Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Cổ phiếu Airbus, Lufthansa lao dốc vì máy bay rơi
Hà Thu - 25/03/2015 09:00
 
Cổ phiếu của cả Airbus và Lufthansa đều giảm với biên độ lớn nhất trên sàn chứng khoán Pháp, Đức, sau thông tin máy báy rơi mang theo 150 người.
TIN LIÊN QUAN

TIN LIÊN QUAN
Máy bay Đức rơi ở Pháp: 150 người không ai sống sót

germanwings-7496-1427206952.jpg
Một máy bay của Germanwings đỗ tại sân bay ở Cologne (Đức). Ảnh: AP

Chiều 24/3, một máy bay Airbus A320 của Germanwings chở 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã rơi tại vùng Digne, miền nam nước Pháp. Tổng thống Pháp cho rằng có thể không còn ai sống sót.

Đây là máy bay của Germanwings – nhánh giá rẻ của hãng hàng không Đức – Lufthansa. Sau khi tin tức về vụ tai nạn được công bố, đến 6h (giờ Hà Nội), cổ phiếu Lufthansa đã mất tới 6% trên sàn chứng khoán Frankfurt. Sau đó, cổ phiếu này phục hồi nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn giá mở cửa.

Cổ phiếu Airbus cũng không tránh khỏi liên đới. Theo biểu đồ của Bloomberg, đang trên đà tăng, tin tức máy bay rơi khiến cổ phiếu giảm Airbus 3,1% tại Paris, sau đó mới phục hồi lên giá mở cửa. Mức giảm của cả Airbus và Lufthansa đều là mạnh nhất trên sàn chứng khoán 2 nước hôm nay.

CNN cho biết Germanwings thành lập năm 2002 với vai trò là hãng bay giá rẻ cạnh tranh với các đối thủ trong nước như Air Berlin, RyanAir hay EasyJet tại các tuyến trong khu vực. Từ năm 2009, hãng thuộc sở hữu hoàn toàn của Lufthansa. Sau đó, Lufthansa dần chuyển giao toàn bộ mảng bay chặng ngắn cho Germanwings, trừ các chuyến bay từ Frankfurt và Munich.

Germanwings hiện điều hành 110 tuyến bay với khoảng 90 phi cơ. Đến cuối năm ngoái, toàn bộ đội bay của hãng là sản phẩm của Airbus. Dù vậy, một số chuyến bay của Germanwings do Eurowings (một hãng bay khác cũng thuộc Lufthansa) điều hành lại sử dụng phi cơ của Bombardier.

Germanwings có điểm đến tại 17 sân bay ở Đức, 9 ở Anh và Ireland, cùng nhiều điểm du lịch phổ biến khác tại Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Âu.

Vietjet đón tàu bay thứ 9.000 của Airbus

() Hôm qua (22/3), Vietjet đã nhận chiếc tàu bay A321 đầu tiên trong đội tàu bay và cũng là tàu bay thứ 9.000 của Airbus, mang số hiệu VN-A651.

Vietjet Air nhận tàu bay thứ 9.000 của Airbus

() Nhà sản xuất Airbus vừa đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp với chiếc máy bay thứ 9.000. Khách mua là một hãng hàng không của Việt Nam - Vietjet Air.

Máy bay A350 của Vietnam Airlines sơn logo mới

() Chiếc A350 mang hình ảnh hoàn toàn mới của Vietnam Airlines vừa rời xưởng sơn tại nhà máy Airbus (Toulouse, Pháp) và dự kiến về Việt Nam trong tháng 6.

Jetstar Pacific khai thác tuyến Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột

() Sáng nay (3/2), máy bay Airbus A320 (loại 180 chỗ ngồi), mang số hiệu BL536 của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) xuất phát từ Buôn Ma Thuột hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân đánh dấu chính thức việc JPA khai trương dịch vụ hàng không giá rẻ giữa Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư