-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Trung Quốc và Mỹ được khuyến cáo sớm nối lại trao đổi về các vấn đề lớn và phạm vi không đơn thuần về thương mại. Ảnh: AFP |
Cựu Thứ trưởng Tài chính Zhu Guangyao, hiện là cố vấn chính phủ Trung Quốc, đưa ra nhận định này trong cuộc họp vừa xong tại Bắc Kinh. Đại dịch Covid-19 đẩy quan hệ Mỹ - Trung vào diễn biến xấu đi khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc che đậy và trì hoãn công bố thông tin dịch bệnh.
Theo cố vấn Zhu, Trung Quốc và Mỹ cần phải trao đổi về các vấn đề lớn và đưa phạm vi trao đổi về mức bình thường và không đơn thuần về thương mại. “Hai bên nên tiếp tục các trao đổi ở các cấp khác nhau, gồm cả chính trị, ngoại giao và kinh tế”, vị cố vấn nói thêm.
Liu Huan, một cố vấn khác của chính phủ Trung Quốc dự báo nền kinh tế nước này sẽ hồi phục mạnh mẽ khoảng 5% trong quý III/2020 và 3-4% trong cả năm. Trước đó, nền kinh tế Trung Quốc trong quý I/2020 suy giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước do đại dịch Covid-19, đánh dấu mức suy giảm đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua.
Trước những bất ổn khó lường, Trung Quốc lần đầu tiên không đề ra mục tiêu tăng trưởng hàng năm kể từ năm 2002, đồng thời cam kết tăng chi tiêu chính phủ để hỗ trợ nền kinh tế đối phó dịch bệnh. Tuy nhiên, suy thoái toàn cầu đang đặt nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trước thách thức lớn.
Chính phủ Trung Quốc ước tính thâm hụt ngân sách năm 2020 tương đương ít nhất 3,6% GDP, tăng so với tỷ lệ 2,8% năm trước. Về vấn đề này, cố vấn Liu nhận định thâm hụt ngân sách của nước này có thể vượt 3,6% nếu áp lực kinh tế gia tăng.
Trong nỗ lực xoa dịu nỗi đau Covid-19, Trung Quốc đã tăng trần phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền cấp địa phương lên 3.750 tỷ nhân dân tệ, từ mức 2.150 tỷ nhân dân tệ. Chính phủ nước này cũng dự kiến phát hành 1.000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu kho bạc đặc biệt trong năm nay.
Gói kích thích tài chính của Trung Quốc có thể chỉ ở mức hơn 4.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 566 tỷ USD), theo số liệu tổng hợp của Reuters dựa trên các biện pháp tài chính được công bố. Trong khi đó, cố vấn Zhu Guangyao dự tính con số này có thể đạt 6.200 tỷ nhân dân tệ.
Dư địa để Trung Quốc hỗ trợ nền kinh tế thông qua các chính sách tài khóa và tiền tệ còn rất lớn, Wang Zhaoxing, một cố vấn khác của chính phủ Trung Quốc đánh giá tại cuộc họp.
Vị này cho rằng Trung Quốc cần chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi để ngăn chặn và đối phó các rủi ro tài chính và kiểm soát hệ thống ngân hàng và tài chính bóng tối (các định chế tài chính bên lề hệ thống chính thống) đối với lĩnh vực bất động sản.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

