3,36%).
Nhóm cổ phiếu chứng khoán và thép là 2 nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất với đa phần đóng cửa giảm sàn, thậm chí trắng bên mua dù lượng dư bán giá sàn lớn.
Sắc đỏ cũng lan rộng ở nhóm dầu khí. Cổ phiếu cao su nằm trong số ít giao dịch tích cực.
Áp lực bán tháo cũng đẩy thanh khoản thị trường tăng lên vào buổi chiều. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 24.783 tỷ đồng. Trong đó, thanh khoản sàn HoSE đạt 21.065 tỷ đồng, cao gần gấp 2 lần phiên liền trước, đồng thời, cũng ghi nhận mức cao nhất trong 5 phiên trở lại đây.
Các cổ phiếu giao dịch nhiều nhất là SSI (hơn 1.300 tỷ đồng), HPG (1.025 tỷ đồng) hay STB (990 tỷ đồng), VND (838 tỷ đồng)… Các cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản đều giảm mạnh trong phiên.
So với phiên thanh khoản giảm mạnh hôm qua, giao dịch cũng nhóm nhà đầu tư nội và ngoại đều sôi động hơn.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ tư liên tiếp. Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là CTG (-52 tỷ đồng), VPB (46 tỷ đồng), VIC (30 tỷ đồng)/ Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn giải ngân ròng 91 tỷ đồng mua cổ phiếu BSR. Tuy vậy, cổ phiếu dầu khí này vẫn giam hơn 5%. Cổ phiếu Đạm Phú Mỹ (DPM) cũng được mua ròng giá trị lớn (52 tỷ đồng). Lực cầu từ khối ngoại giúp DPM nằm trong số ít cổ phiếu lớn đóng cửa trong sắc xanh.

-
Tiền trở lại với nhóm quỹ cổ phiếu sau 17 tháng rút ròng -
Nhà đầu tư cần gì ở bản tin và báo cáo chứng khoán? -
Lãnh đạo VNDirect nói gì về các khoản trái phiếu chậm trả của Trung Nam, BKAV Pro? -
VN-Index vượt mốc 1.340 điểm, loạt cổ phiếu nhà Vingroup đóng góp lớn -
KBSV “bắt tay” ĐHQGHN: Đầu tư vào thế hệ trẻ - Ươm mầm tài năng, khai phóng tư duy tài chính -
Chứng khoán Thành Công chuẩn bị huy động gần 1.200 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu -
Công ty chứng khoán "không môi giới" đồng hành cùng nhà đầu tư ra sao?
-
Làng may Vân Từ: Giữ hồn nghề - Bứt phá nhờ chuyển đổi số
-
SeABank chính thức tăng vốn điều lệ lên 28.450 tỷ đồng
-
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025: Kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, nhân văn và toàn diện
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Base.vn nhận giải “Nhà cung cấp phần mềm điện toán đám mây tiêu biểu” tại WMB & Cloud AI Summit 2025
-
300 doanh nghiệp từ hơn 10 quốc gia sắp có mặt tại triển lãm Home Show Vietnam 2025 và VHF 2025