
-
Vụ sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 giả: Bắt giám đốc và kế toán Công ty Herbytech
-
Vụ sữa giả Hacofood: Bắt một giám đốc có hành vi “chạy án” khi bị phát hiện
-
Novaland thắng kiện Taekwang Vina liên quan dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Thủ Đức
-
Lâm nợ, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đề nghị cấp bù ngân sách
-
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại quận Hoàng Mai -
Vụ sản xuất bột ngọt, dầu ăn giả: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc Công ty Famimoto
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm |
Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Chứng khoán Trường Sơn.
Trong vụ án này, Phan Thanh Long (sinh năm 1954), cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Nguyễn Thị Phi Yến (sinh năm 1974), cựu Trưởng phòng giao dịch Bạch Mai bị cáo buộc cho vay sai quy định 2.700 tỷ đồng.
Cùng với đó, Hoàng Minh Sơn (sinh năm 1956), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trường Sơn; Hồ Hoài Nam (sinh năm 1977), cựu Tổng giám đốc và Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1980), cựu Phó tổng giám đốc, đã lập khống hàng ngàn hồ sơ, để ngân hàng giải ngân số tiền trên.
Trục lợi chính sách
Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa vào năm 2010 và 2011, trước khi ngân hàng này được hợp nhất với Ngân hàng TMCP Đệ Nhất và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vào năm 2012.
Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần phải điều tra bổ sung để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo cáo trạng, năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trường Sơn, có ngành nghề kinh doanh là môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.
Thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương về cho vay chiết khấu giấy tờ có giá để kinh doanh chứng khoán; đồng thời, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa cũng có chủ trương cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán.
Tòa cũng buộc bị cáo Hoàng Minh Sơn phải bồi thường số tiền lãi phát sinh cho phía ngân hàng là hơn 18 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Phi Yến khi đó là Giám đốc Phòng giao dịch Bạch Mai (Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa) đã chủ động trao đổi với Công ty Chứng khoán Trường Sơn về việc hợp tác cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.
Căn cứ vào Dự thảo Hợp đồng hợp tác do Yến soạn, tháng 3/2010, đại diện Ngân hàng là Tổng giám đốc Lê Anh Tài và Công ty Chứng khoán Trường Sơn, đại diện là Tổng giám đốc Phạm Ngọc Thắng đã ký kết Hợp đồng hợp tác cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết.
Theo hợp đồng này, việc cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán được hiểu là hình thức cho vay, trong đó Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa cho các khách hàng đầu tư chứng khoán của Công ty Chứng khoán Trường Sơn vay tiền trên cơ sở tài sản đảm bảo và nguồn trả nợ là nguồn thu từ việc bán chứng khoán niêm yết thuộc sở hữu của chính khách hàng vay.
Việc quản lý, thu hồi nợ vay căn cứ vào bảng kê danh sách khách hàng vay, Công ty Chứng khoán Trường Sơn có trách nhiệm chủ động chuyển số tiền khách hàng đến hạn, hoàn trả cho phía ngân hàng, bao gồm gốc và lãi về tài khoản chứng khoán lập tại Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa.
Phía ngân hàng sẽ tự động trích tiền để thu hồi tiền ứng trước của các khách hàng đến hạn. Hạn mức cho vay là 30 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Trường Sơn được hưởng 3% phí giao dịch chứng khoán.
Lập khống hàng ngàn hồ sơ để giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng
Tháng 3/2011, hai bên tiếp tục ký hợp đồng hợp tác để nối tiếp hoạt động vay vốn trên, song nâng hạn mức từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Thời điểm này, Hồ Hoài Nam làm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trường Sơn. Điều khoản được hưởng 3% phí giao dịch trong hợp đồng cũng được bỏ đi.
Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 4/3/2010 đến ngày 31/5/2011, các bị cáo tại Công ty Chứng khoán Trường Sơn đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập và ký 1.628 xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán, trong đó chỉ 70 xác nhận là có thật.
Thêm vào đó, nhóm trên cũng chỉ đạo lập 1.691 bộ hồ sơ mang tên các nhà đầu tư cá nhân để vay tiền ngân hàng dưới hình thức ứng trước tiền bán chứng khoán. Tuy nhiên, toàn bộ số hồ sơ trên được lập và ký khống, trong đó Nguyễn Trung Thành ký khống 1.204 bộ hồ sơ, vay hơn 1.933 tỷ đồng; còn Hồ Hoài Nam ký khống 487 hồ sơ, vay hơn 781 tỷ đồng.
Tổng số tiền Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa đã giải ngân là gần 2.715 tỷ đồng, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Chứng khoán Trường Sơn mở tại ngân hàng này.
Quá trình giải ngân, phía ngân hàng cũng không thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết; không kiểm tra lại các thông tin và hồ sơ được chuyển đến theo quy định.
Sau khi có chủ trương siết tín dụng cho vay chứng khoán của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa đã chấm dứt hợp đồng hợp tác trên. Thời điểm này, Phòng giao dịch Bạch Mai đã giải ngân tổng cộng gần 2.840 tỷ đồng, thu lại gốc và lãi hơn 2.804 tỷ đồng.
Còn lại tổng dư nợ gốc và lãi gần 45,5 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Trường Sơn không có khả năng thanh toán.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, quan hệ tín dụng trên là mối quan hệ “bắt tay” để đôi bên cùng có lợi; lợi dụng chính sách cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán để cùng hưởng lợi.
Qua đó, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa đã nhận được nhiều lợi ích trong thời điểm chứng khoán tăng trưởng nóng như nâng cao doanh số, thu được lãi suất. Công ty Chứng khoán Trường Sơn được 3% trên tổng số tiền lãi phía ngân hàng thu được.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng xác định, một số khoản vay và giải ngân giữa hai bên có dấu hiệu thông đồng, cho vay để đảo nợ, với mục đích thu tiền lãi phát sinh.

-
Novaland thắng kiện Taekwang Vina liên quan dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Thủ Đức
-
Lâm nợ, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đề nghị cấp bù ngân sách
-
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại quận Hoàng Mai
-
Đi tìm nguồn gốc sản phẩm “bổ não” xuất xứ Đức - Bài 2: Câu hỏi từ những thông tin được công bố
-
Vụ sản xuất bột ngọt, dầu ăn giả: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc Công ty Famimoto -
Thêm đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả lên tới 100 tấn bị phát hiện -
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị tuyên hơn 14 năm tù vụ chuyển trái phép 9.500 tỷ -
Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra vụ thuốc giả -
Lại chậm di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 -
Dùng AI, Deepfake cắt ghép hình ảnh để chiếm đoạt tài sản của cán bộ, doanh nhân -
Điều tra đường dây sản xuất sản phẩm Baby Shark, Medi Kid Calcium K2 của Công ty Herbitech
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 1)
-
Tự hào một Dân tộc: Khúc ca Khải hoàn qua 50 năm Thống nhất
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế