-
Chứng khoán phiên 29/4: VIC và VHM lao dốc; diễn biến tích cực từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ -
Cầu vàng miếng của Việt Nam giảm 24%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực -
Vốn vẫn chảy mạnh vào bất động sản -
Vĩnh Hoàn ghi nhận lãi 285,96 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026, tăng 35,3% -
Vietbank củng cố nền tảng tài chính và đẩy mạnh công nghệ trong quý I/2026 -
Hệ sinh thái Techcombank tìm kiếm nhân tài quốc tế cho tham vọng tái kiến thiết ngành bảo hiểm tại Việt Nam
Trao đổi với Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, ông Dũng cho biết, sau đợt điều chỉnh tỷ ía lần này, động thái thị trường có khác so với các lần điều chỉnh trước đây.
Cách đây mấy năm, mỗi lần ngân hàng điều chỉnh tỷ giá thì thị trường chứng khoán thường bị sụt giảm, nhưng lần này lại cho thấy tín hiệu ngược lại, nhiều cổ phiếu vẫn tăng giá.
Theo ông Dũng, sự khác nhau nằm ở chỗ, một số thời điểm trước tỷ giá điều chỉnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô yếu, nhưng tín hiệu nền kinh tế vẫn biểu hiện những diễn biến lạc quan. Ngay cả việc nhập siêu đang tăng trở lại cũng là tín hiệu tốt lên của nền kinh tế, cho thấy sức sản xuất đang phục hồi.
Xét về nhóm ngành, khi tỷ giá điều chỉnh thì các doanh nghiệp xuất khẩu đương nhiên được hưởng lợi như các ngành chế biến xuất khẩu, nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giầy…, Tuy nhiên, chủ yếu là các doanh nghiệp xuất trực tiếp sang Mỹ thì mới được hưởng lợi trực tiếp, còn các doanh nghiệp xuất các thị trường khác như Nga, Nhật, EU… cũng không hưởng lợi.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch, Tổng giám đốc TVSI |
Ngược lại, một số doanh nghiệp nhập khẩu có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thời gian qua, các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu cũng được hưởng lợi nhiều từ việc giá nguyên liệu giảm, xăng dầu cũng giảm giá trong một thời gian dài… Chính vì vậy, việc tăng tỷ giá thêm 1% tuy có tác động, nhưng tác động này là rất nhỏ so với các lợi thế từ giảm giá nguyên liệu.
Liên quan đến động thái tỷ giá, từ ngày 7/5, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng 1% tỷ giá. Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng từ 7/5 sẽ là 21.673 đồng, thay vì mức 21.458 đồng một USD trước đó.
Với mức tăng 1% này, tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng được phép dao động trong khoảng 21.456 - 21.890 đồng một USD. Biên độ tỷ giá hiện vẫn duy trì ở mức 1%, tức các ngân hàng chỉ được phép mua vào - bán ra cao hơn hoặc thấp hơn không quá 1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh tỷ giá, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã cập nhật diễn biến mới, niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 21.660 và 21.730 đồng một USD.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đưa tỷ giá niêm yết lên 21.670-21.740 đồng, tăng 70 đồng so với hôm qua; Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) để tỷ giá ở mức 21.645 – 21.715 đồng một USD, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) dao động quanh 21.680-21.760 đồng một USD...
-
Vietbank củng cố nền tảng tài chính và đẩy mạnh công nghệ trong quý I/2026 -
Hệ sinh thái Techcombank tìm kiếm nhân tài quốc tế cho tham vọng tái kiến thiết ngành bảo hiểm tại Việt Nam -
Một số lưu ý đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán -
Vàng giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng, WB dự báo giá vàng bạc giảm thêm 7% trong năm 2027 -
Gỗ An Cường ghi nhận lãi tăng 31,6% trong quý I/2026, lên 111,9 tỷ đồng -
AgriS mở rộng động lực tăng trưởng, các mảng ngoài sản phẩm đường đóng góp tích cực trong quý III -
BVBank hoàn thành 37% kế hoạch lợi nhuận sau quý đầu năm
-
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc -
Greenfeed tiếp tục nâng cao hiệu quả tài chính -
FPT “bắt tay” Intel thúc đẩy mô hình nhà máy tự vận hành bằng AI -
Từ Đất Tổ, Phan Vũ triển khai 1.000 cây xanh, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững -
Canva “đổ bộ” Việt Nam, nhắm tới thị trường 20 triệu thiết kế mỗi tháng -
SeABank thông báo mời thầu

