-
Đà Nẵng chưa thể khởi công Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 -
Nhiều công trình, trụ sở cũ ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang -
Vụ án Cây xanh Công Minh: Đã được quyết toán hơn 3.000 tỷ đồng -
Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân, bà Trương Mỹ Lan tự bào chữa thế nào -
Vụ án VNCERT: Kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú -
Khởi tố Giám đốc Công ty Dược phẩm NAC về hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế
Cụ thể, ngày 3/7 vừa qua, UBND TP. Vũng Tàu có văn bản số 5197/QĐ-XPHC do ông Nguyễn Trọng Thuỵ, Phó chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu ký nêu rõ.
5 căn biệt thự xây dựng trái phép có quy mô lớn bị UBND TP. Vũng Tàu xử phạt. |
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu có địa chỉ trụ sở chính tại số 1A Trần Phú, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Người đại diện theo pháp luật là ông Đậu Văn Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Lý do xử phạt là Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, tại một phần thửa đất số 41, tờ bản đồ 55, tại đỉnh Núi Lớn thuộc Khu du lịch Hồ Mây Park, phường 1, TP. Vũng Tàu.
Cụ thể, với 3 công trình gồm công trình thứ nhất (1 căn biệt thự đơn lập): nhà cấp 4, tường gạch, mái ngói với diện tích 7m x 8m = 56 m2, phía trước sân có hồ bơi với diện tích 3m x 5m = 15 m2.
Công trình thứ hai (2 căn biệt thự song lập): nhà cấp 4, tường gạch, mái ngói với diện tích 14m x 8,5m = 119 m2 phía trước sân có hồ bơi với diện tích 3m x 8m = 24 m2.
Công trình thứ ba (2 căn biệt thự song lập): nhà cấp 4, tường gạch, mái ngói với diện tích 13,5m x 8m = 108 m2 phía trước sân có hồ bơi với diện tích 3m x 8m = 24 m2.
Các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 2/2024. Đặc biệt, quyết định xử phạt nêu rõ Công ty đã vi phạm hành chính có quy mô lớn.
Hình thức xử phạt chính, với mức phạt là 140 triệu đồng. Ngoài ra, buộc Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại một phần thửa đất số 41, tờ bản đồ 55, tại đỉnh Núi Lớn thuộc Khu du lịch Hồ Mây Park, phường 1, TP. Vũng Tàu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Hết thời hạn quy định nêu trên, Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị áp dụng các biện pháp buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.
Trường hợp Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định. Công ty phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Tùy mức độ vi phạm, Công ty còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.
Ngoài quyết định xử phạt này, UBND TP Vũng Tàu cũng ban hành quyết định xử phạt hành chính số 5296/QĐ-XPHC với Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.
Cụ thể là dựng 19 trụ sắt, chiều cao khoảng 4m, khoảng cách trụ khoảng 4,3m, tổng chiều dài khoảng 70m tại khu vực bờ kè, sát bên số 1A đường Trần Phú, phường 1, TP. Vũng Tàu.
Mức xử phạt là 10 triệu đồng, cùng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Công ty cổ phần Du lịch cáp treo Vũng Tàu tháo dỡ 19 cột sắt tại khu vực bờ kè, sát bên số 1A đường Trần Phú, phường 1, TP. Vũng Tàu và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Việc xử phạt này xuất phát từ loạt bài viết mang tên “Những công trình ‘lạ’ tại Dự án Thủy cung Hòn Ngưu” được Báo Đầu tư -Baodautu.vn đăng tải trong thời gian qua.
Nội dung các bài báo phản ánh, tại Dự án Thủy cung Hòn Ngưu (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phóng viên ghi nhận có 5 căn biệt thự, mỗi căn rộng khoảng 80 m2, xây kiên cố cùng 5 hồ bơi trước mỗi căn biệt thự. Ngoài ra, bên cạnh tượng Phật Di lặc trong quần thể Dự án có thêm một ngôi nhà xây dựng trên diện tích 200 m2, gồm 1 trệt, 2 lầu, 1 nhà nuôi yến 3 tầng.
Bên cạnh đó, phóng viên Báo Đầu tư còn ghi nhận, tại khu vực vườn thú nuôi hươu, dê của Khu du lịch Hồ Mây Park Vũng Tàu (một phần Dự án Thủy cung Hòn Ngưu), nhiều cây rừng trong diện tích khoảng 1.000 m2 đã chết và chủ đầu tư đã cưa hết cây xanh tại đây.
-
Vụ án Cây xanh Công Minh: Đã được quyết toán hơn 3.000 tỷ đồng -
Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân, bà Trương Mỹ Lan tự bào chữa thế nào -
Vụ án VNCERT: Kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú -
Xét xử giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân -
Khởi tố Giám đốc Công ty Dược phẩm NAC về hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế -
Nguy cơ dự án môi trường đô thị 38 triệu USD tại Quảng Bình không thể hoàn thành -
Chặn đứng tội phạm “cổ cồn trắng” câu kết quan tham - Bài 2: Công thức kiếm tiền phi pháp
-
1 Có thể phải điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án sân bay Long Thành -
2 Vụ án “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2: Những con số mặn đắng nước mắt -
3 Đánh thuế bất động sản thứ hai: Người đi thuê hoặc mua nhà ở thực sẽ chịu thiệt -
4 Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế: Nhắm đích cuối năm 2025 -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 5/10
- Giải thưởng APEA 2024 tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam
- Ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4
- Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2024
- Dai-ichi Life Việt Nam 4 năm liên tiếp đạt hai giải thưởng lớn tại Asia Pacific Enterprise Awards 2024
- Phát triển công trình xanh từ chính sách đến hành động và vai trò của doanh nghiệp tiên phong
- Halcom Việt Nam được vinh danh giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2024