
-
Fed giữ nguyên lãi suất, muốn quan sát thêm tác động thuế quan
-
Giá dầu giảm mạnh khi OPEC+ tuyên bố tiếp tục tăng sản lượng
-
Mỹ bỏ quy tắc miễn trừ "de minimis", Temu buộc thay đổi mô hình kinh doanh
-
Trung Quốc nói đang cân nhắc khả năng đàm phán thương mại với Mỹ
-
Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng âm trong quý I/2025 -
Giới tài chính thở phào khi Tổng thống Trump ngừng gây sức ép lên Fed và IMF
![]() |
Chứng khoán Trung Quốc đại lục chốt phiên giao dịch 29/9 với sắc xanh. Ảnh: AFP |
Ở thời điểm thị trường chứng khoán Hong Kong đóng phiên 29/9, cổ phiếu ZTO Express tăng hơn 9% so với giá chào bán 218 đô la Hong Kong (tương đương 28,13 USD)/cổ phiếu. Động thái này ghi tên "tân binh" ZTO Express vào danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết ở cả hai thị trường Mỹ và Hong Kong.
Trong khi đó, chứng khoán Hong Kong đóng cửa với sắc đỏ khi chỉ số Hang Seng trượt 0,85% về mức 23.275,53. Trái lại, thị trường Trung Quốc đại lục chốt phiên tăng điểm. Chỉ số Shanghai Composite nhích 0,21% lên 3.224,36 còn Shenzhen Component chạm mức 12.900,70, tăng 1,095%.
Chứng khoán Hàn Quốc hôm nay đón sắc xanh khi Kospi đóng cửa tăng 0,86% lên 2.327,89 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia kết thúc phiên đi ngang ở mức 5.952,10.
Thị trường Nhật Bản rơi vào hỗn độn khi chỉ số Nikkei 225 nhích 0,12% lên 23.539,10 điểm, còn Topix trượt 0,23% và kết thúc phiên giao dịch với 1.658,10 điểm. Biến động của nhóm cổ phiếu viễn thông được quan sát kỹ sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga kêu gọi các nhà mạng giảm giá cước.
Cổ phiếu Tập đoàn điện tín và điện thoại Nippon (NTT) của Nhật Bản rớt 2,85% sau khi doanh nghiệp này công bố mua lại toàn bộ đơn vị thành viên NTT Docomo, còn cổ phiếu NTT Docomo tăng bứt tốc 15,78%.
Động thái của NTT có thể châm ngòi cho thời kỳ giảm giá cước di động tại Nhật Bản sau lời kêu gọi của Thủ tướng Yoshihide Suga. Trái lại với NTT, cổ phiếu của các đối tác như Softbank Corp và KDDI hôm nay cùng mất 4,14%.
Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn tránh được phiên giảm điểm và đạt mức tăng nhẹ.
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương trong hai phiên gần đây liên tiếp chịu sức ép từ diễn biến đại dịch Covid-19. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu người, trong khi con số chỉ 2 ngày trước đó mới mấp mé 1 triệu. Đặc biệt, số ca tử vong vì Covid-19 tại 4 quốc gia, gồm: Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Mexico chiếm một nửa trong tổng số.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác nhích lên 94,187, từ 94,113. Đồng yên Nhật Bản trượt giá so với đồng bạc xanh và quy đổi 105,65 JPY/USD, so với ngưỡng 105,33 JPY/USD đạt được trước đó, trong khi đô la Australia mạnh lên và trao tay 1 AUD/0,7095 USD, so với mức 1 AUD/0,705 USD thiết lập hôm qua.
Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay đi xuống, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt 0,75% về 42,11 USD/thùng còn giá dầu thô giao sau của Mỹ giảm khoảng 0,9% xuống 40,23 USD/thùng.

-
Mỹ - Trung sẽ đàm phán "phá băng" thương mại vào cuối tuần này -
Ông Friedrich Merz tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức -
Trung Quốc cắt giảm lãi suất cơ bản, hạ tỷ lệ dữ trữ bắt buộc -
Meta ngừng hợp tác Telus, hàng nghìn kiểm duyệt viên bị ảnh hưởng -
Hồng Kông can thiệp ngoại hối để bảo vệ tỷ giá cố định -
Dự báo Fed chưa vội cắt giảm lãi suất -
Giá dầu giảm mạnh khi OPEC+ tuyên bố tiếp tục tăng sản lượng
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?
-
Yara Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
-
Becamex Tokyu hợp tác các sàn bất động sản hàng đầu để đưa chuẩn sống Nhật đến khách hàng Việt
-
Cần Thơ "mới": Cuộc đua "săn" thời cơ lịch sử của giới đầu tư chiến lược