
-
6 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên thu ngân sách đạt 37.022 tỷ đồng
-
Giảm thuế giá trị gia tăng, kỳ vọng cổ phiếu bán lẻ tiếp tục hưởng lợi
-
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng
-
Quỹ đầu tư: Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân
-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
Trái với sắc xanh của thị trường chứng khoán châu Á, sàn chứng khoán Việt Nam tiếp tục giao dịch ở trạng thái giằng co. VN-Index đã có tới 6 phiên liên tiếp đi ngang và sớm dừng chân khi tiếp cận ngưỡng tâm lý 1.400 điểm.
Giao dịch trên thị trường có phần thận trọng hơn với thanh khoản không còn sôi động như các phiên trước. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 24.787 tỷ đồng, giảm 14,2% so với phiên liền trước.
Sắc xanh trên sàn HoSE xuất hiện khá ngắn ngủi. Trạng thái giằng co diễn ra liên tục, VN-Index đóng cửa chỉ giảm 0,01% xuống còn 1.395,33 điểm. Tuy nhiên, số mã giảm giá áp đảo với 245 mã giảm và 188 mã tăng.
Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch giằng co - Ảnh: Pinetree Securities |
Trong khi đó, sắc xanh chiếm ưu thế hơn trên sàn HNX. HNX-Index tăng 2,12 điểm (0,55%) lên 387 điểm. Không chỉ HNX-Index tăng điểm trong hầu hết thời gian giao dịch, số mã tăng trên sàn này cũng nhỉnh hơn. Trong khi đó, sàn UPCoM xanh vỏ đỏ lòng. UPCoM-Index tăng 0,24% nhưng phần lớn phụ thuộc vào các trụ cột chính như hai cổ phiếu nhà Masan gồm MCH (+1,07%) và MSR (+2,68%) hay VEF của CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (+3,12%).
Trên sàn HoSE, một số cổ phiếu từng là động lực kéo tăng chỉ số lại ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể ở phiên nay như GAS (-1,72%), HPG (-1,21%), MSN (-1,4%)…
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngành tài chính lại trở thành động lực kéo chỉ số về chiều tăng. Có tới 5/10 cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số nằm ở nhóm này, gồm BID, VCB, BVH, ACB và SHB. Cổ phiếu nhóm bảo hiểm giao dịch nổi bật khi hầu hết đều tăng giá mạnh trên 3% (trừ PTI đóng cửa giảm 3,38%). Tuy nhiên, với quy mô vốn hóa thị trường còn khá khiêm tốn, sự khởi sắc của nhóm này chưa thể lan tỏa đến chỉ số chung.
Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vua lại giao dịch khá phân hóa. Dù có nhiều trụ cột tăng giá, số lượng cổ phiếu ngân hàng đóng cửa trong sắc đỏ áp đảo. Trong đó, STB giảm mạnh nhất khi mất tới 2,6%.
Khối ngoại tiếp tục xu hướng chung thời gian qua khi bán ròng 496 tỷ đồng. Các nhà đầu tư nước ngoài bán ra cổ phiếu HPG thu về 129 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất trong phiên. Áp lực cung từ khối này khiến HPG giảm 1,21%, dù vậy mức 57.200 đồng/cổ phiếu vẫn đang nằm trong vùng giá đỉnh của cổ phiếu ông lớn ngành thép này.
Trong phiên, VHM cũng bị bán ròng gần 93 tỷ đồng; NVL và SSI đều bị khối ngoại bán gần 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả ba cổ phiếu này vẫn duy trì được sắc xanh đến cuối phiên. Ở chiều ngược lại, khối ngoại cũng giải ngân tập trung ở một số cổ phiếu, đặc biệt ở nhóm phân bón (trên 50 tỷ đồng). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng giá trị lớn đều đóng cửa trong sắc xanh. Trong đó,2 cổ phiếu DCM và DPM của dòng phân bón tăng lần lượt 4,5% và 6,75%.

-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu -
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế -
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh -
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025
-
Coteccons lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
-
Cùng Sheraton Hanoi West trải nghiệm “Gặp mặt thần tượng” và thư giãn suốt mùa hè
-
Stavian Hóa chất lần đầu có tên trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á năm 2025
-
Hồ sơ EB-5 gồm những gì? Bí quyết chinh phục Thẻ xanh Mỹ nhanh chóng
-
BSH hợp tác với Daehan Motors triển khai bảo hiểm xe Teraco
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025