
-
Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán
-
TTCK Việt Nam: Cơ hội không chỉ là nâng hạng thị trường mới nổi của FTSE
-
Chứng khoán LPBS sắp tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88 -
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
Diễn biến thị trường chứng khoán từ ngày 7/5 đến 13/5 cho thấy, chỉ số VN-Index tuy có giảm, nhưng mức giảm rất nhẹ. Từ phiên giao dịch 6/5 (phiên liền trước hôm điều chỉnh tỷ giá) đến hết phiên giao dịch 13/5, chỉ số VN-Index giảm từ 549,3 điểm xuống mức hiện tại 542,82 điểm.
Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, việc giảm điểm nhẹ của chỉ số chứng khoán trong 1 tuần qua hoàn toàn do biến động thông thường trên thị trường, chứ không phải do tác động của việc điều chỉnh tỷ giá.
![]() |
Cụ thể, sau khi thông tin điều chỉnh tỷ giá được đưa ra, thị trường không những không giảm điểm, mà vẫn tiếp tục đi lên trong 2 phiên giao dịch liên tiếp. Trên sàn TP.HCM, VN-Index phiên ngày 7/5 đã tăng từ 549,3 điểm lên 552,98 điểm và tiếp tục tăng lên 554,51 điểm trong phiên ngày 8/5/2015.
Giới chuyên môn cho rằng, trong đợt tăng tỷ giá lần này, phản ứng thị trường chứng khoán vẫn có những yếu tố tích cực đan xen, khiến cổ phiếu không bị giảm sâu như nhiều lần biến động tỷ giá trước đây.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt cho biết, trước đây, mỗi lần ngân hàng điều chỉnh tỷ giá, thì thị trường chứng khoán thường bị sụt giảm, nhưng lần này lại cho tín hiệu ngược lại, nhiều cổ phiếu vẫn tăng giá. Theo ông Dũng, sự khác nhau nằm ở chỗ, một số thời điểm trước tỷ giá điều chỉnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô yếu, nhưng tín hiệu nền kinh tế vẫn biểu hiện những diễn biến lạc quan.
Trong khi đó, các chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, có nhiều yếu tố tích cực giúp giảm bớt áp lực tỷ giá trong thời gian tới. Đó là Ngân hàng Nhà nước vẫn đủ khả năng điều tiết tỷ giá, bởi dự trữ ngoại hối và cán cân thanh toán vẫn thặng dư (lần lượt là 36,7 tỷ USD và khoảng 3 tỷ USD). Ngoài ra, thời điểm nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có khả năng lùi lại so với thời điểm tháng 6 dự kiến khiến áp lực tăng giá của đồng USD trên thị trường thế giới bớt căng thẳng.
Phân tích sâu hơn đối với từng nhóm cổ phiếu, BSC cho rằng, cổ phiếu các nhóm ngành thủy sản, dầu khí sẽ được hưởng lợi từ tác động tăng tỷ giá, trong khi một số cổ phiếu khác bị ảnh hưởng tiêu cực như điện, vận tải biển, xi măng, dược.
Thủy sản phục vụ chủ yếu cho thị trường xuất khẩu, đương nhiên sẽ được hưởng lợi khi tỷ giá tăng, một số cổ phiếu đại diện của nhóm này gồm có VHC (Thủy sản Vĩnh Hoàn), FMC (Thực phẩm Sao Ta), HVG (Thủy sản Hùng Vương)… Trong khi đó, với các doanh nghiệp dầu khi, nguồn thu của các doanh nghiệp dầu khí chủ yếu bằng USD, trong khi chi phí bằng VND vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Một số đại diện các doanh nghiệp dầu khí gồm có PVD (Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí), PVS (Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí), GAS (Tổng công ty Khí)…

-
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell -
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88 -
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp -
Nhiều doanh nghiệp lao đao sau mùa soát xét -
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền -
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
IPA chạy đua tăng vốn khi thị trường bùng nổ
-
INTECH Group từng bước làm chủ công nghệ xây dựng nhà máy bán dẫn chuẩn quốc tế
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên