-
Muốn nhà đầu tư ở lại, khu công nghiệp phải có hệ sinh thái hoàn chỉnh -
Khu công nghiệp sinh thái không nên phát triển theo khuôn mẫu -
Gia Lai dành hơn 10.300 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam -
Đề xuất xác định tài xế công nghệ là nhóm đối tượng riêng thuộc diện BHXH bắt buộc -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên -
Gấp rút hoàn tất các hạng mục để bay thử tại Cảng hàng không Quảng Trị
Tại phiên chất vấn của kỳ họp Hội đồng Nhân dân ngày 4/12, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Đào Văn Lung cho biết, hiện trong tỉnh nổi lên tình trạng một số thẩm phán "ngại" xét xử các vụ án hành chính.
Trả lời đại biểu tại đây, ông Lung cho rằng, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho phần lớn các vụ án hành chính bị kéo dài thời gian khiến nhân dân bức xức. Vì thế hiện nay án hành chính ngày càng có chiều hướng gia tăng, nhất là các khiếu kiện đất đai.
![]() | ||
| Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại kỳ họp |
“Án hành chính là loại án khó, phức tạp, bởi vì chủ yếu các khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai như: thu hồi đất, giải tỏa bồi thường, giải quyết tranh chấp đất đai. Nguyên nhân thứ nhất là do UBND trả lời, cung cấp chứng cứ cho tòa án rất chậm về mặt thời gian.
Hai là người được ủy quyền của UBND vì lý do này khác xin vắng mặt trong các cuộc đối thoại, xét xử. Trong đó có nguyên nhân không ít thẩm phán ngại xét xử, chứ không phải chất lượng xét xử án không chính xác”, ông Lung nói.
Sau khi nghe phần trả lời chất vấn của vị Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: việc thẩm phán “ngại” xét xử án hành chính là điều đáng lo ngại, làm mất niềm tin của người dân và quan trọng là việc xét xử sẽ không đảm bảo công bằng theo quy định của pháp luật.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Sơn đề nghị, cần phải xem xét lại đội ngũ thẩm phán trong tỉnh hiện nay, nếu phát hiện thẩm phán nào "ngại" xét xử án hành chính thì phân công làm nhiệm vụ khác, không thể chấp nhận được.
Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn có cuộc trao đổi bên hành lang kỳ họp với ông Đào Văn Lung và nêu câu hỏi: liệu việc "ngại" xét xử án hành chính có phải do thẩm phán sợ đụng chạm cán bộ lãnh đạo có chức quyền? Không trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên, Phó chánh án Tòa án tỉnh Kiên Giang, ông Đào Văn Lung nói, đây là vấn đề khó khăn chung của ngành Tòa án cả nước chứ không riêng gì ở Kiên Giang.
Huy Thịnh
-
Muốn nhà đầu tư ở lại, khu công nghiệp phải có hệ sinh thái hoàn chỉnh -
Khu công nghiệp sinh thái không nên phát triển theo khuôn mẫu -
Gia Lai dành hơn 10.300 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam -
Đề xuất xác định tài xế công nghệ là nhóm đối tượng riêng thuộc diện BHXH bắt buộc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên -
Gấp rút hoàn tất các hạng mục để bay thử tại Cảng hàng không Quảng Trị -
Khai mạc Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2026 -
Tạo cơ sở pháp lý vững chắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa -
Băn khoăn việc tăng mức phạt tiền tối đa khi sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính -
[Insight] Bất động sản công nghiệp Việt Nam có nền tảng tăng trưởng dài hạn -
Thủ tướng chỉ đạo 7 nhiệm vụ lớn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
-
1
Khai mạc Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2026 -
2
Bất động sản công nghiệp trước cuộc đua tạo lợi thế mới -
3
Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Bước ngoặt chiến lược giữa làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
4
Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khuyến khích phát triển cả quy mô và chất lượng doanh nghiệp
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

