-
Dự án Thành phần 2 thuộc cao tốc Quy Nhơn – Pleiku bàn giao mặt bằng hơn 70% -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Việc gì đã hứa với dân thì phải làm đến cùng” -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để có độ trễ từ quyết sách đến hành động -
Để thể chế thực sự trở thành điểm tựa vững vàng cho tăng trưởng - Bài cuối: Rút ngắn khoảng cách từ quyết sách đến kết quả -
Đi cùng những công trình giao thông trọng điểm của đất nước -
Đầu tư/VIR: 35 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam
![]() |
| Chỉ số Shenzhen Component của Trung Quốc mất 1,01% trong phiên giao dịch sáng nay 10/8. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay vật lộn tìm đường lên điểm. Chỉ số Shanghai Composite sớm nhuốm đỏ ở đầu phiên nhưng sau đó kịp quay đầu tăng 0,51% lên 3.371,30 điểm. Trái lại, chỉ số Shenzhen Component trượt 1,01% còn Shenzhen Composite giảm 0,59%. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng sụt giảm 1,05% trong khi chỉ số công nghệ Hang Seng Tech mất 3,2%.
Thị trường Nhật Bản hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,64% nhờ sức kéo của cổ phiếu “nặng ký” ngành ô tô. Cổ phiếu Hyundai Motor vọt lên 11,22% còn cổ phiếu Kia Motors tăng hơn 5,44%. Đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, sau đợt lên điểm mạnh mẽ đầu phiên, đà tăng của nhóm cổ phiếu này nguội dần. Sau khi tăng tới 1,39%, cổ phiếu Samsung Electronics rơi về mức tăng nhẹ 0,35%, còn SK Hynix chỉ nhích 0,12%.
Sắc xanh cũng bao phủ chứng khoán Australia với chỉ số ASX 200 tăng 1,12%. Hầu hết các nhóm cổ phiếu trên thị trường Australia đều ghi nhận sắc xanh. Đáng chú ý, chỉ số riêng biệt tài chính tăng tới 1,39% nhờ cổ phiếu các ngân hàng lớn đồng loạt lên điểm, trong khi nhóm cổ phiếu của các nhà sản xuất và công ty dầu mỏ biến động trái chiều.
Australia đang gồng mình đối phó với làn sóng nhiễm Covid-19 ở bang Victoria, nơi chiếm phần lớn số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại nước này. Trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của Covid-19, bang Victoria đã áp dụng phong tỏa nghiêm ngặt và hạn chế người dân đi lại và đóng cửa hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh.
Căng thẳng Mỹ - Trung những tuần qua liên tiếp có dấu hiệu "tăng nhiệt". Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước ban hành sắc lệnh hành pháp cấm người Mỹ sử dụng WeChat và TikTok. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 15/9.
Tiếp đó, chính quyền Trump cho biết sẽ áp dụng một vòng biện pháp trừng phạt mới đối với 11 cá nhân, gồm cả lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam vì có vai trò trong việc giám sát và “thực hiện các chính sách đàn áp tự do và dân chủ của Bắc Kinh”.
Các quan chức chính quyền Washington cũng thúc giục Tổng thống Trump "hất cẳng" các công ty Trung Quốc niêm yết ra khỏi thị trường chứng khoán Mỹ nếu không đáp ứng các yêu cầu kiểm toán của Mỹ trước tháng 1/2022.
“Câu hỏi lớn đặt ra đối với các thị trường là liệu những động thái trên có tác động xấu đến cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vào ngày 15/8. Các nhà đầu tư chắc chắn sẽ cân nhắc thận trọng trước bất kỳ hành động trả đũa nào của Trung Quốc”, Tapas Strickland, Giám đốc kinh tế và thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Australia bình luận.
Nguồn tin của Reuters cho hay, giới chức của Mỹ và Trung Quốc dự kiến họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và nhiều khả năng sẽ có sự chỉ trích lẫn nhau trong cuộc họp ngày 15/8.
Hiện có những phán đoán trái chiều về phản ứng của Tổng thống Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng rất muốn thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 "thành công" trước thềm bầu cử tổng thống vào tháng 11. Trái lại, rất cỏ thể ông Trump sẽ áp dụng chính sách cứng rắn với Trung Quốc trước thềm bầu cử.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đêm qua sụt giảm sau khi Tổng thống Trump ký ban hành một số sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng gói cứu trợ chống dịch Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới 5 triệu.
Thị trường tiền tệ sáng nay ghi nhận đồng bạc xanh lên giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mốc 92,8 thiết lập tuần trước lên 93,350. Đô la Australia cũng nhích giá và trao tay 1 AUD “ăn” 0,7166 USD so với mức 1 AUD/0,7145 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên. Dầu thô Mỹ giao kỳ hạn lên giá 1,16% và đạt 41,70 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,95% lên 44,82 USD.
-
Dự án Thành phần 2 thuộc cao tốc Quy Nhơn – Pleiku bàn giao mặt bằng hơn 70% -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Việc gì đã hứa với dân thì phải làm đến cùng” -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để có độ trễ từ quyết sách đến hành động -
Để thể chế thực sự trở thành điểm tựa vững vàng cho tăng trưởng - Bài cuối: Rút ngắn khoảng cách từ quyết sách đến kết quả
-
Đi cùng những công trình giao thông trọng điểm của đất nước -
Đầu tư/VIR: 35 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam -
Báo Đầu tư/VIR: Thành phần không thể tách rời của hệ sinh thái đầu tư tại Việt Nam -
Kiến tạo các công trình biểu trưng cho tầm vóc quốc gia -
Tăng tốc đưa Nghị quyết vào cuộc sống -
Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến 17 dự án luật -
Cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
-
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
-
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

