Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Chuyển mục đích hơn 22.000 m2 đất rừng tại Dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử
Linh Đan - 04/10/2021 11:50
 
Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển mục đích sử dụng rừng 22.464,9 m2.
h
Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Linh Đan

Sáng 4/10, một lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, vào tháng 8/2021, HĐND tỉnh Lâm Đồng có Nghị quyết thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Cụ thể, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng là 22.464,9 m2. Đối tượng rừng thuộc khu rừng phòng hộ môi trường cảnh quan TP.Đà Lạt tại Lô 1 và lô 2 khoảnh 1, lô 1 và lô 2 khoảnh 2, Tiểu khu 266B, do Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý.

Nguồn gốc là rừng trồng thông 3 lá (trồng năm 1985) bằng nguồn ngân sách nhà nước với trữ lượng 658 cây thông 3 lá, khoảng 309,414 m3 gỗ tròn.

Trước lo ngại của dư luận về việc đổi đất rừng làm du lịch, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm giải thích, việc chuyển đổi đất rừng được thực hiện theo các quy định của pháp luật. Hơn nữa, khu vực này là rừng trồng, không phải rừng tự nhiên.

Sau khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyên Lâm đã đóng một khoản tiền vào ngân sách nhà nước để trồng rừng thay thế.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm được triển khai thực hiện theo quy hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm phục vụ phát triển khu du lịch. Đường này khi hoàn thành sẽ kết nối nhánh trái và nhánh phải thay vì phải đi qua bờ đập hồ Tuyền Lâm như trước đây.

“Hiện chúng tôi đang thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm”, ông Phạm Văn Dân, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm thông tin và cho biết thêm: “Đối với trữ lượng gỗ của 600 cây thông hơn 36 năm tuổi, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm sẽ bán đấu giá và nộp vào ngân sách nhà nước…”.

Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh (Lâm Đồng): “Soi” ra hàng loạt sai phạm
Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh bị soi kỹ về tình hình sử dụng đất, nguồn vốn thực hiện dự án, để rừng bị “chảy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư